Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Khánh thành khu trưng bày bên trong biểu tượng cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau
T.Đ - 11/12/2019 12:24
 
Trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019”, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành khu trưng bày bên trong biểu tượng cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.
.
Lễ khánh thành khu trưng bày bên trong biểu tượng cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau

Bên trong biểu tượng cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau được trưng bày 2 chủ đề chính: Đất Mũi – Cà Mau quá trình hình thành và phát triển; và di sản văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội.

Trong đó, tầng 1, tầng 2 trưng bày quá trình hình thành diễn thế tự nhiên của vùng Đất Mũi, với hơn 180 hình ảnh các loại và 2 mô hình về hệ sinh thái rừng ngập mặn và rừng ngập lợ Cà Mau. Tầng 3 trưng bày chủ đề di sản văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa cốt lõi mảnh đất Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, với 16 di tích quốc gia đặc biệt, 12 hiện vật. Nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia, 3 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận ghi danh vào di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Tiêu Minh Tiên cho biết: “Không gian trưng bày bên trong công trình biểu tượng cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau nhằm tôn vinh giá trị nghệ thuật, kiến trúc đẹp mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử của công trình, tạo điều kiện cho khách tham quan tìm hiểu các đặc trưng cơ bản về vùng đất và con người Cà Mau. Thời gian tới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau sẽ phát huy tối đa hiệu quả công tác trưng bày bên trong biểu tượng cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của của đất nước nói chung, của thành phố Hà Nội và Cà Mau nói riêng”.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại Mũi Cà Mau
Chiều ngày 19/11, đoàn công tác Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đã có...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư