-
Hà Nội hoàn thiện cơ chế áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật -
Bảo đảm an toàn hồ đập trước mưa lũ cực đoan -
Đề xuất thí điểm Luật sư công tại 8 Bộ và 10 tỉnh thành -
Vietjet hỗ trợ hành khách và tiếp tục vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới miền Trung -
Hành trình đổi thay ở vùng cao: Từ “cho không” đến “trao cơ hội” -
Giáo dục miền núi Thái Nguyên bứt phá nhờ hạ tầng số và mô hình dạy học mới
![]() |
| Hàng loạt trụ cột buộc phải tập trung muộn trước trận gặp đội tuyển Việt Nam: Thái Lan tính giá hóa non? |
Cụ thể, đội tuyển Thái Lan sẽ tập trung từ ngày 25/8, tức khoảng chục ngày trước khi họ tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân nhà vào ngày 5/9, tại vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á. Tuy nhiên, phải đến sau ngày 31/8, các tuyển thủ Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài, gồm Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Thitiphan Puangchan (đang đá bóng tại Nhật) và thủ môn Kawin (đang chơi bóng tại Bỉ) mới có thể tập trung đội tuyển quốc gia.
Họ buộc phải làm xong nhiệm vụ với các CLB chủ quản, rồi phải sớm nhất là vào các ngày 1 và 2/9 mới kịp có mặt tại nơi đóng quân của đội bóng đất Chùa Vàng.
Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Thitiphan Puangchan và thủ môn Kawin đều là những ngôi sao sáng nhất, là những trụ cột thuộc vào hàng quan trọng nhất của đội tuyển Thái Lan ở thời điểm hiện tại.
Nếu không dính chấn thương, gần như họ sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của HLV Akira Nishino, khi Thái Lan tiếp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. Cũng có nghĩa rằng trước đó, dù tập trung khá sớm, nhưng đội bóng đất Chùa Vàng sẽ chịu cảnh ráp đội hình mà thiếu… gần nửa đội hình chính.
Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến những tính toán của HLV Nishino, đồng thời đây là điều mà bóng đá Thái Lan không lường trước.
Khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định dời lịch thi đấu của Thai-League, nhằm giúp đội tuyển nước mình tập trung sớm, họ muốn có thêm thởi gian cho HLV Nishino hiểu các cầu thủ, giúp đội bóng tìm thấy tiếng nói chung.
Nhưng các CLB nước ngoài dĩ nhiên không có nghĩa vụ nào đối với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), nên họ cũng chẳng có nghĩa vụ phải chiều lòng FAT, mà đơn giản chỉ làm đúng luật FIFA, “nhả” quân đúng thời điểm cuối cùng theo mốc thời gian mà FIFA quy định
Chính vì lẽ đó, những việc mà HLV Akira Nishino chuẩn bị sớm cho đội tuyển Thái Lan, có thể là chỉ chuẩn bị cho nhóm các cầu thủ còn lại. Riêng với nhóm các trụ cột, họ có khả năng vẫn sẽ thi đấu theo thói quen cũ, do về tập trung muộn, mà ông Nishino không có kịp thay đổi họ.
Về phía FAT, họ đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, có nghĩa FAT vừa có khả năng không đạt được mục đích của mình, trong việc dành thời gian tối đa cho đội tuyển quốc gia tập trung và lắp ghép, vừa có thể mất điểm với các CLB trong nước xung quanh khâu điều hành, vì làm xáo trộn và kéo dài giải quốc nội, tăng gánh nặng cho các CLB trong nước về việc trả lương cho các cầu thủ, tăng kinh phí duy trì giải quốc nội vì phần kéo dài này!
-
Hành trình đổi thay ở vùng cao: Từ “cho không” đến “trao cơ hội” -
Festival "Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức" -
Giáo dục miền núi Thái Nguyên bứt phá nhờ hạ tầng số và mô hình dạy học mới -
Quảng Trị xem xét thí điểm lắp trạm sạc điện tại các bãi đỗ xe công cộng -
[Ảnh] Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long Thành -
VEC: Từ những lần “thử lửa” đến cuộc cách mạng cho ngành triển lãm Việt Nam -
Chương trình ESL đầu tiên tại Việt Nam được thẩm định học thuật cấp đại học quốc gia
-
C.P. Việt Nam thúc đẩy chiến lược ESG trong chuỗi cung ứng -
Vietnam Expo 2025 - Điểm đến giao thương của ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm và lối sống xanh -
8.000 tỷ đồng TPCN giao dịch online, yêu cầu minh bạch và kiểm định khoa học ngày càng cấp thiết -
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Chế biến - Chế tạo -
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Thực phẩm - Đồ uống -
Tierra Diamond Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến chiến lược của thương hiệu Việt trong ngành kim cương cao cấp

