Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Kiến trúc sư Việt Nam ứng tuyển thiết kế lại Nhà thờ Đức Bà Paris
An Nhàn - Thanh Tú (LĐO) - 19/04/2019 08:54
 
Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị mong muốn tòa tháp công trình Nhà thờ Đức Bà Paris sớm được xây mới sau vụ hỏa hoạn hôm 15.4 đồng thời cho biết sẽ ứng tuyển cuộc thi thiết kế lại phần mái nhọn của nhà thờ này.
TIN LIÊN QUAN
Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị. Ảnh: Anh Tú
Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị. Ảnh: Anh Tú

Ngày 18.4, trao đổi với PV xung quanh vụ việc cháy Nhà thờ Đức bà Paris, kiến trúc sư (KTS) Hồ Thiệu Trị cho hay, việc phục dựng nguyên bản hay xây dựng mới phần mái và tòa tháp của công trình Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn là bài toán cần lời giải.

"Thủ tướng Pháp Edouard Philippe hôm qua vừa thông báo sẽ tổ chức cuộc thi kiến trúc quốc tế giúp xây dựng phần mái nhọn và tòa tháp cao 93m của Nhà thờ Đức Bà Paris.

Có hai hướng được đưa ra: Một là phục hồi nguyên bản phần mái và tòa tháp; hai là xây dựng mới một tòa tháp mang dấu ấn của thế kỷ 21. Việc phục hồi công trình tuy khó nhưng lại đơn giản. Ngược lại, khi làm mới tuy nghĩ đơn giản nhưng thực hiện lại khó", ông Hồ Thiệu Trị nói. 

Trước câu hỏi, liệu đề xuất làm mới phần mái và tòa tháp có thể nhận được các ý kiến trái chiều, KTS cho rằng: "Trước đây người dân Pháp đã có những tranh cãi xung quanh việc xây dựng các kiến trúc mới bên cạnh các công trình cũ sẽ không có sự hài hòa trong toàn bộ tổng thể nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Có thể kể đến công trình bảo tàng Louvre tại Pháp, một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới. Công trình này trước đây vốn là một pháo đài của vua Philippe Auguste, xây dựng vào năm 1190.

Đây là một hình thức kiến trúc cổ xưa, nên khi Chính phủ Pháp xây dựng thêm một công trình hình kim tự tháp bằng kính ở giữa khuôn viên bảo tàng, đã có rất nhiều tranh cãi, phản đối. Nhiều người cho rằng xây dựng bằng chất liệu hiện đại như kính sẽ phá vỡ cảnh quan kiến trúc tại đây.

Nhưng thực tế đã chứng minh rằng, đây là bảo tàng thu hút  du khách nhiều nhất thế giới. Có thể đối với người dân Pháp, việc làm mới công trình này lại là một điều được ủng hộ. Vấn đề nằm ở suy nghĩ, tư duy theo thời đại của mỗi đất nước, mỗi dân tộc".  

Đồng thời, KTS Hồ Thiệu Trị cũng cho hay, việc phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris theo nguyên bản hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng phải mất nhiều thời gian, nhân lực.

KTS Hồ Thiệu Trị cho hay sẽ tham gia cuộc thi của Chính phủ Pháp nhằm đưa ý tưởng thiết kế phần mái và tòa tháp của Nhà thờ Đức bà Paris. "Tôi có rất nhiều kỷ niệm với công trình lịch sử này sau nhiều năm ở Pháp. Tôi và các đồng nghiệp đang lên ý tưởng để tham gia cuộc thi, mong muốn đóng góp công sức nhỏ vào quá trình phục hồi và thiết kế công trình này", KTS Hồ Thiệu Trị nói. 

Ông Hồ Thiệu Trị sinh năm 1945, là một kiến trúc sư nổi tiếng tại Việt Nam, từng có nhiều năm sinh sống và xây dựng nhiều công trình tại Pháp. Ông từng tham gia tu bổ công trình Nhà hát lớn Hà Nội và nhận giải thưởng Kiến trúc Việt Nam do Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ xây dựng và hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng.

"Thủ tướng Pháp Edouard Philippe hôm qua vừa thông báo sẽ tổ chức cuộc thi kiến trúc quốc tế giúp xây dựng phần mái nhọn và tòa tháp cao 93m của Nhà thờ Đức Bà Paris.

Có hai hướng được đưa ra: Một là phục hồi nguyên bản phần mái và tòa tháp; hai là xây dựng mới một tòa tháp mang dấu ấn của thế kỷ 21. Việc phục hồi công trình tuy khó nhưng lại đơn giản. Ngược lại, khi làm mới tuy nghĩ đơn giản nhưng thực hiện lại khó", ông Hồ Thiệu Trị nói. 

Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị. Ảnh: Anh Tú Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị. Ảnh: Anh Tú

Trước câu hỏi, liệu đề xuất làm mới phần mái và tòa tháp có thể nhận được các ý kiến trái chiều, KTS cho rằng: "Trước đây người dân Pháp đã có những tranh cãi xung quanh việc xây dựng các kiến trúc mới bên cạnh các công trình cũ sẽ không có sự hài hòa trong toàn bộ tổng thể nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Có thể kể đến công trình bảo tàng Louvre tại Pháp, một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới. Công trình này trước đây vốn là một pháo đài của vua Philippe Auguste, xây dựng vào năm 1190.

Đây là một hình thức kiến trúc cổ xưa, nên khi Chính phủ Pháp xây dựng thêm một công trình hình kim tự tháp bằng kính ở giữa khuôn viên bảo tàng, đã có rất nhiều tranh cãi, phản đối. Nhiều người cho rằng xây dựng bằng chất liệu hiện đại như kính sẽ phá vỡ cảnh quan kiến trúc tại đây.

Nhưng thực tế đã chứng minh rằng, đây là bảo tàng thu hút  du khách nhiều nhất thế giới. Có thể đối với người dân Pháp, việc làm mới công trình này lại là một điều được ủng hộ. Vấn đề nằm ở suy nghĩ, tư duy theo thời đại của mỗi đất nước, mỗi dân tộc".  

Đồng thời, KTS Hồ Thiệu Trị cũng cho hay, việc phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris theo nguyên bản hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng phải mất nhiều thời gian, nhân lực.

KTS Hồ Thiệu Trị cho hay sẽ tham gia cuộc thi của Chính phủ Pháp nhằm đưa ý tưởng thiết kế phần mái và tòa tháp của Nhà thờ Đức bà Paris. "Tôi có rất nhiều kỷ niệm với công trình lịch sử này sau nhiều năm ở Pháp. Tôi và các đồng nghiệp đang lên ý tưởng để tham gia cuộc thi, mong muốn đóng góp công sức nhỏ vào quá trình phục hồi và thiết kế công trình này", KTS Hồ Thiệu Trị nói. 

Ông Hồ Thiệu Trị sinh năm 1945, là một kiến trúc sư nổi tiếng tại Việt Nam, từng có nhiều năm sinh sống và xây dựng nhiều công trình tại Pháp. Ông từng tham gia tu bổ công trình Nhà hát lớn Hà Nội và nhận giải thưởng Kiến trúc Việt Nam do Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ xây dựng và hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng. 

ANH NHÀN - ANH TÚ
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư