Thứ Năm, Ngày 13 tháng 08 năm 2026,
“Khơi” nguồn vốn FDI phục vụ mô hình phát triển mới
Nguyên Đức - 13/08/2026 08:02
 
Việt Nam đang định hình mô hình phát triển mới. Bởi thế, thu hút đầu tư nước ngoài cũng sẽ mang thêm trọng trách mới, đó là khơi thêm nguồn vốn để phục vụ mô hình phát triển mới, nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Điểm sáng của nền kinh tế

Việt Nam tiếp tục khẳng định được sức hút của mình, khi một nguồn lực lớn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn đang đổ về. Con số được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) công bố, 7 tháng, đã có hơn 38 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, tăng gần 58% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, vốn đăng ký mới đạt 21,05 tỷ USD, tăng 109,7% so với cùng kỳ; vốn đăng ký điều chỉnh đạt 10,43 tỷ USD, tăng 4,44%; còn góp vốn, mua cổ phần đạt 6,58 tỷ USD, tăng 61,62%.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, việc vốn đăng ký mới tăng mạnh là động lực chính kéo tổng vốn đăng ký tăng cao. Với sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn, vốn đăng ký mới đã tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Và dù không đạt được mức kỷ lục của tháng 6/2026, với vốn FDI thu hút được lên tới gần 10 tỷ USD, nhưng tháng 7/2026, cũng đã có hơn 3,6 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam.

Cùng với đó, vốn thực hiện tiếp tục tăng cao, đạt trên 15,2 tỷ USD, tăng 11,76% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua.

“Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo với Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ mới đây.

Trang4.jpg
Hơn 18,68 tỷ USD vốn FDI đổ vào lĩnh vực chế biến, chế tạo trong 7 tháng qua. Ảnh: Đức Thanh

Hơn 38 tỷ USD vốn FDI đã đăng ký vào Việt Nam trong chỉ 7 tháng. Với con số này, nhiều khả năng, năm nay, vốn FDI đăng ký sẽ vượt 40 tỷ USD - một con số kỷ lục. Giải ngân vốn đầu tư nước ngoài vì thế nhiều khả năng tiếp tục đạt mức cao nhất kể từ trước tới nay.

Ngân hàng UOB, trong báo cáo gần đây về kinh tế Việt Nam, đã nhấn mạnh về triển vọng duy trì tích cực của dòng vốn FDI đang đổ vào Việt Nam. “Điều này cho thấy, nguồn vốn FDI dự kiến giải ngân trong thời gian tới vẫn rất khả quan, đồng thời củng cố triển vọng năm 2026 có thể trở thành năm kỷ lục về thu hút vốn FDI của Việt Nam”, Ngân hàng UOB nhận định.

Khi nguồn vốn gia tăng, năng lực sản xuất của Việt Nam cũng gia tăng. Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, có hơn 18,68 tỷ USD vốn FDI đổ vào lĩnh vực chế biến, chế tạo trong 7 tháng qua, chiếm khoảng 49% tổng vốn đăng ký. Tiếp đến là hoạt động kinh doanh bất động sản 5,65 tỷ USD; sản xuất, phân phối điện, khí, nước 3,28 tỷ USD; thông tin và truyền thông 3,18 tỷ USD và hoạt động chuyên môn, khoa học - công nghệ 3 tỷ USD.

Các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội mà Bộ Tài chính trình Chính phủ đều chỉ ra rằng, việc vốn FDI đổ vào các lĩnh vực này, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)… đã góp phần gia tăng năng lực sản xuất cho nền kinh tế, qua đó thúc đẩy tăng trưởng.

Giữ vững sức hút đầu tư

Một điểm đáng chú ý khác, không chỉ là lượng vốn FDI vào Việt Nam tăng mạnh, kể cả là vốn đăng ký hay vốn thực hiện, mà theo Bộ Tài chính, chất lượng dòng vốn FDI cũng tăng cao. 7 tháng qua đã ghi nhận việc Việt Nam thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, nhất là các dự án trong lĩnh vực chip, bán dẫn. Kể từ đầu năm tới nay, đã có 2 dự án tỷ USD trong lĩnh vực này được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó mới nhất là dự án bán dẫn của LG Innotek.

trang1_CHUAN
Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút với nhà đầu tư quốc tế khi lượng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong 7 tháng qua tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Lê Toàn. Đồ họa: Đan Nguyễn

Cuối tháng 7/2026, tại Hội nghị công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế và khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng, ông Đỗ Thành Trung, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho LG Innotek. Dự án có quy mô 1 tỷ USD này dự kiến được khởi công vào quý III năm nay tại DEEP C (Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải), cũng là một phần của Khu thương mại tự do Hải Phòng đang được phát triển.

Điều thực sự khiến Việt Nam trở nên nổi bật trong một khu vực có mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt là Chính phủ không chỉ nói về tăng trưởng, mà còn cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng trong các nghị quyết quốc gia và tích cực triển khai những cải cách cơ cấu để hiện thực hóa mục tiêu đó.

- Ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam 

Dự án này là cơ sở sản xuất bán dẫn đầu tiên của LG Innotek được xây dựng bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc và là dự án hoàn toàn độc lập với tổ hợp 3 nhà máy sản xuất module camera hiện hữu có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD của LG Innotek ở Hải Phòng.

“Đây là một tín hiệu rất tích cực. Việc một tập đoàn như LG tiếp tục lựa chọn Hải Phòng là địa điểm đầu tư dự án mới cho thấy họ có niềm tin rất lớn vào tiềm năng phát triển của Thành phố. Với DEEP C, chúng tôi rất tự hào khi được LG lựa chọn là địa điểm triển khai dự án”, ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C nói.

Không chỉ là niềm tin với riêng Hải Phòng, việc LG Innotek, cũng như nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác đang tiếp tục đổ vốn vào Việt Nam đã chứng minh niềm tin của họ vào Việt Nam. Việt Nam vẫn giữ vững được sức hút với nhà đầu tư nước ngoài. Cục Đầu tư nước ngoài, trong các báo cáo gần đây về tình hình thu hút FDI, đều khẳng định điều này.

Một bằng chứng khác là Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam vẫn đạt 79,7 điểm trong quý II/2026, tăng 7 điểm so với mức 72,7 điểm của quý I/2026 và gần chạm mức cao nhất trong 7 năm qua (80 điểm, được ghi nhận vào cuối năm 2025).

Theo ông Bruno Jaspaert, người đồng thời giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam, đà tăng này cho thấy, các nhà đầu tư châu Âu đang lấy lại động lực mở rộng hoạt động tại một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, đồng thời khẳng định niềm tin dài hạn vào thị trường Việt Nam sau giai đoạn tạm chững lại do những bất ổn gia tăng của kinh tế toàn cầu. Hiện có hơn một nửa thành viên của EuroCham coi Việt Nam là một trong những thị trường kinh doanh cốt lõi.

“Khơi” vốn FDI cho mô hình phát triển mới

Vào thời điểm này, có hai nghị quyết quan trọng được giới đầu tư quan tâm. Đó là Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

“Việc triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW đánh dấu sự chuyển dịch trong tiêu chí thu hút FDI của Việt Nam: từ dựa vào lao động giá rẻ và chú trọng quy mô vốn sang ưu tiên đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghệ và tăng trưởng bền vững”, ông Bruno Jaspaert nhận định và cho rằng, Nghị quyết số 10-NQ/TW sẽ mở đường cho làn sóng FDI chất lượng cao vào Việt Nam.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác cũng đánh giá cao việc Việt Nam ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW. Nghị quyết đã đặt ra vấn đề chuyển từ thu hút vốn sang thu hút tổng hợp các nguồn lực về công nghệ, giá trị gia tăng, năng lực nghiên cứu và phát triển, khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước; chuyển từ thu hút từng dự án riêng lẻ sang phát triển hệ sinh thái đầu tư…

Nhưng cùng với việc Hội nghị Trung ương 3, Khóa XIV vừa ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, trọng trách với dòng vốn FDI dường như lớn hơn. Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, đối với Việt Nam, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới không chỉ là thu hút thêm vốn, mà phải trả lời được 3 câu hỏi: Chúng ta cần thu hút nguồn lực nào để phục vụ mô hình phát triển mới? Cần lựa chọn đối tác nào để nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu? Và quan trọng hơn cả, là làm thế nào để chuyển hóa nguồn lực bên ngoài thành năng suất, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và nội lực của nền kinh tế?

Liên quan đến vấn đề này, theo ông Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nếu chúng ta hoàn thành các mục tiêu do Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt ra thì không chỉ thu hút được dòng vốn FDI có chất lượng, mà còn hấp thụ được năng lực từ khu vực đầu tư nước ngoài, qua đó nâng cao và thúc đẩy năng lực nội tại của nền kinh tế.

“Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Năng lực nội tại của nền kinh tế và của khu vực doanh nghiệp trong nước chính là nền tảng cốt lõi cho mục tiêu xây dựng và phát triển mô hình kinh tế mới theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW”, ông Phan Đức Hiếu nhấn mạnh.

Việt Nam đang tái định hình chiến lược thu hút dòng vốn FDI
Đó là nhận định của ông Richard Barnsley, Giám đốc Khối Ngân hàng Toàn cầu, Ngân hàng HSBC Việt Nam về dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư