
-
Mỹ đưa hơn 50 công ty Trung Quốc vào danh sách hạn chế tiếp cận AI, bán dẫn
-
Tổng thống Trump: Sẽ "có sự linh hoạt" trong thuế quan "có đi có lại"
-
Quyết định giữ nguyên lãi suất, Fed vẫn dự kiến 2 đợt cắt giảm trong năm 2025
-
Delhi tiên phong cấm xe máy xăng, dầu từ 2026 -
Fed họp chính sách trong hai ngày 18-19/3, quyết lãi suất cơ bản thế nào?
Theo truyền thông Đức, hãng xe sang này sẽ chi trả mức đền bù lên tới hơn nửa triệu USD, dựa trên lương và thâm niên làm việc của nhân viên. Đây được coi là một mức hỗ trợ đủ hấp dẫn để người lao động cân nhắc rời công ty.
![]() |
Ảnh: Carscoops |
Trang Handelsblatt cho biết, Mercedes-Benz đã công bố chương trình đền bù này trên nền tảng thông tin nội bộ. Ví dụ, một trưởng nhóm 55 tuổi với mức lương khoảng 9.700 USD/tháng và 30 năm làm việc có thể nhận hơn 540.000 USD nếu tự nguyện nghỉ việc. Một nhân viên văn phòng 45 tuổi với 20 năm kinh nghiệm và mức lương 8.100 USD/tháng có thể nhận hơn 324.000 USD. Ngay cả nhân viên 35 tuổi với mức lương 6.500 USD/tháng cũng có thể nhận được hơn 108.000 USD khi nghỉ việc sớm.
Chương trình đền bù thôi việc của Mercedes-Benz dự kiến áp dụng cho khoảng 30.000 nhân viên không làm việc trực tiếp trên dây chuyền sản xuất. Công ty sẽ gửi đề nghị chính thức đến các nhân viên đủ điều kiện vào cuối tháng 4, với thời hạn phản hồi trước ngày 31/7.
Nếu nhân viên không muốn nghỉ việc, họ sẽ không bị ép buộc hay sa thải. Tuy nhiên, để tránh tình trạng mất đi nhân sự quan trọng, Mercedes-Benz có quyền từ chối đơn xin nghỉ việc của những nhân viên chủ chốt nhằm đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả.
Lý do chính cho chính sách đền bù cao này là do các nhân viên hành chính hiện tại đang được đảm bảo việc làm đến hết năm 2034 theo các thỏa thuận lao động trước đó. Do đó, để giảm biên chế một cách tự nguyện, hãng phải đưa ra mức bồi thường hấp dẫn nhằm khuyến khích nhân viên nghỉ việc sớm.
Bên cạnh việc tinh giản nhân sự, Mercedes-Benz cũng lên kế hoạch cắt giảm một số vị trí quản lý cấp phòng ban trở lên nhằm tối ưu bộ máy vận hành, giảm tải sự chồng chéo trong công tác quản lý.

-
Anh đầu tư 13 tỷ USD cho dự án đường hầm qua sông Thames -
Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 25% với các quốc gia mua dầu mỏ của Venezuela -
Các nhà bán lẻ Mỹ "chịu trận" thuế quan, mắc kẹt đàm phán giá với bên cung ứng -
Dầu thô nhích giá do thị trường "ám ảnh" lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran -
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi các nước mở cửa thị trường trước "bất ổn gia tăng" -
Mercedes chi nửa triệu USD để tinh gọn bộ máy -
Trung Quốc và Nhật Bản đạt được 20 thỏa thuận quan trọng sau đối thoại kinh tế cấp cao
-
1 Giao đầu mối gỡ vướng cho cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vốn 11.029 tỷ đồng
-
2 Đặt kỳ vọng vào các dự án FDI quy mô lớn
-
3 Kinh tế tư nhân: Góc nhìn từ nền kinh tế không rào cản - Bài 3: Cuộc đua thứ hạng với những người dẫn đầu
-
4 Tin vắn Đầu tư Online ngày 27/3
-
5 Khởi công Dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình rộng 333,4 ha
-
Arobid tiên phong thúc đẩy triển lãm số, hướng đến phát triển bền vững
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 ngành Tài chính - Chứng khoán
-
Herbalife sẽ mua lại tài sản của Pro2col Health và Pruvit Ventures và kiểm soát quyền sở hữu trong BioSciences
-
Nhà phố Nha Trang - kênh đầu tư bền vững trong bối cảnh quỹ đất khan hiếm?
-
LILAMA thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (kỳ 2)
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 ngành bảo hiểm