Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Liên hợp quốc hoan nghênh việc IMF lập quỹ hỗ trợ các nước nghèo trị giá 45 tỷ USD
T.T - 18/04/2022 18:10
 
Theo tuyên bố của Liên hợp quốc, "triển vọng lâu dài là cần thiết trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện tại mà còn giúp duy trì hy vọng đạt các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG)".
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: TTXVN
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: TTXVN

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 17/4 hoan nghênh việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lập Quỹ tín thác Khả năng phục hồi và bền vững (RST), một công cụ mới để hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình ứng phó với những thách thức dài hạn như biến đổi khí hậu và đại dịch.

Người phát ngôn của Tổng thư ký, ông Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký hoan nghênh việc ban điều hành IMF đã thông qua RST mới. Tuyên bố nhấn mạnh: "RST tạo triển vọng lâu dài và sẽ giúp các nước đang phát triển và nước có thu nhập trung bình dễ bị tổn thương trong việc ứng phó với các vấn đề như biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19, trong khi củng cố khả năng chống chọi với các cú sốc trong tương lai".

Tuyên bố của Liên hợp quốc nêu rõ "triển vọng lâu dài là cần thiết trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện tại mà còn giúp duy trì hy vọng đạt các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG)".

Trước đó, ngày 13/4, ban điều hành IMF đã thông qua quyết định lập RST, có hiệu lực từ ngày 1/5 tới, với mục tiêu huy động được ít nhất 45 tỷ USD cho quỹ này.

Tổng Giám đốc IMF, bà Kristalina Georgieva, cho biết RST sẽ bổ trợ cho tác động của khoản tiền 650 tỷ USD được IMF phân bổ cho Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) vào năm 2021, theo đó cho phép những nước giàu hơn chuyển các quỹ dự phòng khẩn cấp cho những nước dễ bị tổn thương giải quyết những thách thức dài hạn có nguy cơ gây bất ổn kinh tế đất nước.

Tổng Giám đốc IMF nhấn mạnh quyết định lịch sử trên thể hiện tinh thần của chủ nghĩa đa phương và các nước có thể cùng hợp tác để đem lại lợi ích cho tất cả.

IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 do số ca nhiễm Covid-19, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và lạm phát tiếp tục...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư