Thứ Tư, Ngày 26 tháng 08 năm 2026,
Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

 


Cách đây 81 năm, mùa Thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 19/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi tại Hà Nội, tạo động lực quan trọng để phong trào cách mạng nhanh chóng lan rộng trên cả nước. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, đưa Nhân dân ta từ thân phận người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của lòng yêu nước, ý chí quật cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng, của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam, đồng thời thể hiện vai trò lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. 

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới: xây dựng Chính quyền Nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường Xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để mỗi người Việt Nam ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, trân trọng những thành quả cách mạng đã đạt được; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, bài học quý báu của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua chặng đường 81 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý: dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.

Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân.