Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Lái xe giường nằm mua bằng, chạy liên tỉnh đùa rỡn với tử thần vào ban đêm
Hoàng Phong (GTVT) - 10/07/2016 15:42
 
Chiếc xe khách giường nằm đi không đúng luồng tuyến, dừng đỗ đón trả khách trái phép đã bị CSGT Hà Nội phát hiện xử phạt. Qua kiểm tra, lái xe khách còn mua bằng lái từ người khác để chở khách liên tỉnh.

Vào khoảng 3h30 phút ngày 9-7, tổ công tác chuyên đề của Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội do Thiếu tá Trần Phong chỉ huy, làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo ATGT cũng như xử lý nghiêm vi phạm xe khách giường nằm chạy ban đêm trên tuyến đường Phạm Hùng, đã phát hiện xe khách giường nằm BKS 25B-001.86 chạy tuyến Lai Châu-Thái Bình dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy không đúng luồng tuyến, đã tiến hành kiểm tra.

Chiếc xe khách chạy liên tỉnh vào ban đêm dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy không đúng luồng tuyến

Qua kiểm tra, lái xe khách trên là Nguyễn Trung Kiên (SN 1977, ở Đông Hưng, Thái Bình) đã thừa nhận vi phạm. Đáng chú ý, CSGT còn phát hiện giấy phép lái xe của lái xe Nguyễn Trung Kiên là giả, không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đấu tranh tại chỗ, lái xe Nguyễn Trung Kiên tường trình mua giấy phép lái xe này vào tháng 5/2015 của một lái xe ôm ở Thái Bình với giá 4,5 triệu đồng.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho các hành khách trên xe, Thiếu tá Trần Phong và CBCS đã yêu cầu nhà xe hạ tải, chuyển hành khách sang xe khác, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện. Riêng phương tiện vi phạm đã bị CSGT lập biên bản tạm giữ, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định.

CSGT đã yêu cầu lái xe hạ tải, chuyển hành khách sang xe khác để đảm bảo an toàn

Thông tin với PV, Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết: Trước vấn nạn xe khách giường nằm chạy vào ban đêm thường dừng đỗ đón trả khách cũng như chạy không đúng luồng tuyến, tiềm ẩn nguy hiểm, TNGT, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, Phòng CSGT, Đội CSGT số 6 đã chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo tuần tra khép kín địa bàn, thời gian.

Các tổ công tác tập trung vào những tuyến đường, điểm dừng đỗ nơi lái xe thường xuyên vi phạm, kiểm tra xử lý hành vi trả đón khách sai quy định, chạy không đúng luồng tuyến và đặc biệt là tình trạng lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả để hoạt động.

Giấy phép lái xe khách được người này mua của một lái xe ôm với giá gần 5 triệu đồng 

“Xe khách giường nằm liên tỉnh đi vào ban đêm tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ có thể xảy ra TNGT. Đường vắng, nhiều nơi ánh sáng thiếu, nếu lái xe chỉ cần ngủ gật hoặc không làm chủ tốc độ là dễ xảy ra TNGT. Việc một số lái xe còn sử dụng cả giấy phép lái xe giả thì nguy cơ xảy ra tai nạn càng tăng, hậu quả vô cùng khó lường”-Trung tá Nguyễn Trung Thành cảnh báo.

Hé lộ tội ác rợn người của tài xế taxi giết nữ giám thị coi thi
Nữ giám thị kỳ thi THPT quốc gia đang là sinh viên năm thứ 4 Đại học Huế bị gã taxi sát hại rồi ném xuống sông phi tang. Nhận được tin báo từ nhà...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư