-
Hà Nội miễn phí vé xe buýt, tàu điện 7 ngày dịp nghỉ lễ Gỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 -
Lễ hội ẩm thực Vũ Thư (Hưng Yên): Điểm nhấn quảng bá văn hóa địa phương -
Hưng Yên: Phát huy giá trị văn học dân gian trong giáo dục truyền thống yêu nước -
Sinh viên xuất sắc vào khu vực công được hưởng phụ cấp 150% lương trong 5 năm -
Mở rộng diện miễn thi Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT 2026 -
Ưu tiên phân bổ vốn đầu tư cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Khóa họp thường niên lần thứ 57 của Ủy ban Bão, diễn ra tại Manila (Philippines) từ ngày 17 đến 20/2, đã thảo luận và chấp thuận đề xuất loại bỏ một số tên bão gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng. Trong đó, có đến 3 quốc gia gồm Việt Nam, Trung Quốc và Philippines đồng thời đề nghị loại bỏ tên bão Yagi.
Tên bão Yagi do Nhật Bản đề xuất. Đây là cơn bão số 3 năm 2024, gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh, thành phía Bắc Việt Nam cũng như một số quốc gia khác.
Bên cạnh Yagi, bão Trami (do Việt Nam đặt tên) cũng bị loại khỏi danh sách do gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại Philippines.
Cũng tại cuộc họp, Ủy ban Bão đã đồng ý với đề xuất từ kỳ họp trước của Việt Nam về việc thay thế tên bão Saola (Sao La) bằng tên mới Saobien (Sao Biển).
Như vậy, từ nay, các cơn bão trong khu vực sẽ không còn được đặt tên là Yagi, Trami và Saola.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bão Yagi và hoàn lưu sau bão đã gây ra những hậu quả nặng nề: 344 người chết và mất tích, trong đó có 264 người thiệt mạng do sạt lở đất, lũ quét. Tổng thiệt hại về kinh tế lên đến 81.500 tỷ đồng (tương đương 3,45 tỷ USD).
Bão Yagi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão với cấp độ tăng 8 cấp chỉ trong 48 giờ. Sau khi càn quét Philippines, bão đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam ngày 7/9, gây ra gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, kèm theo mưa lũ lịch sử trên diện rộng.
Đây là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào miền Bắc trong vòng 50 năm, gây lũ quét, sạt lở trên khắp các tỉnh vùng núi phía Bắc và nhấn chìm nhiều khu vực trong biển nước. Tại tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, gió giật cấp 17 đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, trường học và công trình công cộng.
Tổng cộng, bão Yagi và mưa lũ sau bão đã khiến: 282.000 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái hoặc ngập nước; 3.755 trường học bị tàn phá; 285.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, hư hại; 189.982 ha rừng bị tàn phá; 11.832 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng hoặc cuốn trôi; 5,6 triệu con gia súc, gia cầm bị chết.
Theo quy định của Ủy ban Bão quốc tế, một cơn bão sẽ bị loại khỏi danh sách đặt tên nếu gây ra thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Việc loại bỏ tên Yagi, Trami và Saola là để tránh gợi lại những ký ức đau thương, đồng thời thay thế bằng những tên gọi mới trong danh sách đặt tên bão trong tương lai.
-
Ưu tiên phân bổ vốn đầu tư cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi -
[Ảnh] TP.HCM ra mắt tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo”, phát động hiến tặng tư liệu quý -
12 nhóm ngành đào tạo có số lượng sinh viên theo học cao nhất năm 2025 -
Rà soát gấp số người có công tại cơ sở nuôi dưỡng để chuẩn bị quà 30/4 -
Chăm lo đời sống người có công nhân Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước -
Hàng ngàn người dâng lễ tri ân hai vị nữ tướng anh hùng dân tộc -
Nhiều kết quả nổi bật trong Tháng Thanh niên 2026
-
1
Nhà đầu tư chuyển hướng sang bất động sản dòng tiền -
2
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Trả lời được câu hỏi giảm bao nhiêu thời gian, chi phí tuân thủ -
3
Quản lý ngoại hối với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: Góp vốn trước, cấp phép sau -
4
Kiến nghị cho doanh nghiệp vàng trang sức được nhập khẩu 50 tấn vàng/năm và vay vàng trong dân
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Lễ động thổ Block Selavia Aura 1-2 tại Dự án Selavia Phú Quốc -
Công bố Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 -
HPT hoàn thành 138% kế hoạch năm 2025, đạt Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 -
FPT báo lãi hơn 2.800 tỷ đồng trong quý I, bám sát kế hoạch lợi nhuận năm 2026 -
Đầu tư phòng thí nghiệm: Vì sao thiết bị đắt tiền vẫn bị “đắp chiếu”?
