-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
| Hình ảnh mô phỏng thủ đô mới Nusantara của Indonesia. Ảnh: AFP |
Siêu dự án trị giá 32 tỷ USD đặt mục tiêu di dời thủ đô của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á từ một Jakarta luôn trong tình trạng ách tắc đến vùng đất chưa phát triển trên đảo Borneo. Cách đây vài tháng, Indonesia đã cho khởi công xây dựng.
Theo hãng tin Reuters, ông Bambang Susantono - người đứng đầu Chính quyền thành phố thủ đô mới (IKN) cho biết, chính phủ nước này đang hoàn thiện một bộ luật mới đưa ra một số chính sách thúc đẩy tài chính và phi tài chính cho việc thành lập các doanh nghiệp ở Nusantara.
Trước đó, theo kế hoạch vạch ra, chính phủ Indonesia sẽ chỉ phụ trách 1/5 chi phí xây dựng thủ đô mới và các nhà đầu tư sẽ đóng góp phần còn lại. Ngân hàng Phát triểncChâu Á cho hay họ sẽ giúp Indonesia gây quỹ.
Ông Bambang nói thêm tổng thống sẽ sớm dẫn đầu một chiến dịch xúc tiến đầu tư và thảo luận về triển vọng kinh doanh với các nhà đầu tư tiềm năng.
"Hy vọng vào giữa tháng 10, chúng tôi sẽ tiến hành và mời các nhà đầu tư tiềm năng tổ chức một cuộc đối thoại. Trong cuộc họp mặt này, chính phủ sẽ giải thích muốn xây dựng những gì và đưa ra các điều kiện có thể hấp dẫn đối với các doanh nghiệp”, nhà chức trách chia sẻ.
Một trong những thách thức lớn mà chính phủ Indonesia phải đối mặt trong việc xây dựng thủ đô mới là dẹp bỏ những nghi ngờ về tính khả thi của dự án.
Kết quả khảo sát hồi tháng 6 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Indonesia cho thấy gần 59% trong số 170 chuyên gia được phỏng vấn bày tỏ nghi ngờ dự án Nusantara sẽ thành hiện thực, với lý do không chắc chắn về nguồn vốn và quản lý.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam
