Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Một số vùng tại Đà Nẵng đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
Việt Hương - 22/05/2019 14:37
 
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã xẩy ra tại một số địa phương của TP Đà Nẵng trong những ngày qua gây nhiều khó khăn, bức xúc cho người dân khi liên tiếp chịu đựng bởi những ngày nắng nóng…

Theo đó, nhiều khu vực của phường Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Bắc (quận Sơn Trà) vẫn chưa có nước sạch sinh hoạt trong khoảng 4 ngày nay. Nguyên nhân được cơ quan chức năng xác nhận do áp lực nước rất yếu mặc dù Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã vận dụng điều áp cho khu vực này.

Thiếu nước sinh hoạt dài ngày, người dân Đà Nẵng phải mang dụng cụ ra dành giật từng chậu nước khi xe nước của công ty cấp nước chở đến ứng cứu
Thiếu nước sinh hoạt dài ngày, người dân Đà Nẵng phải mang dụng cụ ra dành giật từng chậu nước khi xe nước của công ty cấp nước chở đến ứng cứu

Theo người dân tại phường Thọ Quang, khoảng 4 ngày nay, tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã gây ra nhiều áp lực cho cuộc sống. Khi áp lực được xác định do chiều cao cột nước (áp lực nước trong đường ống cấp nước sinh hoạt) tại khu vực ngã ba đường Vân Đồn - Trần Hưng Đạo chỉ là 2m, thấp hơn chiều cao cột nước bình thường tại đây đến 5,5m; tại ngã tư đường Vân Đồn - Khúc Hạo cũng chỉ 2m, thấp hơn chiều cao cột nước bình thường tại đây đến 4,5m… Chiều cao cột nước quá thấp, lưu lượng nước trong các đường ống quá yếu làm các khu vực cuối nguồn của phường Nại Hiên Đông như: Nại Hưng A, Nại Hưng B, Nại Hưng C, Vũng Thùng…, người dân không có nước để sử dụng.

Ông Trần Nam Đình trú tại phường Nại Hưng A cho biết,  việc cup nước tính đến nay đã bước sang ngày thứ 4. Người dân khu vực này đang rất vô cùng khổ cực bởi cảnh không có nước sử dụng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Theo Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), nguyên nhân gây thiếu nước tại một số khu vực của quận Sơn Trà đến nay là do thời gian cúp nước vào ngày 18/5 dài, trong khi nhu cầu sử dụng nước gia tăng do nắng nóng nên nhiều nhà dân, khách sạn đã sử dụng nhiều nước trong bể chứa. Khi cấp nước trở lại, việc lấy nước vào các bể chứa quá lớn, có khả năng lên đến 560.000m3, cao gấp đôi công suất cấp nước tối đa hằng ngày của công ty dẫn đến việc thiếu nước cục bộ ở một số khu vực.

Khắc phục tạm thời, công ty Dawaco đã bố trí các xe chở bồn nước đến các khu vực dân cư cấp nước cho dân cả ngày lẫn đêm để người dân dùng tạm. Tuy nhiên mức độ vẫn hạn chế, không đáp ứng nỗi bởi cách thủ công này. Bên cạnh đó, lãnh đạo Dawaco thông tin thêm, tại một số nơi ở các phường Hòa Hải, Hòa Quý, Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn); các phường An Hải Bắc, Mân Thái, Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) và phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) và một số xã của huyện Hòa Vang... nguồn nước cấp còn thiếu và yếu.

Giải pháp tình thế trước đợt nắng nóng đỉnh điểm tại miền Trung, Dawaco tiếp tục khai thác tối đa công suất tại các nhà máy, điều tiết nước trên mạng lưới; cấp nước tại các bồn chứa lưu động tới các khu vực trên. Dawaco đặt 17 bồn chứa nước để khách hàng đến lấy sử dụng tạm thời cho sinh hoạt. Cụ thể, tại quận Sơn Trà, Dawaco cấp nước tại số nhà 70 An Hải 6, số 25 An Hải 9, số 21 Đỗ Anh Hàn, ngã ba đường Trần Nhân Tông - An Hải 6, số 221 Lý Đạo Thành (phường An Hải Bắc); ngã ba Trần Khắc Chân - Lê Phụ Trần, khu vực đường Trương Định, 52 Lê Văn Thứ (phường Mân Thái); số 24 đường Vũng Thùng 4. 

Tại quận Ngũ Hành Sơn, Dawaco cung cấp nước tại Khu gia đình quân đội K38 (phường Mỹ An); kiệt 137 đường Nguyễn Đình Chiểu, số 55 đường K20 và số 241 đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Khuê Mỹ); khu đô thị FPT, khu dân cư Đông Hải (phường Hòa Hải); cuối đường Lưu Quang Vũ và Khu dân cư Khái Tây (phường Hòa Quý)…

Đà Nẵng – Quảng Nam: Nguy cơ thiếu nước ở trong mùa khô năm 2019
Ngày 15/11, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) đã làm việc với các cơ quan, đơn vị về hoạt động khai thác, sử dụng nước thô để sản...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư