Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Malaysia cân nhắc đánh thuế nước ngọt
Quốc Dũng (VTV) - 05/11/2018 09:53
 
Những loại đồ uống với nhiều hơn 5gr đường trên 100ml, nước ép với 12gr đường trên 100ml ở Malaysia sẽ bị đánh thuế nhưng mức thuế cụ thể chưa được tiết lộ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Malaysia đề xuất tổng cộng 12 chính sách liên quan tới việc thúc đẩy một lối sống lành mạnh, kiểm soát các loại bệnh không lây nhiễm cho người dân Malaysia, trong đó, có việc đánh thuế những loại đồ uống có đường giống các nước khác trong khu vực đã làm như Brunei, Thái Lan và Philippines.

Bộ Tài chính Malaysia đã được giao nhiệm vụ hoàn thiện kế hoạch áp thuế đồ uống có đường và chi tiết sẽ được thảo luận trong cuộc họp nội các sắp tới.

Cảnh báo về tác hại của các loại nước giải khát thế hệ mới
Nguy cơ gây các bệnh về răng lợi của các loại nước giải khát thế hệ mới đối với giới thanh thiếu niên cao hơn nhiều so với các loại nước...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư