Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Máy bay ném bom Тu-160М2 của Nga - “cơn ác mộng tồi tệ của NATO”
Việt Nga - 25/03/2018 11:54
 
Các phương tiện truyền thông phương Tây đã gọi Тu-160М2 – máy bay ném bom mới mang tên lửa có cánh của Nga là “cơn ác mộng tồi tệ của NATO”.
Máy bay ném bom mang theo tên lửa có cánh Тu-160М2 của Nga
Máy bay ném bom mang theo tên lửa có cánh Тu-160М2 của Nga

Máy bay mới Тu-160М2 được trang bị các động cơ hoàn thiện hơn, giúp tăng khoảng cách bay thêm 1.000km. Đồng thời, máy bay này được trang bị tên lửa có cánh thế hệ mới. Tên lửa này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu nằm bên trong hệ thống phòng thủ tên lửa dày đặc của đối phương - khả năng mà máy bay ném bom B-2 Spirit hay B-21 Rider của Mỹ chưa có được.

Trước đó, Báo Sự thật của Nga đã đưa tin, ông Yuri Borisov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết, động cơ của máy bay ném bom mang tên lửa có cánh Тu-160М2 sử dụng nhiên liệu tiết kiệm 10%, nên giúp máy bay bay thêm được 1.000km.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư