-
Xuất khẩu gạo tiếp tục tăng cao về lượng lẫn trị giá -
Kinh tế khó khăn, càng phải chống doanh nghiệp thân hữu -
Cần Thơ: Đưa vào sử dụng cầu Trần Hoàng Na, vốn gần 800 tỷ đồng sau nhiều lần lỡ hẹn -
Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh với SK -
Long An được chuyển 14,8 ha đất trồng lúa để thực hiện Dự án Khu dân cư - tái định cư Long Hậu 3 -
Bộ Giao thông - Vận tải công bố danh sách các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam
Dồn dập cam kết tỷ USD
Ít ngày trước đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất vải mành của Hyosung tại Khu công nghiệp Tam Thăng. Đây là một động thái quan trọng giúp Hyosung sớm nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cũng như triển khai dự án có vốn đầu tư dự kiến lên tới 1,34 tỷ USD này.
Đến nay, Hyosung đã đầu tư 9 dự án tại Việt Nam. Trong ảnh: Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai |
Đầu tháng 10/2018, tại Hội nghị Tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), Hyosung đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Đinh Văn Thu trao chủ trương đầu tư cho dự án mà họ đã bắt đầu theo đuổi từ năm 2015, nhằm mở rộng thị trường ở khu vực miền Trung.
Nếu dự án của Hyosung ở Quảng Nam sớm được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư, thì nhiều khả năng, tập đoàn đến từ Hàn Quốc này sẽ trở thành nhà đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư tới 2 dự án tỷ USD tại Việt Nam trong năm nay.
Cuối tháng 5/2018, Hyosung đã đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Bà Rịa - Vũng Tàu, vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ USD. Theo kế hoạch, Hyosung sẽ xây dựng một kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng với sức chứa 240.000 tấn tại khu vực Cái Mép và dùng nguồn khí hóa lỏng này để sản xuất polypropylene, ethylene, propylene...
Nhà máy dự kiến được xây dựng trong vòng 2 năm, hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2020, thu hút khoảng 2.000 lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 80 triệu USD/năm. Đó chính là lý do khiến ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rất vui mừng, bởi khi được triển khai, dự án của Hyosung sẽ tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm…
Như vậy, nếu chỉ tính riêng hai dự án trên, thì khả năng trong năm nay, Hyosung cam kết đầu tư vào Việt Nam tới trên 2,5 tỷ USD, một con số không hề nhỏ. Hyosung dường như đang từng bước hiện thực hóa kế hoạch tăng cường đầu tư tại Việt Nam, mà đích thân Chủ tịch Tập đoàn Cho Hyun Joon đã đề cập trong chuyến thăm Việt Nam và có buổi tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào đầu tháng 2 năm nay.
Thông tin cho biết, tại cuộc gặp đó, ông Cho Hyun Joon đã nhấn mạnh kế hoạch nâng vốn đầu tư của Hyosung tại Việt Nam lên 6 tỷ USD và các lĩnh vực đầu tư sẽ bao gồm công nghiệp hóa chất, công nghiệp nặng và các dự án điện. Ông Cho Hyun Joon cũng không giấu giếm tham vọng rằng, Hyosung rất quan tâm tới dự án điện ở Việt Nam, nhất là việc cung cấp các loại máy biến áp mà thị trường Việt Nam đang có nhu cầu lớn.
“Để phát triển ngành điện thì Việt Nam cần có những sản phẩm điện chất lượng tốt, trong đó có các loại máy biến áp công suất lớn”, ông Cho Hyun Joon nói.
“Đại gia” giấu mặt
Chỉ riêng hai dự án tỷ USD ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Nam cũng đã đủ biến Hyosung từ một tên tuổi chưa được dư luận nhắc đến nhiều trở thành một trong những “ông lớn” có vốn đầu tư thuộc diện “có đai có đẳng” ở Việt Nam hiện nay.
Nhưng thực tế, Hyosung đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2007, với nhà máy sản xuất Tire Cord đầu tiên tại Đồng Nai. Kể từ sau nhà máy đầu tiên đó, Hyosung đã liên tục xây dựng thêm các nhà máy mới, mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Chẳng hạn, năm 2008, Hyosung xây dựng thêm nhà máy sản xuất Spandex, sau đó, tới năm 2014 tiếp tục mở rộng đầu tư; năm 2010, xây nhà máy Steel Cord; năm 2012, mở thêm Nhà máy Technical Yarn…
Đặc biệt trong 2 năm 2015 - 2016, Hyosung đã dồn dập xây dựng thêm các nhà máy Nylon, Ticord, PTMG, Motor… ở Đồng Nai. Tính tới cuối năm 2017, Hyosung đã đầu tư vào Việt Nam 1,5 tỷ USD, với 9 nhà máy lớn nhỏ. Nếu tính thêm 2 dự án mới, tổng vốn đầu tư của Hyosung tại Việt Nam lên tới khoảng 4 tỷ USD.
Đầu tư lớn như vậy, nhưng tên tuổi Hyosung ít được biết đến có lẽ là vì các sản phẩm của Tập đoàn không phải là hàng tiêu dùng, mà là nguyên liệu sản xuất phục vụ các nhà sản xuất lớn như Goodyear, Yokohama, Michellin (Steel Cord, Tire Cord), hay Adidas, Nike, Puma (Spandex)… Hyosung cũng là nhà cung cấp các sản phẩm máy bơm, máy biến áp, motor… cho các nhà sản xuất khác. Tuy nhiên, những đóng góp to lớn cho kinh tế - xã hội Việt Nam của Hyosung là điều không thể phủ nhận.
Giống như nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc khác, như Samsung, LG, SK…, Hyosung đang từng bước biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất lớn, đồng thời trở thành một trong những địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất khu vực. Nếu kế hoạch nâng vốn đầu tư lên 6 tỷ USD trở thành hiện thực, Hyosung sẽ trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.
-
Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh với SK -
Long An được chuyển 14,8 ha đất trồng lúa để thực hiện Dự án Khu dân cư - tái định cư Long Hậu 3 -
Bộ Giao thông - Vận tải công bố danh sách các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam -
Đắk Nông tránh tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả” trong giải ngân đầu tư công -
Nghệ An lập quy hoạch Khu Lâm nghiệp công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ -
Hút đầu tư vào AI, bán dẫn và động thái từ NVIDIA -
Bình Định: Chủ đầu tư cụm công nghiệp xin chấm dứt dự án vì không khả thi
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành dược
- Thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp cơ khí, hàn cắt
- Diễn đàn chuyển đổi số và chuyển đổi xanh: Đặt Việt Nam trên bản đồ tăng trưởng bền vững
- Bosch Việt Nam và RMIT hợp tác đào tạo, phát triển nhân lực ngành khoa học kỹ thuật
- Hoiana Shores Golf Club tiếp tục ghi danh top 100 sân Golf châu Á
- Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng