
-
Đầu tư LDG tiếp tục lỗ hơn 66 tỷ đồng trong quý II/2025
-
BAF Việt Nam: Tăng trưởng lợi nhuận nhờ dốc toàn lực vào hoạt động chăn nuôi
-
Hoa Sen đã đầu tư 900 tỷ đồng mua đất ở gần sân bay Long Thành
-
PVCFC: Kết quả kinh doanh bứt phá, sức khỏe tài chính mạnh mẽ
-
Giá dầu tăng, Lọc hoá dầu Bình Sơn lãi vượt kế hoạch lợi nhuận năm -
TDC ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục 330,7 tỷ đồng nửa đầu năm 2025
Trong quý I/2025, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 2.647,81 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lãi 193,06 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,3%, lên 12,7%.
Trong kỳ, dù doanh thu giảm nhưng nhờ cải thiện biên lợi nhuận gộp, Vĩnh Hoàn vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp tăng 26,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 71,02 tỷ đồng, lên 337,24 tỷ đồng.
Ngoài ra, cũng trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 16% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 17,08 tỷ đồng, về 89,67 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 68,2%, tương ứng tăng thêm 23,15 tỷ đồng, lên 57,07 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 6,8%, tương ứng giảm 9,03 tỷ đồng, về 122,99 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Vĩnh Hoàn cũng thuyết minh thêm nguyên nhân lãi tăng trong quý đầu năm 2025 là do giá bán tăng, đồng thời chi phí sản xuất giảm do chi phí nuôi giảm.
Như vậy, trong quý đầu năm 2025 dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận gộp vẫn tăng, nguyên nhân là giá bán tăng giúp cải thiện biên lợi nhuận, từ đó giúp Công ty vẫn duy trì lãi ròng tăng 13,8%.
Trong năm 2025, Vĩnh Hoàn đã đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản cơ bản và kịch bản cao. Trong đó, kịch bản cơ bản, doanh thu 10.900 tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 1.000 tỷ đồng, giảm 18,4% so với thực hiện trong năm 2024; và kịch bản cao, doanh thu giảm nhẹ 1,3% về 12.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng 6% lên 1.300 tỷ đồng.
Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2025 với lãi sau thuế của công ty mẹ là 193,06 tỷ đồng, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành 19,3% so với kế hoạch cơ bản là lãi 1.000 tỷ đồng và hoàn thành 14,9% so với kế hoạch cao là lãi 1.300 tỷ đồng.
Về quy mô tài sản, tính tới ngày 31/3/2025, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tăng 4,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 588 tỷ đồng, lên 12.822,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận 3.336,4 tỷ đồng tài sản cố định, chiếm 26% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 3.320,5 tỷ đồng, chiếm 25,9% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 3.081,2 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.047 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản và các khoản mục khác.
![]() |
Vĩnh Hoàn đang trích lập toàn bộ các cổ phiếu đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nguồn: BCTC quý I/2025. |
Điểm đáng lưu ý, tại thời điểm cuối quý I, Vĩnh Hoàn đang đầu tư 161,59 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán, đã trích lập tới 45,93 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ danh mục đầu tư tới 28,4% tổng giá trị đầu tư. Trong đó, Vĩnh Hoàn thuyết minh đầu tư 60,27 tỷ đồng vào cổ phiếu DXS, đang trích lập dự phòng 28,1 tỷ đồng; đầu tư 83,45 tỷ đồng vào cổ phiếu NLG, đang trích lập dự phòng 15,7 tỷ đồng; đầu tư 15,27 tỷ đồng vào cổ phiếu KBC, đang trích lập dự phòng hơn 1,2 tỷ đồng; và đầu tư 2,61 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác, đang trích lập dự phòng gần 0,88 tỷ đồng.
Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I, tổng nợ vay ngắn hạn tăng 9,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 208,6 tỷ đồng, lên 2.485,7 tỷ đồng và bằng 27% vốn chủ sở hữu (đầu năm ghi nhận dư nợ vay là 2.277,1 tỷ đồng, bằng 25,3% vốn chủ sở hữu).
Về diễn biến cổ phiếu, gần đây do thị trường Mỹ là thị trường quan trọng nhất của Vĩnh Hoàn, nhà đầu tư đang lo ngại hoạt động xuất khẩu sẽ gặp thách thức với thuế quan đối ứng và tính từ ngày 2/4 đến ngày 29/4, cổ phiếu VHC đã giảm 20,9% từ 62.800 đồng về 49.700 đồng/cổ phiếu và trở thành cổ phiếu giảm mạnh và phục hồi yết trên sàn HoSE.
Trong bối cảnh lo ngại và bán ra cổ phiếu VHC, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/4, bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Vĩnh Hoàn trấn an cổ đông: “Ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng không cần quá lo ngại về khả năng phải rút khỏi thị trường Mỹ. Mức giá cá tra hiện nay vẫn phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng tại đây. Khi chi phí tăng do thuế, chính người tiêu dùng và nhà nhập khẩu Mỹ sẽ là bên cảm nhận rõ tác động, từ đó họ sẽ có phản ứng và tiếng nói với Chính phủ để bảo vệ quyền lợi tiêu dùng của mình.
Thêm nữa, sắp tới, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng hướng ra ngoài Mỹ, đặc biệt là châu Âu, nơi nhu cầu tăng do thiếu hụt cá tuyết. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào hàng giá trị gia tăng, phát triển vùng nuôi đạt chuẩn và dây chuyền chế biến hiện đại”.

-
Hoa Sen đã đầu tư 900 tỷ đồng mua đất ở gần sân bay Long Thành -
Thực phẩm Sao Ta đối mặt nhiều thách thức -
Quốc Cường Gia Lai bắt đầu trả khoản nợ 2.882 tỷ đồng liên quan đến bà Trương Mỹ Lan -
Thép Tiến Lên lãi trở lại trong nửa đầu năm 2025, nhưng mới hoàn thành 7,5% kế hoạch -
PVCFC: Kết quả kinh doanh bứt phá, sức khỏe tài chính mạnh mẽ -
Sản lượng điện của EVNGENCO3 (PGV) vượt 14 tỷ kWh trong nửa đầu năm -
Giá dầu tăng, Lọc hoá dầu Bình Sơn lãi vượt kế hoạch lợi nhuận năm
-
Top 10 Ngân hàng thương mại tư nhân uy tín tiếp tục gọi tên SeABank
-
Bứt phá nhờ công nghệ: Ngành khuôn mẫu kim khí Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
-
Cathay Life Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025
-
Vinatex đặt mục tiêu tăng gấp đôi lợi nhuận hợp nhất vào năm 2030
-
Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân kiểm tra sản xuất, thăm, tặng quà công nhân lao động
-
Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025: Triển lãm quốc tế chuyên ngành F&B lớn nhất tại Việt Nam