-
Nghi ngộ độc sau ăn bánh mỳ, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương truy xuất nguồn gốc -
Phê duyệt "Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030" -
Bộ Y tế yêu cầu điều tra khẩn vụ nghi ngộ độc sau ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng -
Ca ghép gan 6 giờ trước thềm năm mới giành lại sự sống cho bệnh nhân -
Tin mới y tế ngày 15/2: Cẩn trọng để tránh những tai nạn trong dịp Tết -
Ngày Tết, hạn chế tích trữ thực phẩm để tránh nguy cơ ngộ độc
| Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và lực lượng quân y tại trạm cấp cứu khu vực đường Độc Lập |
Sẵn sàng cho mọi tình huống
Để chuẩn bị cho sự kiện lớn của dân tộc, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1105/KH-BYT bao trùm tất cả những lĩnh vực liên quan tới y tế, từ bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, công tác phòng, chống dịch, các tình huống có thể xảy ra, kể cả những vấn đề liên quan tới thảm họa.
Bộ Y tế huy động hàng ngàn nhân viên y tế, tham gia hàng trăm đội y tế ứng trực ở khắp các khu vực, từ những khu vực trung tâm đến nơi các đoàn diễu hành đi qua. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng triển khai các đoàn kiểm tra về môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch từ trước khi diễn ra đại lễ.
Bộ Y tế làm việc chặt chẽ với các đơn vị chức năng, đặc biệt là Hà Nội để nắm tình hình xem lượng người về Thủ đô trong dịp diễn ra sự kiện A80. Tại khu vực trung tâm, sẽ có khoảng hơn 30.000 người tham gia tại Quảng trường Ba Đình và dự kiến có tới hàng triệu người sẽ ở khắp các tuyến phố để chào đón sự kiện trọng đại của đất nước.
Vì vậy, lực lượng y tế được bố trí rải đều từ trung tâm Ba Đình cho đến các phường, xã, nơi người dân từ các địa phương đứng cổ vũ các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Bộ Y tế bố trí trên các tuyến đường sẽ có những tổ thầy thuốc lưu động trong các lều y tế để bảo đảm tốt nhất công tác cấp cứu đơn giản, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân.
Theo TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), công tác y tế phục vụ sự kiện A80 được chuẩn bị kỹ lưỡng trên tất cả các phương diện. Theo đó, Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với UBND TP.Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị liên quan xây dựng các kịch bản chi tiết, triển khai kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, chất lượng nước sinh hoạt, an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn phục vụ sự kiện. Các đoàn kiểm tra chuyên ngành cũng được thành lập, thực hiện giám sát phòng, chống dịch tại cộng đồng ngay từ trước thời điểm diễn ra sự kiện.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ, cũng như các bệnh viện của Hà Nội bố trí tổ y tế trực tại bệnh viện 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, thiết bị y tế, giường bệnh và xe cứu thương để tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Cùng với đó, các tổ y tế lưu động sẽ phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn nắm bắt tình hình, hỗ trợ kịp thời cho người dân khi có tình huống phát sinh.
Huy động tối đa nguồn lực
Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội, ông Nguyễn Đình Hưng cho biết, đơn vị đã huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp y tế, bao gồm trực cấp cứu, kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất. Ngành y tế Thủ đô đã huy động 346 cán bộ y tế, 37 xe cứu thương, chia thành 88 tổ trực cấp cứu, sẵn sàng tham gia hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu và người dân.
Sở Y tế cũng giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội giám sát chặt chẽ dịch bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng, đặc biệt các nhóm nguy cơ cao như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm và các bệnh mới nổi. Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương xử lý môi trường, phun hóa chất diệt côn trùng tại các khu vực tổ chức sự kiện và nơi tập trung đông người, đảm bảo không để dịch bệnh bùng phát trong thời điểm diễn ra sự kiện.
Tại các bệnh viện tuyến cuối, công tác chuẩn bị cũng được triển khai khẩn trương. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã xây dựng kế hoạch ứng phó các tình huống như chấn thương, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm, thảm họa y tế. Các kíp trực chuyên khoa như ECMO, tim mạch can thiệp, chấn thương bỏng, nội soi tiêu hóa can thiệp, tai mũi họng, răng hàm mặt… đã được phân công, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý bệnh nhân kịp thời. Trong thời gian sơ duyệt, tổng duyệt và ngày diễn ra sự kiện chính thức, bệnh viện duy trì 50% nhân lực trực liên tục 24/24 giờ.
Cùng với đó, Bệnh viện Tim Hà Nội cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị. PGS-TS.Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện cho biết, 4 tổ cấp cứu ngoại viện đã được thành lập, gồm đầy đủ bác sỹ, điều dưỡng, trang thiết bị y tế và cơ số thuốc cần thiết. Các tổ cấp cứu này sẽ phối hợp với các điểm ứng trực, đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ y tế mọi lúc, mọi nơi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
TS. Hà Anh Đức khuyến nghị, đối với những người tuổi cao, có một hoặc nhiều bệnh nền nên tìm những vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc ở nhà nghe đài, xem tivi. Người có bệnh mạn tính phải tuân thủ điều trị, nếu đang phải uống thuốc thì phải đảm bảo uống đủ liều. Nếu đủ sức khoẻ đi ra đường, mọi người phải cố gắng uống đủ nước và phải có thiết bị che nắng, che mưa.
Khi cảm thấy có dấu hiệu giảm sút về sức khoẻ, mọi người cần nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng chủ động rời sớm khỏi chỗ đông người và phải chủ động bảo đảm sức khoẻ trong mọi tình huống.
-
Ngày Tết, hạn chế tích trữ thực phẩm để tránh nguy cơ ngộ độc -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch do virus Nipah, siết giám sát từ cửa khẩu đến cộng đồng -
Cả gia đình cùng mắc sốt xuất huyết và bài học về khoảng trống vắc-xin -
Bổ sung chính sách hỗ trợ sinh đủ 2 con, khuyến khích phụ nữ sinh trước 35 tuổi -
Hàng trăm nhà thuốc Long Châu mở cửa xuyên Tết Bính Ngọ 2026 -
Tin mới y tế ngày 14/2: Ngày Tết sinh hoạt thất thường, rượu bia tăng, đề phòng bệnh tim mạch, huyết áp -
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Nipah
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?
