-
Chứng khoán cẩn trọng rung lắc trong đợt giao dịch ngắn ngày trước kỳ nghỉ lễ -
Vàng lao dốc trước thềm cuộc họp của loạt ngân hàng trung ương lớn -
OCB ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng 37% so với cùng kỳ -
Gần 3.300 tỷ đồng về tài khoản SHB -
Coteccons ghi nhận lãi 119 tỷ đồng trong quý III niên độ tài chính 2026 -
Dicera Holdings ghi nhận lãi ròng 48,8 tỷ đồng trong quý đầu năm 2026
| Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Ảnh minh họa: Internet |
Trước tình trạng khó khăn của kinh tế trong nước, đặc biệt sau khi đồng nội tệ xuống mức thấp kỷ lục, Argentina hồi đầu tháng 5 vừa qua đã phải viện đến sự giúp đỡ tài chính từ IMF. Quốc gia Nam Mỹ cam kết giảm trình trạng lạm phát hai chữ số và chi tiêu công như một phần trong thỏa thuận của khoản vay.
Theo BBC, Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã gặp rất nhiều chỉ trích trong nước sau khi quyết định nhờ tới sự giúp đỡ của IMF - bên được cho là có lỗi trong nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế quốc gia này năm 2001.
Chính vì lý do này, IMF quyết định thêm một điều khoản vào gói vay, cho phép chính phủ Argentina đầu tư mạnh vào các chương trình xã hội nếu thật sự cần thiết.
Tổng thống Macri tuyên bố, một khoản vay mới từ IMF sẽ giúp chính phủ đẩy mạnh kế hoạch tăng trưởng và phát triển.
"Khoản vay sẽ giúp chúng ta ứng phó với viễn cảnh toàn cầu mới và tránh được các cuộc khủng hoảng như từng xảy ra trong lịch sử”, ông Macri nhấn mạnh.
Giám đốc Điều hành IMF Christine Lagarde đã gửi lời chúc mừng tới chính phủ Argentina vì đạt được thỏa thuận.
Bà Lagarde cho biết: “Đây là kế hoạch do chính phủ Argentina đề ra nhằm thúc đẩy nền kinh tế vì lợi ích của toàn bộ người dân”, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi IMF có thể đóng góp vào nỗ lực của quốc gia này thông qua việc hỗ trợ tài chính.
Dù vậy, khoản vay 50 tỷ USD vẫn cần được Hội đồng IMF thông qua, dự kiến trong cuộc họp tại Washington (Mỹ) vài ngày tới, trước khi chính thức có hiệu lực.
-
Cú hích từ Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do -
Ông chủ các nhà băng than khó vì "kẹt room", khan tiền -
Cuộc đua vốn sẽ quyết định lợi nhuận của các nhà băng -
Loạt ngân hàng lớn bị Hà Nội ra "tối hậu thư" vì có dự án chậm triển khai -
Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận lãi đột biến quý I/2026 nhờ nhận cổ tức -
Doanh thu đạt hơn 1.940 tỷ đồng, năm 2026, Bidiphar đặt mục tiêu hơn 2.000 tỷ đồng -
Lãnh đạo Ricons lên tiếng việc công ty bị huỷ tư cách Công ty đại chúng
-
Canva “đổ bộ” Việt Nam, nhắm tới thị trường 20 triệu thiết kế mỗi tháng -
SeABank thông báo mời thầu -
Dòng tiền “bốn mùa”: Tiêu chí định giá mới của bất động sản nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe -
Phố chợ gỗ mỹ nghệ Đông Giao: Dấu ấn Tây Bắc Group tại vùng đất làng nghề trăm năm -
NCB ra mắt bộ giải pháp giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu vận hành, chủ động dòng tiền -
Thêm cơ hội cho thịt gà chế biến Việt Nam tại thị trường Hàn Quốc
