-
Chủ tịch Đà Nẵng: Khu điều trị hàng trăm tỷ chậm hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai? -
TP.HCM: Triệt phá tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài -
112 phường, xã TP.HCM chuyển giao quyền chứng thực giao dịch sang tổ chức công chứng -
Một doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu bị lừa đảo gần 16 tỷ đồng tại thị trường Pakistan -
VETC và VDTC bị xử phạt nặng -
Hà Nội siết chặt quản lý trật tự đô thị, xử lý trách nhiệm người đứng đầu
Danh sách những vị khách người Trung Quốc có hành vi gây nguy hại đến an ninh công cộng lại được nối dài thêm khi mới đây, một hành khách người nước này đã mở cửa thoát hiểm khi máy bay đang di chuyển.
Hành khách nữ họ Piao đã mở cửa thoát hiểm khẩn cấp trên chuyến bay đi Seoul của hãng Asiana Airlines khi chiếc máy bay vẫn đang di chuyển.
Hành động này đã khiến chuyến bay bị hoãn lại 4 tiếng, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không và gây thiệt hại 34.000 Nhân dân tệ.
Trong năm 2015 tính tới thời điểm này, đã có hơn 10 vụ việc tương tự xảy ra tại các thành phố như Côn Minh, Trùng Khánh, Nam Kinh và Thâm Quyến.
Tuy nhiên, vụ việc của cô Piao là đặc biệt nghiêm trọng vì cô đã mở cửa khi máy bay đang di chuyển, và cô sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự.
Giáo sư Diao Weimin thuộc Viện quản lý Hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết cô Piao có thể sẽ bị kết tội đe dọa an ninh công cộng nếu cảnh sát chứng minh được cô đã cố ý mở cửa thoát hiểm. Nếu bị kết tội, cô Piao sẽ phải ngồi tù từ 3-10 năm.
Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc cũng cho biết, những hành động như thế này “đã đe dọa nghiêm trọng an ninh hàng không, làm gián đoạn hoạt động bay và gây ảnh hưởng xấu tới xã hội.”
Gần đây, Trung Quốc đã áp dụng luật du lịch nghiêm khắc hơn với các du khách và hãng du lịch nhằm cứu vãn hình ảnh quốc gia và đẩy mạnh du lịch nội địa. Đã có 4 người bị liệt vào danh sách đen của ngành du lịch Trung Quốc.
Những người này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tham quan các điểm du lịch, ra nước ngoài hay thậm chí đi vay ngân hàng. Họ chỉ được xóa tên khỏi danh sách nếu có hành vi phù hợp trong một khoảng thời gian được định sẵn.
Chuyên gia du lịch Wang Xinbin cho biết, những ví dụ gần đây nhất về những hành vi không được hoan nghênh của khách du lịch Trung Quốc đã nối dài thêm danh sách những hành động không đẹp, bao gồm gây mất trật tự, khạc nhổ bừa bãi và chen lấn khi xếp hàng.
“Nhiều người Trung Quốc có xu hướng lo cho lợi ích của bản thân mà không cân nhắc liệu hành động của mình có gây ảnh hưởng đến người khác hay không. Có cả những người nghĩ rằng việc tỏ thái độ thiếu tôn trọng luật lệ là một chuyện hay ho, và cũng có những người gây rắc rối nhưng rồi lại chẳng phải chịu hình phạt nặng nề lắm,” ông Wang cho biết
-
Chủ tịch Đà Nẵng: Khu điều trị hàng trăm tỷ chậm hoạt động, trách nhiệm thuộc về ai? -
TP.HCM: Triệt phá tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài -
112 phường, xã TP.HCM chuyển giao quyền chứng thực giao dịch sang tổ chức công chứng -
Một doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu bị lừa đảo gần 16 tỷ đồng tại thị trường Pakistan
-
VETC và VDTC bị xử phạt nặng -
Hà Nội siết chặt quản lý trật tự đô thị, xử lý trách nhiệm người đứng đầu -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài 1: Cơn lốc tiền ảo và cuộc phiêu lưu tài chính mạo hiểm -
Bộ Chính trị cho phép thí điểm Luật sư công tại 8 Bộ, 10 tỉnh, thành -
TP.HCM: Triệt phá "hệ sinh thái" doanh nghiệp đổ trái phép 20.160 tấn chất thải -
Bắt gần 60 kg vảy nghi là vảy tê tê tại Cao Bằng -
Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được xét kháng cáo
-
Bách Khoa Việt Nam ghi danh tại FAST RISING 100, khẳng định hướng đi tăng trưởng bền vững -
SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật, nâng cao an toàn tài chính cho khách hàng
-
Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư và Xây lắp Tiến Thịnh: 15 năm vững tâm, vươn tầm -
Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam -
FPT ký hợp đồng AI hàng chục triệu USD với tập đoàn vật liệu hàng đầu thế giới -
Vì sao các đô thị vệ tinh phía Nam Hà Nội bắt đầu thu hút dòng tiền mới?
