Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 10 tháng 05 năm 2024,
Khai hội vật truyền thống Thủ Lễ năm 2015
Đại Dương - 25/02/2015 08:51
 
Sáng 24/2 (mồng 6 Tết), tại làng Thủ Lễ (xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã khai hội vật truyền thống Thủ Lễ năm 2015 thu hút hàng ngàn du khách, người dân đến xem cổ vũ cho tinh thần thượng võ đầu năm.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Lễ chém lợn ở Ném Thượng: Thanh niên nhúng tiền vào tiết lợn lấy may!
Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội
Khai hội Chùa Hương: "Cò" đeo bám, chủ đò vòi tiền, hàng quán chặt chém khách
Kinh nghiệm đi lễ hội chùa Hương
Hôm nay, làng Ném Thượng…chém lợn
Tưng bừng khai hội Gò Đống Đa 2015
Tựa thế bẻ sơ chân đối thủ, để chờ thời cơ lật người lại
Tựa thế bẻ sơ chân đối thủ, để chờ thời cơ lật người lại

Hội vật được tổ chức tại đình làng Thủ Lễ cổ kính. Sau phần nghi lễ phía trong đình là màn vật biểu diễn cầu mưa thuận gió hòa của 2 đô vật lớn tuổi U80. Tiếp đến là phần thi đấu chính thức cho khoảng hơn 70 đô vật ở lứa tuổi thanh niên, thiếu niên. Đặc biệt có cả nữ đô vật tham gia thi đấu.

Để vào được vòng trong, 1 đô vật phải thắng liên tiếp 3 đô vật khác với hình thức vật cho được “lấm lưng, trắng bụng”. Tuy nhiên do hội vật làng truyền thống chứ không như thi đấu ở các giải nên không phân biệt hạng cân. Kể cả thách đấu với những đô vật mà trong năm mình muốn đọ tài hay kể cả hiềm khích cũng được ban tổ chức đồng ý. Nhưng toàn thể mọi đô vật đều chơi hết sức mình, thượng võ, lăn xả để cống hiến rất nhiều miếng đánh đẹp.

Theo ông Hồ Thuấn, bô lão làng Thủ Lễ cho biết: “Hội vật làng Thủ Lễ có từ thời các chúa Nguyễn vào trấn thủ đất Thuận Hóa. Nhằm cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong thanh thiếu niên”.

Được biết, huyện Quảng Điền và huyện Phú Vang là 2 địa phương của Thừa Thiên Huế cung cấp nhiều đô vật thi đấu cho tỉnh ở các giải. Cũng trong các năm trở lại đây, nhiều trường THCS và THPT trên địa bàn huyện Quảng Điền đã tổ chức nhiều CLB Vật với sự tham gia tích cực của các học sinh.

Các bô lão làm lễ trong đình làng Thủ Lễ trước giờ khai hội vật
 
Các bô lão làm lễ trong đình làng Thủ Lễ trước giờ khai hội vật
Các bô lão làm lễ trong đình làng Thủ Lễ trước giờ khai hội vật
Toàn cảnh sới vật, nền vật là cát mịn cho đỡ đau các đô vật
Toàn cảnh sới vật, nền vật là cát mịn cho đỡ đau các đô vật
 
2 đô vật cao niên khai màn đầu tiên để lấy hên cho cả làng
Tiếp theo là các đô nữ theo hình thức ưu tiên phái đẹp
Tiếp theo là các đô nữ theo hình thức "ưu tiên phái đẹp"
Các đô thiếu niên vào sới, trước lúc lên vật, móng tay được kiểm tra kỹ, nếu dài quá phải cắt
Các đô thiếu niên vào sới, trước lúc lên vật, móng tay được kiểm tra kỹ, nếu dài quá phải cắt
2 đô quần xanh quần đỏ vào sới
2 đô quần xanh quần đỏ vào sới
Vờn nhau
Vờn nhau
Đứng ôm đối thủ chờ sơ hở để vật
Đứng ôm đối thủ chờ sơ hở để vật  
Tung cát
Tung cát
Dùng sức đẩy đối thủ từ phía dưới lên
Dùng sức đẩy đối thủ từ phía dưới lên
Một pha ngược nắng
Một pha ngược nắng
Vật lấm lưng trắng bụng giành chiến thắng
Vật lấm lưng trắng bụng giành chiến thắng
Cây cao là nơi lý tưởng để xem
Cây cao là nơi lý tưởng để xem
Hội vật là nơi thú vị cho nhiều nhà nhiếp ảnh và báo chí
Hội vật là nơi thú vị cho nhiều nhà nhiếp ảnh và báo chí
Những pha vật võ rộn rã đầu xuân Quý Mùi 2015
 
Những pha vật võ rộn rã đầu xuân Quý Mùi 2015
Những pha vật võ rộn rã đầu xuân Quý Mùi 2015

Ảnh: Vũ Phạm

 

Đầu xuân vãn cảnh đền Thượng - nơi cao hơn cả đỉnh Yên Tử

() Ngày 23/2 tức mùng 5 Tết hàng ngàn du khách thập phương đã tới tham quan và kính lễ tại Đền Thượng. Nơi đây thờ Thánh Tản Viên (Sơn Tinh), tọa lạc trên độ cao 1227 m, cao hơn cả đỉnh Yên Tử (cao 1.068 m) trên đỉnh Tản Viên của dãy núi Ba Vì, thuộc địa phận Vườn Quốc gia Ba Vì, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội. Hàng năm rất nhiều người lên đây vừa thắp hương Đức thánh Tản, đồng thời thăm thú cảnh quan thiên nhiên...

Phong tục đón năm mới trên thế giới có gì thú vị?

Năm mới, với mọi người ở các nước khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Không phải năm mới ở đâu cũng phảng phất hương vị cây thông và tuyết trắng. Ở mỗi nước khác nhau có những cách chào đón năm mới theo các phong tục truyền thống riêng. Có bao nhiêu dân tộc là có bấy nhiêu phong tục năm mới, từ ngắm pháo hoa đến thưởng thức các món ăn đặc biệt.

Xem lại cú móc hầu ngoạn mục của Ông trâu vô địch

(baoduatu.vn) Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn lần thứ 24 đã thu hút được hơn 2 vạn khán giả  đến thưởng thức những miếng đánh, cáng và móc hầu đặc trưng của những ông trâu. Vòng chung kết diễn ra ngày 13/9 với 16 trâu tham gia chọi, để chọn ra 1 Ông trâu vô địch. Cùng Phóng viên Báo Đầu tư điện tử -  nhìn lại những pha đánh đẹp của các Ông trâu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư