-
Minh Đức Group, OVM và Đại học Giao thông vận tải hợp tác đào tạo nhân lực -
Khoa Xây dựng Đảng: Nửa thế kỷ kiến tạo tri thức, vun đắp niềm tin, khẳng định vị thế -
Petrovietnam đồng hành cùng Quảng Trị và TP Huế khắc phục hậu quả thiên tai -
Giải golf ngành nhôm kính cửa toàn quốc 2025 chuẩn bị khởi tranh -
Lo ngại phá vỡ cấu trúc lương, Bộ Nội vụ bác đề xuất hệ số lương đặc thù với giáo viên -
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai
7 đối tượng trong vụ cưỡng bức, sát hại bé gái 14 tuổi ở Indonesia vào tháng 4-2016 bị bắt giữ
Nhiều nước áp dụng “thiến hóa học”
Quá trình thông qua dự luật trên đã dấy lên tranh luận gay gắt trong Quốc hội Indonesia, khi 2 đảng đối lập phản đối hình phạt “thiến hóa học”. Theo trang Channel News Asia, truyền thông địa phương phản ánh rằng, các đảng phái chính trị phản đối vì việc thực hiện “thiến hóa học” đối với kẻ ấu dâm chưa được giải thích một cách rõ ràng. Do vậy, thời gian tới, Chính phủ Indonesia sẽ phải cụ thể hóa quy định cũng như quy trình áp dụng hình phạt đó.
Được biết, biện pháp “thiến hóa học” là làm mất đi ham muốn tình dục của kẻ bị kết tội ấu dâm bằng cách tiêm hormone nữ vào cơ thể tội phạm. Biện pháp này hiện được áp dụng tại Ba Lan, Hàn Quốc, Nga, một số bang ở Mỹ và tại một số nhà tù tự nguyện tại Anh.
Bên cạnh sự phản đối của 2 đảng đối lập, thành viên của Hiệp hội bác sĩ Indonesia cũng chỉ trích hình phạt “thiến hóa học”, vì cho rằng biện pháp này vi phạm lời thề Hippocrates. Ủy ban Quốc gia về phụ nữ ở Indonesia (NCW) cũng phê phán luật mới này, đồng thời kêu gọi hàng năm cần phải kiểm tra hiệu quả của việc thực thi.
Bà Azriana, người đứng đầu NCW cho biết: “Một số quốc gia áp dụng “thiến hóa học” nhưng chưa thấy giảm được tình trạng tấn công tình dục trẻ em. Hơn nữa, phương pháp này rất tốn kém, tiền bạc nên được chi tiêu và đầu tư cho các dịch vụ hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị lạm dụng tình dục”.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Yohana Susana Yembise, Bộ trưởng Bộ quyền phụ nữ và bảo vệ trẻ em Indonesia cho biết, Chính phủ kỳ vọng các hình phạt mới “sẽ đạt hiệu quả mong muốn”. “Chúng ta hiện có các hình phạt nặng nhất: tử hình, tù chung thân, “thiến hóa học”, công bố tên tuổi của thủ phạm và gắn thiết bị theo dõi. Những điều này giờ đã trở thành luật, vì vậy, dù không thích, mọi người cũng nên ủng hộ” - bà Yohana Susana Yembise kêu gọi.
Cải cách luật để tăng tính răn đe
Đạo luật tăng hình phạt đối với kẻ tấn công tình dục trẻ em được Indonesia đưa ra sau khi bé gái 14 tuổi tên Yuyun ở Bengkulu, đảo Sumatra bị hãm hiếp và sát hại dã man vào tháng 4 năm nay. Điều tra cho thấy, hung thủ là một nhóm 14 thanh, thiếu niên. Sau đó, 7 đối tượng trong số này bị tuyên phạt mỗi người 10 năm tù nhưng nhiều người cho rằng án phạt này quá khoan dung.
Vụ việc đã khiến mạng xã hội Indonesia dậy sóng và nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở Thủ đô Jakarta kêu gọi Chính phủ cải cách luật. Theo ông Sophia Hage, Giám đốc chiến dịch Lentera - một tổ chức bảo trợ nạn nhân bị bạo hành tình dục, người bị tấn công và lạm dụng tình dục ở Indonesia thường bị cộng đồng kỳ thị. “Người ta đổ lỗi cho nạn nhân, gia đình và bạn bè nạn nhân, chứ không chú tâm đến hình phạt cho kẻ phạm tội”. Kết quả là nhiều nạn nhân không dám trình báo cảnh sát.
Trước khi đạo luật mới được thông qua, án tù cao nhất cho tội hiếp dâm, kể cả trường hợp nạn nhân là thành niên hay trẻ em, tại Indonesia là 14 năm. Tổng thống Indonesia Joko Widodo từng tuyên bố rằng, lạm dụng tình dục trẻ em là một tội cực kỳ nghiêm trọng và Indonesia hy vọng luật mới sẽ răn đe kẻ phạm tội và ngăn chặn được tình trạng này.
-
19 bộ phim được chiếu miễn phí tại Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV -
Giải golf ngành nhôm kính cửa toàn quốc 2025 chuẩn bị khởi tranh -
Lo ngại phá vỡ cấu trúc lương, Bộ Nội vụ bác đề xuất hệ số lương đặc thù với giáo viên -
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai -
Festival bảo tồn và phát triển làng nghề quốc tế 2025: Bảo tồn - Phát triển - Hội nhập quốc tế -
Giải chạy DEEP C Run Royale - Năng lượng xanh từ khu công nghiệp đến cộng đồng -
Tải app My Honda+ và đăng ký, khách hàng nhận được voucher ẩm thực
-
SeABank thông báo mời thầu -
Acecook Việt Nam vinh dự nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025” - HR Asia Awards -
Đặc quyền SeABank tại Live concert Mỹ Tâm: Chủ thẻ nhận ưu đãi vượt trội, mở rộng phương thức thanh toán -
Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục triển khai Chương trình Hiến máu nhân đạo 2025 tại TP. Hà Nội
-
Jollibee Việt Nam tổ chức sự kiện The Jolly Day, đánh dấu cột mốc 20 năm lan tỏa niềm vui ẩm thực -
Tập đoàn TH “tô cam” thúc đẩy bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số
