-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
| Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Nhà Trắng ngày 20/3 thông báo kế hoạch áp đặt các mức thuế quan cao vào ngày 2/4, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định công bố các mức thuế quan “có đi có lại” với riêng từng nước, trừ trường hợp đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ trong vấn đề này.
Phát biểu trước báo giới, Thư ký Báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, cho biết Tổng thống Trump “đã rất rõ ràng về kế hoạch vào ngày 2/4. Sẽ có những thông báo quan trọng liên quan đến thương mại đối ứng”.
Theo bà Leavitt, dự kiến, trong ngày 2/4 tới, Tổng thống Trump sẽ đưa ra vấn đề mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác - vốn là điều gây bất lợi đối với nền kinh tế Mỹ.
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington dự định trong ngày 2/4 sẽ thông báo cho các nước về mức thuế quan, cùng các rào cản phi thuế quan, các hình thức thao túng tiền tệ và trợ cấp cũng như các hình thức ép buộc lao động mà Mỹ xác định là không công bằng.
Ông nêu rõ nếu các nước chấm dứt những chính sách mà Mỹ cho là không công bằng, thì Washington có thể xem xét không áp đặt hàng rào thuế quan và trong trường hợp ngược lại, Mỹ sẽ áp dụng chính sách thuế quan “có đi có lại".
Bộ trưởng Bessent cũng cho biết trong ngày này, một số mức thuế có thể được tạm hoãn vì một số nước đã nhanh chóng chủ động đàm phán với Washington, hoặc trước đó đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Mỹ về vấn đề thuế quan.
Tổng thống Trump từng thông báo sẽ áp dụng thuế đối ứng đối với cả đồng minh và đối thủ cạnh tranh của Mỹ từ ngày 2/4.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam
