Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
IMF ấn tượng với kết quả xử lý nợ xấu tại Việt Nam
Hà Tâm - 12/06/2015 15:49
 
Tại buổi gặp gỡ với Thống đốc Nguyễn Văn Bình ngày 11/6, ông Mitsuhiro Furusawa, Phó Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam và ngành ngân hàng trong thời gian qua.

 

Ông Mitsuhiro Furusawa đặc biệt ấn tượng trong điều hành chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá, đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống, giảm mạnh mặt bằng lãi suất, tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu, góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định vĩ mô.

Phó Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cũng nhấn mạnh, IMF rất ủng hộ định hướng và quyết tâm của Chính phủ và NHNN trong việc kiên định theo đuổi mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, chú trọng chất lượng tăng trưởng. Đồng thời, ủng hộ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thông qua việc sử dụng các nguồn lực cần thiết và đẩy nhanh cải cách pháp lý.

Cùng ngày, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam cho ông Sanjay Kalra, Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam để ghi nhận những đóng góp tích cực của không chỉ cá nhân ông Sanjay Kalra mà cả vai trò của IMF hỗ trợ Việt nam trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đặc biệt là những tư vấn chính sách và tiếng nói ủng hộ của IMF đối với định hướng và đường lối chính sách của Chính phủ và NHNN trong thời gian qua.

Ông Sanjay Kalra tin tưởng rằng, trong tương lai, mối quan hệ hợp tác giữa IMF và Việt Nam sẽ không ngừng phát triển. Về cá nhân mình, ông Sanjay Kalra khẳng định: Sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng sẽ luôn dành cho Việt Nam những tình cảm tốt đẹp nhất đồng thời sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp và hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

IMF: "Vay quỹ dự trữ ngoại hối để giảm thâm hụt ngân sách không phải là ý hay"
Trả lời câu hỏi của Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn về giải pháp vay Quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia để chi đầu tư, nhằm giảm vay nợ nước...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư