-
Ngân hàng Nhà nước cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình -
Dòng vốn chính sách tạo sức bật mới cho Cao Bằng -
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này -
Ngân hàng "khát" dữ liệu về dự án xanh -
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
Agribank: Chủ lực trong thúc đẩy dòng vốn phát thải thấp
| Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Tuần trước, báo chí châu Âu một lần nữa lại viết về vụ rò rỉ dữ liệu khách hàng của Ngân hàng HSBC khi ngân hàng này vừa chấp thuận nộp gần 300 triệu Euro tiền phạt cho Vương quốc Bỉ để khỏi phải bị truy tố ra toà vì đã tiếp tay cho hơn 3.000 người Bỉ trốn thuế.
Tờ Le Soir của Bỉ ra tuần trước cho biết, Thanh tra thuế của Bỉ đã xử lý 777 hồ sơ trốn thuế, liên quan đến khoảng hơn 3.000 người Bỉ, đa số là dân buôn kim cương - những người này đã được chi nhánh HSBC tiếp tay cất giấu 6,2 tỷ Euro trong các tài khoản lập tại Thuỵ Sỹ. Từ những hồ sơ này, Vương quốc Bỉ truy thu được 508,2 triệu Euro cả tiền thuế chưa nộp lẫn tiền phạt trốn thuế. Như vậy, cuộc điều tra vụ HSBC đã mang về cho nước Bỉ tổng cộng 800 triệu Euro, nếu như cộng cả 400.000 Euro chi phí điều tra HSBC phải trả cho phía Bỉ.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2008, khi một nhân viên Ngân hàng HSBC tên là Hervé Falciani nộp cho Chính phủ Pháp một lượng dữ liệu khổng lồ, bao gồm hồ sơ và danh sách 81.000 tài khoản bí mật người Pháp mở tại HSBC nhằm trốn thuế. Theo tờ Người Paris, Bộ trưởng Bộ Ngân sách Pháp lúc đó đã không công bố danh sách, mà chỉ nói Chính phủ Pháp đã biết rõ ai đang cất giấu bao nhiêu tiền ở Thụy Sĩ. Những người này nếu tự giác khai báo và đóng các loại thuế liên quan sẽ được xem như vô tội, còn đợi tới khi bị gọi tên trách nhiệm sẽ lớn.
Cách làm trên đã có hiệu quả khi trong năm 2009, 950 triệu Euro đã từ các tài khoản bí mật ở HSBC Thuỵ Sĩ quay về với nước Pháp. Trong những năm tiếp theo, có thêm 7,3 tỷ Euro nữa chôn giấu tại HSBC được người Pháp khai báo, nâng tổng số tiền được minh bạch hoá lên 8,5 tỷ Euro.
Năm 2015, vụ việc trở thành bê bối ở cấp độ toàn cầu. Tờ Thời báo Thuỵ sĩ cho biết, tổng cộng đã có hơn 106.000 khách hàng, từ 203 quốc gia và vùng lãnh thổ, cất giấu 102 tỷ USD tại Ngân hàng HSBC nhằm trốn các loại thuế liên quan lẽ ra phải đóng tại nước mình, trong đó có cả những khoản tiền bị tình nghi là từ tham nhũng hoặc là lợi nhuận từ buôn bán vũ khí. Từ lúc đó thanh tra thuế của nhiều nước đã vào cuộc và đã thu hồi được nhiều tỷ USD tiền thuế, tiền phạt.
-
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này -
Ngân hàng "khát" dữ liệu về dự án xanh -
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
Để tài sản số thành kênh huy động vốn mới cho nền kinh tế -
Agribank: Chủ lực trong thúc đẩy dòng vốn phát thải thấp -
Thu hồi nợ - Động lực mới cho tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng -
Tín dụng tăng mạnh, lãi suất tiết kiệm khó đứng yên
-
1
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết vốn 3.797 tỷ đồng -
2
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này -
3
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
4
Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/12
-
Hảo Hảo Concert: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm “Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự” -
SeABank thông báo mời thầu -
Số hóa và ESG - Công thức bền vững của ngành tài chính ngân hàng năm 2025 -
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh” -
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7


