-
Thêm 5 hợp tác xã và 1 làng nghề được sử dụng địa danh để đăng ký nhãn hiệu
-
TP.HCM miễn, giảm học phí từ mầm non đến lớp 12 năm học 2025 - 2026
-
Hà Nội tổ chức "Tháng tự học ngoại ngữ" năm 2025
-
Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường: Cần lộ trình, kế hoạch rõ ràng
-
Lần đầu tiên Chương trình Nghệ thuật vì khí hậu 2025 tổ chức tại Hạ Long -
Mở rộng cơ hội cho sinh viên Việt Nam học tập tại Canada
Mới đây, một số hộ dân sống tại chung cư Kim Văn – Kim Lũ, Hà Nội phản ánh tình trạng một hộ dân sống tại tầng 12 của tòa nhà CT12A thường xuyên tổ chức hầu đồng trong nhà gây ảnh hưởng đến đời sống của những hộ dân đang sinh sống trong chung cư này.
Theo tìm hiểu của PV, hộ dân này sống tại căn 12.., tòa nhà CT12A, khu chung cư Kim Văn – Kim Lũ. Người dân sống trong căn hộ này thường xuyên mở trống, kèn nhảy đồng cả ngày, trưng dụng hành lang làm nơi để đựng đồ lễ tế. Việc này đã gây không ít bức xúc tới nhiều hộ dân đang sinh sống xung quanh.
“Chúng tôi ở đây khổ sở lắm, chỗ chơi cho con cũng bị trưng dụng làm nơi để đặt đồ lễ. Ngày nào ở nhà cũng phải nghe nhạc đến inh tai, nhức óc. Mệt mỏi lắm! Chủ hộ làm như vậy là không đúng với quy định của chung cư. Đó là chưa kể các nguy cơ cháy nổ, gây gổ... có thể xảy ra ”, chị Phạm D. - một cư dân bức xúc.
Theo chị Nguyễn Thị B, hộ dân sống tại đây cho hay: “Khi nào nhà anh chị ấy mở giá đồng là nhạc bật ầm ĩ suốt cả ngày, đâu đầu lắm. Dân ở đây đã phản ánh tình trạng này rất nhiều lần nhưng chưa thấy giải quyết”.
![]() |
Đồ lễ xếp trong căn hộ |
![]() |
Lấn chiếm hành lang xếp đồ vàng mã |
![]() |
Cảnh phía bên ngoài căn hộ tổ chức hầu đồng |
Trước vấn đề này, anh Nguyễn Văn Quang, quản lý tòa nhà CT12A cho biết : “Hộ dân tổ chức mở hầu đồng tên là Hồng, sinh năm 1983. Việc gia đình chị Hồng tổ chức hầu đồng đã diễn ra khoảng 1 năm nay.
![]() |
Nhiều đồ lễ do người dân từ nơi khác mang tới |
![]() |
Hành lang làm nơi trung dụng để đặt đồ lễ phục vụ cho việc hầu đồng |
Anh Quang cho biết thêm : “Khách đến hầu đồng không phải là cư dân ở chung cư. Mỗi lần mở giá, họ bắt đầu đánh trống, chiêng ầm ĩ. Người dân đã gửi đơn lên công an phường nhưng cũng chưa thấy cơ quan này giải quyết. Ban quản lý tòa nhà đã lên nhắc nhở, yêu cầu họ làm cửa cách âm nhưng việc này vẫn ảnh hưởng đến các hộ xung quanh."
Phóng viên sẽ tiếp tục cập nhật ý kiến của các đơn vị chức năng cũng như chủ hộ tổ chức việc hầu đồng tới quý độc giả trong thời gian sớm nhất.
-
Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường: Cần lộ trình, kế hoạch rõ ràng -
Lần đầu tiên Chương trình Nghệ thuật vì khí hậu 2025 tổ chức tại Hạ Long -
Khởi động cuộc thi “Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh” mùa 2 -
Hà Nội cấp đổi giấy phép lái xe tại 32 đại lý dịch vụ công trực tuyến -
Mở rộng cơ hội cho sinh viên Việt Nam học tập tại Canada -
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mới về kiểm định đào tạo trình độ đại học -
Tuyên Quang tổ chức Lễ hội Đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La năm 2025
-
COCO SOLAR cùng các đối tác "bắt tay" cung cấp giải pháp lắp đặt và trả chậm điện mặt trời
-
Schneider Electric khánh thành Phòng đào tạo xuất sắc đầu tiên
-
Dẫn đầu chuyển đổi số bất động sản, Meey Group tiếp tục khẳng định vị thế “top one” ngành proptech
-
SeABank thông báo mời thầu
-
BAC A BANK đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2025
-
SeABank thông báo mời thầu