Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Kinh tế Pháp sẽ gượng dậy vào năm 2022
Lê Quân - 09/06/2020 14:26
 
Dưới tác động đại dịch Covid-19, nền kinh tế Pháp sẽ mất đến 2 năm để hồi phục sau cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ Hai.
việc đóng cửa nền kinh tế thời gian qua có thể khiến GDP quý II/2020 của Pháp giảm 15% so với quý trước. Ảnh: AFP
Việc đóng cửa các hoạt động kinh doanh thời gian qua có thể khiến GDP quý II/2020 của Pháp giảm 15% so với quý trước. Ảnh: AFP

Ngân hàng Trung ương Pháp hôm nay 9/6 cho biết, nền kinh tế Pháp đang trên đà suy giảm 10,3% trong năm 2020. Nền kinh tế lớn thứ 2 ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) được dự báo tăng trưởng 6,9% vào năm 2021 và 3,9% vào năm 2022.

Dự kiến sẽ có gần nửa triệu lao động tại Pháp mất việc và tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng kỷ lục lên 11,8% trong nửa đầu năm 2021.

Ngân hàng Trung ương Pháp đánh giá, triển vọng kinh tế nước này có thể sáng sủa hơn nếu dịch Covid-19 nhanh chóng được kiểm soát. Nếu xuất hiện làn sóng nhiễm Covid-19 thứ 2, nền kinh tế Pháp có thể suy thoái tới 16% trong năm 2020, sau đó sẽ tăng trưởng lần lượt khoảng 6% vào năm 2021 và 4% vào năm 2022. Các dự báo này không tính đến tác động của kế hoạch phục hồi kinh tế mà chính phủ Pháp sẽ áp dụng trong những tháng tới.

Tổng thống Emmanuel Macron đặt Pháp vào danh sách một trong những quốc gia châu Âu áp dụng phong tỏa nghiêm ngặt nhất chống dịch Covid-19 từ giữa tháng 3. Các biện pháp đóng cửa phần lớn nền kinh tế chỉ mới được gỡ bỏ từ ngày 11/5.

Tính đến cuối tháng 5, các hoạt động kinh doanh tại Pháp mới đạt hiệu suất khoảng 17% so với thông thường, Ngân hàng Trung ương Pháp ước tính. Kết quả khảo sát gần đây cho thấy hoạt động kinh doanh trong tháng 5 có thể cầm chừng với hiệu suất dưới 12%.

Theo Ngân hàng Trung ương Pháp, việc đóng cửa nền kinh tế thời gian qua có thể khiến GDP quý II/2020 của Pháp giảm 15% so với quý trước. Trong quý I/2020, nền kinh tế Pháp đã suy giảm 5,3%.

Nước Pháp tính nước cắt trợ cấp người thất nghiệp lười biếng
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có kế hoạch cắt giảm trợ cấp cho người thất nghiệp không tích cực tìm việc làm.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư