-
Du lịch Việt Nam phấn đấu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 -
Cần Thơ đón 345.000 lượt khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 -
Ninh Bình đón hơn 700.000 du khách dịp Tết Ất Tỵ 2025, doanh thu chạm mốc 1.000 tỷ đồng -
Hơn 100.000 lượt du khách đến Phú Yên, Ninh Thuận dịp Tết Nguyên đán -
Tuyến cáp treo Hương Bình: Một ý tưởng độc đáo -
Du lịch Đà Nẵng thu hơn 1.800 tỷ đồng trong dịp Tết Ất Tỵ
Thông tin từ Sở Du lịch Hải Phòng, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, TP. Hải Phòng đã đón và phục vụ 170.000 lượt khách du lịch, trong đó có 23.000 lượt khách quốc tế và 147.200 lượt khách nội địa.
Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng thu hút khách du lịch đến tham quan, check in. |
Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn Thành phố chủ động, sẵn sàng đón khách, đồng thời trang trí, tạo nhiều chương trình, sản phẩm thu hút khách du lịch, xây dựng chương trình kích cầu du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.
Không chỉ tạo ra các sản phẩm, chương trình phục vụ khách du lịch, trong dịp Tết Nguyên đán, hầu như các cơ sở lưu trú du lịch, các điểm đến du lịch, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Hải Phòng không tăng giá, chú trọng đến chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch.
Lễ hội hát Đúm Xuân Ất Tỵ 2025 tại TP. Thủy Nguyên. Ảnh: Phương Mai |
Lãnh đạo sở Du lịch Hải Phòng nhận định, khách du lịch đến Hải Phòng tăng so với Tết Giáp Thìn 2024 do hệ thống giao thông của Thành phố thuận lợi, các công trình công cộng, di tích, danh lam thắng cảnh được đầu tư cải tạo nâng cấp tạo không gian đẹp, thông thoáng phục vụ khách du xuân.
Đặc biệt, các quận, huyện đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống hấp dẫn, mới, lạ tại các di tích, công trình văn hóa và điểm du lịch. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố quan tâm tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa các chương trình khuyến mại, hoạt động đón Tết đặc sắc phục vụ khách du lịch.
Tại Quảng Ninh, theo thông tin từ Sở Du lịch, trong 9 ngày, toàn tỉnh đã đón gần 970.000 lượt khách du lịch, tăng 21% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 230.000 lượt, khách nội địa đạt trên 740.000 lượt. Khách lưu trú quốc tế đạt gần 140.600 lượt. Tổng thu du lịch đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Lễ hội Tiên Công năm Ất Tỵ 2025 thu hút đông người dân và du khách. Ảnh: Thùy Dương, Trung tâm TT-VH Thị xã Quảng Yên |
Các điểm du lịch nổi tiếng, khu vui chơi giải trí đã đón lượng khách tăng 40-50%, như: Vịnh Hạ Long đón trên 62.200 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 45.600 lượt; Công viên Sun World Hạ Long đón 13.500 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đón gần 5.000 lượt. Khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái đạt trên 25.900 lượt.
Mồng 1 Tết Ất Tỵ, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đón trên 12.000 người nhập cảnh. Ảnh: Thu Hằng - Trung tâm TTVH TP. Móng Cái |
Các điểm du lịch tâm linh của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục là trọng điểm thu hút du khách, với lượng khách đến tăng 6-8 lần so với ngày thường. Trong 9 ngày (từ 26/12 Âm lịch đến mùng 5 Tết), Đền Cửa Ông (TP. Cẩm Phả) đón gần 78.500 lượt; Chùa Cái Bầu (huyện Vân Đồn) khoảng 130.000 lượt; Khu di tích đặc biệt quốc gia Yên Tử (TP. Uông Bí) gần 77.000 lượt; Khu di tích Nhà Trần (TP Đông Triều) đón 59.000 lượt.
Đây là khởi đầu tích cực cho một năm du lịch Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế.
Đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, phục vụ Nhân dân và du khách vui Xuân, đón Tết tại các điểm tham quan.
Trong dịp nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, khu du lịch sinh thái Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện, Hải Dương) đã đón hơn 3.000 du khách đến tham quan. Ảnh: Đỗ Quyết |
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương, lượng khách đến Hải Dương dịp Tết Ất Tỵ tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng lượng khách du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương dịp tết Ất Tỵ tính từ 25/1 - 2/2 (tức từ ngày 26 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng) ước đạt 454.350 lượt, tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách nội địa khoảng 441.000 lượt, còn lại là khách quốc tế. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 178,5 tỷ đồng, tăng hơn 21%.
Các hoạt động tham quan, du lịch của người dân và du khách trong kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn ra an toàn, lành mạnh.
Du khách đến tham quan tại Quần thể di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ảnh: CTV |
Hoạt động du lịch thu hút đông đảo người dân và du khách diễn ra chủ yếu là hoạt động đi lễ đầu năm, tham quan tại các danh thắng, di tích: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, đền thờ thầy giáo Chu Văn An, Quần thể di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, đền Tranh, Văn Miếu Mao Điền, đền Bia, đền Sượt, khu du lịch sinh thái Đảo Cò. Bên cạnh đó là hoạt động du xuân, đặc biệt thu hút giới trẻ với các điểm đến: Đảo Cò, phố ẩm thực Tuệ Tĩnh, vườn hoa hướng dương TP Hải Dương...
-
Khách du lịch đến Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2025 -
Ninh Bình đón hơn 700.000 du khách dịp Tết Ất Tỵ 2025, doanh thu chạm mốc 1.000 tỷ đồng -
Hơn 100.000 lượt du khách đến Phú Yên, Ninh Thuận dịp Tết Nguyên đán -
Hà Nội đón 1 triệu lượt du khách trong 9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ 2025 -
Quảng Bình đón hơn 163.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 -
[Ảnh] Khám phá tọa độ check-in du xuân tuyệt đẹp ngay giữa lòng TP.HCM -
Tuyến cáp treo Hương Bình: Một ý tưởng độc đáo
- Hậu Giang: "Con hổ con" thức giấc của Đồng bằng sông Cửu Long
- Đón đầu xu thế năng lượng xanh, Stavian lập liên doanh đầu tư sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng
- Chương trình lãi suất tốt, quà tặng "khủng" cho khách hàng cá nhân vay vốn từ Vietbank
- GELEX Electric lãi trước thuế 2.118 tỷ đồng năm 2024
- Vietbank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 7.139 tỷ đồng
- Quản trị tài chính doanh nghiệp: Những điểm cần lưu ý năm 2025