-
Đà Nẵng: Không để “cát tặc” biến sông Tranh thành điểm nóng khai thác khoáng sản
-
Đà Nẵng: Loạt doanh nghiệp lớn nợ bảo hiểm xã hội hàng trăm tỷ đồng
-
Dẫn giải vợ của “trùm” lừa đảo Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam
-
Hai “ông trùm” chi tiền quảng cáo, lôi kéo con bạc người nước ngoài vào Poker Lucas Palace
-
Gia Lai công bố gần 800 đơn vị nợ tiền bảo hiểm của người lao động -
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn phức tạp
![]() |
Khu “đất vàng” trên đường Trần Phú (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị sử dụng vào việc liên kết kinh doanh không đúng thẩm quyền. Ảnh: P.V |
Thanh tra Bộ Quốc phòng thành lập Đoàn thanh tra (theo Quyết định số 1185/QĐ-TTr ngày 29/6/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng). Thời gian thanh tra từ ngày 1/7/2022 đến ngày 25/7/2022.
Nội dung thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, đất quốc phòng sử dụng mục đích kinh tế và việc sắp xếp, chuyển giao 216.200 m2 đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang (cũ), Trường Sỹ quan Không quân cho địa phương phát kinh tế - xã hội (trong đó có phần đất Công ty TNHH Tân Cường Thành và Công ty cổ phần Nam Khánh đang chiếm giữ trái phép).
Liên quan đến việc thanh tra trên, Trường Sỹ quan Không quân vừa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan; UBND Thành phố Nha Trang, phường Vĩnh Nguyên, phường Lộc Thọ chuẩn bị các tài liệu liên quan để quá trình phối hợp xử lý việc chiếm giữ, đất quốc phòng của Công ty TNHH Tân Thành và Công ty cổ phần Nam Khánh; sẵn sàng làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Quốc phòng (thời gian cụ thể và hiệp đồng thông báo sau); tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra Bộ Quốc phòng và Trường Sỹ quan Không quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trước đó, tháng 12/2021, Báo Đầu tư đã đăng tải bài viết: “Khánh Hòa: Liên kết trái thẩm quyền, trầy trật đòi lại đất quốc phòng”. Bài báo phản ánh, Trường Sỹ quan Không quân đã sử dụng khu đất “vàng” nằm đối diện vịnh Nha Trang, để liên kết kinh doanh trái thẩm quyền, rồi trầy trật đòi lại từ tay doanh nghiệp, nhưng không hề dễ dàng.
“Việc ký hợp đồng giữa Trung đoàn 920 (thuộc Trường Sỹ quan Không quân - PV) và Công ty TNHH Tân Thành không đúng thẩm quyền mà quân đội cho phép. Trong thực hiện có nhiều vi phạm và đã được cấp có thẩm quyền (Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Không quân) ra quyết định yêu cầu thanh lý hợp đồng. Trung đoàn 920 đã thống nhất với Công ty TNHH Tân Thành để thực hiện Quyết định của Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Không quân (thể hiện ở Biên bản số 311, ngày 28/4/2009).
Tuy nhiên, sau khi thanh lý hợp đồng, Trung đoàn 920 và Công ty TNHH Tân Thành tiếp tục ký Biên bản số 381 (ngày 1/6/2009) về việc liên kết chăm sóc vườn cây cảnh giữa Trung đoàn 920 với Công ty TNHH Tân Thành, thời hạn 3 năm, bắt đầu từ ngày 1/6/2009. Như vậy, kể từ tháng 6/2012, việc liên kết chăm sóc vườn cây giữa Trung đoàn 920 và Công ty TNHH Tân Thành đã chấm dứt”, Văn bản số 556 (ngày 2/3/2018) của Trường SQKQ nêu rõ.
Đáng chú ý, trong năm 2020, Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân có văn bản tạm bàn giao đất quốc phòng sân bay Nha Trang, đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện trình tự chuyển mục đích sử dụng các vị trí đất quốc phòng đã tạm giao cho địa phương, đồng thời chỉ đạo giải quyết việc Công ty TNHH Tân Thành và Công ty cổ phần Nam Khánh chiếm dụng trái phép đất quốc phòng.
Tuy nhiên, theo UBND TP. Nha Trang, mặc dù phía quân đội đã tạm bàn giao đất quốc phòng cho địa phương, nhưng việc bàn giao này là không đúng quy định.
Cụ thể, vào năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân về việc tạm bàn giao nói trên là vi phạm Luật Đất đai 2013.
“Vì vậy, việc Trường Sỹ quan Không quân đề nghị UBND TP. Nha Trang cưỡng chế công trình xây dựng trên đất quốc phòng là không phù hợp quy định pháp luật”, UBND TP. Nha Trang nêu ý kiến tại thời điểm tháng 8/2020.
Đến tháng 1/2021, UBND TP. Nha Trang có văn bản cho biết, hiện trạng quản lý khu đất quốc phòng nói trên thuộc về Trường Sỹ quan Không quân. Nhưng, nhà trường chưa thực hiện các nội dung liên quan đến việc xử lý dứt điểm hợp đồng liên kết, làm phát sinh thêm các công trình xây dựng trái phép.
Tháng 6/2021, Trường Sỹ quan Không quân có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, đề xuất xử lý tình trạng lấn chiếm đất quốc phòng. Văn bản nêu: UBND tỉnh Khánh Hòa cần chỉ đạo các cơ quan liên quan rút giấy phép kinh doanh, đồng thời, cắt điện, nước đối với Công ty cổ phần Nam Khánh, Công ty TNHH Tân Thành…
Tuy nhiên, theo UBND TP. Nha Trang, việc cưỡng chế các công trình vi phạm chỉ được thực hiện khi Bộ Quốc phòng bàn giao chính thức đất cho tỉnh Khánh Hòa quản lý.
-
Hai “ông trùm” chi tiền quảng cáo, lôi kéo con bạc người nước ngoài vào Poker Lucas Palace -
Gia Lai công bố gần 800 đơn vị nợ tiền bảo hiểm của người lao động -
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn phức tạp -
Lừa đảo học bổng "Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney" -
Tái xét xử sơ thẩm vụ bán trộm biệt thự nhà phố dự án Khu dân cư Sông Đà -
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 4: Đại án vẫn chưa dừng lại -
Thu hồi quyết định thi hành án của 188 trái chủ Vạn Thịnh Phát
-
Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại tất cả hạng mục giải thưởng HR Asia Awards 2025
-
Cùng Havy Indoor Farm nhân rộng mô hình nông nghiệp xanh cho đô thị Việt Nam
-
Acecook Việt Nam và Hảo Hảo giữ vững vị trí Top những thương hiệu FMCG được chọn mua nhiều nhất
-
LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng cao cấp JENNIFEROOM tại Việt Nam
-
Sữa hạt công thức Värna Life, giải pháp dinh dưỡng từ thiên nhiên cho mỗi ngày “tươi khỏe”
-
Petrolimex Aviation và Vietjet Air tiên phong “xanh hoá” bầu trời Việt