Thứ Tư, Ngày 29 tháng 07 năm 2026,
Hòn đảo đẹp thứ 3 thế giới đón hơn 6,8 triệu lượt khách sau 7 tháng
Hạnh Phúc - 29/07/2026 11:30
 
Trong bối cảnh nhiều điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới ghi nhận đà tăng trưởng chậm lại, Phú Quốc - hòn đảo được CN Traveler vinh danh đẹp thứ 3 thế giới tiếp tục bứt phá với hơn 6,8 triệu lượt khách trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 30,36% so với cùng kỳ.

Maldives chững đà tăng trưởng, Phú Quốc bứt phá lượng khách

Đặc khu Phú Quốc tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng du lịch ấn tượng trong năm 2026 khi ước đón hơn 6,8 triệu lượt khách trong 7 tháng đầu năm, tăng 30,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 53,49%, còn tổng thu từ du lịch ước đạt 36.447 tỷ đồng.

Các bãi biển nổi tiếng tại Phú Quốc như Bãi Kem luôn tấp nập du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, kết quả trên tương đương gần 69% kế hoạch cả năm chỉ sau hơn nửa chặng đường, cho thấy đảo Ngọc đang duy trì tốc độ phục hồi và tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất Việt Nam.

Nếu đặt trong bức tranh du lịch khu vực, mức tăng trưởng của Phú Quốc càng trở nên đáng chú ý. Trong khi Maldives - một trong những biểu tượng nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới - ghi nhận hơn 1,04 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026, giảm 5% so với cùng kỳ, thì Phú Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số cả về khách nội địa lẫn quốc tế. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc tăng hơn 53%, phản ánh sức hút ngày càng lớn của đảo Ngọc trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Đà tăng trưởng này cũng nối tiếp chuỗi bứt phá liên tục của Phú Quốc trong nhiều năm gần đây. Từ một điểm đến chủ yếu phục vụ khách nội địa, đảo Ngọc đang dần trở thành trung tâm nghỉ dưỡng và giải trí mang tầm quốc tế với lượng khách quốc tế tăng đều qua từng năm, thị trường ngày càng đa dạng từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và nhiều quốc gia châu Âu.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đến đảo Ngọc liên tục bùng nổ, tăng gần 44%.

Tăng trưởng du lịch cũng phản ánh rõ qua hoạt động của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc. Trong 7 tháng đầu năm, sân bay đã phục vụ hơn 4,48 triệu lượt hành khách, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm trước - mức sản lượng cao nhất trong lịch sử khai thác. Cùng thời gian, số lượt cất hạ cánh đạt gần 27.920 chuyến, tăng gần 44%, cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đến đảo Ngọc tiếp tục bùng nổ.

Đáng chú ý, kỷ lục sản lượng này được thiết lập trong bối cảnh Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc vẫn đồng thời triển khai dự án mở rộng quy mô nhằm phục vụ APEC 2027 và chiến lược phát triển dài hạn. Đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m đã hoàn thiện chỉ sau khoảng 8 tháng thi công và đang sẵn sàng cho giai đoạn bay hiệu chuẩn. Đây được xem là tiền đề quan trọng để nâng năng lực khai thác của sân bay lên một quy mô hoàn toàn mới, đáp ứng sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách trong những năm tới.

Liên tiếp được thế giới vinh danh, Phú Quốc đang hấp dẫn du khách bằng điều gì?

Đằng sau những con số tăng trưởng của Phú Quốc là sự cộng hưởng của hạ tầng ngày càng hoàn thiện, mạng lưới đường bay mở rộng cùng sức lan tỏa mạnh mẽ của thương hiệu Phú Quốc trên truyền thông quốc tế.

Phú Quốc hút khách nhờ các trải nghiệm liên tục được làm mới và có "một không hai" trên thế giới, tiêu biểu như cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm.

Chỉ trong năm 2026, Phú Quốc liên tiếp được các tổ chức và tạp chí du lịch uy tín thế giới vinh danh. Expedia đưa đảo Ngọc vào Top 10 hòn đảo hấp dẫn nhất thế giới; DestinAsian Readers' Choice Awards 2026 xếp Phú Quốc đứng thứ hai trong danh sách những hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á; mới đây nhất, Travel + Leisure công bố Phú Quốc là hòn đảo đẹp thứ hai khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các giải thưởng này tiếp tục nối dài chuỗi ba năm liên tiếp Phú Quốc được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Năm 2025, Condé Nast Traveler xếp Phú Quốc là hòn đảo đẹp nhất châu Á và đứng trong Top 3 hòn đảo đẹp nhất thế giới, đưa tên tuổi đảo Ngọc xuất hiện thường xuyên trên các bảng xếp hạng danh giá của ngành du lịch toàn cầu.

Các sản phẩm du lịch - nghỉ dưỡng -vui chơi liên tục được làm mới góp phần thu hút du khách lưu lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Ảnh: Sun World Hon Thom.

Song song với hiệu ứng truyền thông quốc tế là sự thay đổi mạnh mẽ của sản phẩm du lịch. Thay vì chỉ nổi tiếng với biển đẹp và nghỉ dưỡng, Phú Quốc đang từng bước định vị là điểm đến có thể mang đến trải nghiệm đa dạng từ sáng đến đêm.

Đặc biệt, khu vực Nam đảo trở thành tâm điểm thu hút du khách với hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí quy mô lớn. Du khách có thể trải nghiệm cáp treo ba dây dài nhất thế giới đến Hòn Thơm, khám phá công viên nước có làn trượt nước thế hệ mới đầu tiên trên thế giới hay tận hưởng chuỗi show diễn đẳng cấp quốc tế như Kiss of the Sea, Symphony of the Sea cùng 2 màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật diễn ra hằng đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn.

Không chỉ kéo dài thời gian lưu trú, hệ sinh thái này còn góp phần thay đổi cơ cấu chi tiêu của du khách khi kết hợp nghỉ dưỡng, giải trí, ẩm thực, mua sắm và các hoạt động về đêm trong cùng một hành trình.

Phú Quốc đang có rất nhiều tiềm năng trở thành một tâm điểm MICE của khu vực.

Trong khi đó, hạ tầng du lịch tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ. Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đang đồng thời triển khai hàng loạt dự án như Nhà ga T2, nhà ga VIP, nâng cấp đường cất hạ cánh số 1, khu bảo dưỡng tàu bay, kho nhiên liệu hàng không và nhiều hạng mục dịch vụ hiện đại khác nhằm chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC cũng như mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, sự kiện và giao thương quốc tế.

Với tốc độ tăng trưởng khách cao, hạ tầng hàng không liên tục được mở rộng, chuỗi giải thưởng quốc tế nối dài cùng hệ sinh thái trải nghiệm ngày càng hoàn chỉnh, Phú Quốc đang cho thấy sự chuyển mình từ một điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng thành một điểm đến toàn diện của khu vực.

Đà tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm không chỉ phản ánh sức hấp dẫn hiện tại của đảo Ngọc mà còn tạo nền tảng để Phú Quốc tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế trong những năm tới.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư