
-
VinUni vinh danh thế hệ trưởng thành từ đại dịch
-
Hà Nội công bố giá vé liên thông xe buýt, tàu metro
-
Khắc họa Việt Nam thời kỳ đổi mới qua ảnh báo chí
-
TP.HCM: Các phường, xã đã sẵn sàng, chủ động thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp
-
Thi tốt nghiệp THPT 2025: Ban chỉ đạo chuyển công an xem xét nghi vấn lộ đề Toán -
Hà Nội thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
![]() | ||
Tàu cá Trung Quốc đánh bắt thủy sản bất hợp pháp bị lực lượng chức năng Hàn Quốc vây bắt (Ảnh minh họa) |
Hôm 22-5, một chiếc máy bay tuần tra hàng hải CP-140 của Canada đã phát hiện chiếc tàu cá mang tên Yin Yuan ở vùng biển phía Bắc Thái Bình Dương. Tàu đang chở theo các thiết bị đánh bắt cá bất hợp pháp quy mô lớn, bao gồm lưới vét dài 3,3km, phao lưới và máy kéo lưới trên boong.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ khẳng định, chiếc tàu cá Trung Quốc này sử dụng các thiệt bị đánh bắt bị cấm, không lưu đầy đủ lịch sử đánh bắt, và đánh bắt khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Đánh bắt cá bằng lưới vét kích thước lớn trên đại dương sẽ hủy hoại số lượng lớn các loài cá, chim biển và động vật biển. Việc sử dụng lưới vét bị lên án rộng rãi trên toàn cầu và bị coi là một mối đe dọa lớn đối với các hệ sinh thái.
Hôm 27-5, tàu Morgenthau, một tàu tuần tra dài 115m, đang tuần tra ở khu vực này nhằm hỗ trợ lực việc thực thi luật thủy sản, đã chặn bắt tàu Yin Yuan ở vị trí cách Tokyo khoảng 1.000 km về phía Đông, gần nơi mà tàu này lần đầu bị máy bay Canada phát hiện.
Khi bị chặn để kiểm tra, thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc trình báo với đội kiểm soát rằng, tàu này đăng ký tại Trung Quốc. Đồng thời cũng thừa nhận việc mang theo lưới vét dài 3,3 km, và khai các thủy thủ đã ném lưới và các thiết bị khác xuống biển trước khi tàu Mỹ đến gần.
Tàu tuần duyên Morgenthau đã áp giải tàu cá Yin Yuan một quãng đường hơn 2.300 km và trao cho một chiếc tàu tuần duyên của Trung Quốc trên biển Hoa Đông trong ngày 3-6.
Theo AP
Việt Nam tố cáo Trung Quốc lên Liên hợp quốc () Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 2/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tố cáo những hành vi sai trái, ngang ngược của Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. |
Trung Quốc khát khao vị thế thống soái ở châu Á Bắc Kinh thể hiện ý muốn được đối xử như thế lực vượt trội nhất ở Đông Á thông qua cuộc tranh cãi với Mỹ trong Đối thoại an ninh, nơi hội tụ những quan chức quốc phòng cấp cao nhất của khu vực và thế giới. |
Thiếu tướng tình báo Ba Lan: "Trung Quốc sẽ phải rút giàn khoan" Thiếu tướng tình báo Ba Lan Murat Ryszard nói Bắc Kinh vi phạm luật pháp quốc tế và chắc chắn sẽ phải rút giàn khoan khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. |
Đức Hùng (ANTĐ)
-
Khắc họa Việt Nam thời kỳ đổi mới qua ảnh báo chí -
TP.HCM: Các phường, xã đã sẵn sàng, chủ động thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp -
Thi tốt nghiệp THPT 2025: Ban chỉ đạo chuyển công an xem xét nghi vấn lộ đề Toán -
Hà Nội thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường -
Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng công bố hợp nhất Hải Dương, Hải Phòng -
Từ 1/7, cả nước đồng loạt tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp -
Hơn 8.000 tình nguyện viên Hà Nội tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT
-
Gỡ “nút thắt” cho ngành môi giới bất động sản, Meey Group tiếp tục được vinh danh tại VARS Awards 2025
-
Uuviet Solutions và Innoci tại Vietbuild 2025: Hành trình tái định nghĩa phong cách sống với phòng tắm chuẩn 5 sao
-
Bệ phóng thành công - Cú hích bứt tốc: Yên Bình K-Town vào Giai đoạn 2 với khí thế “chiến binh”
-
Tôn vinh doanh nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo tiêu biểu năm 2025
-
VPBank ghi dấu ấn truyền thông và tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ với VPBank K-Star Spark in Vietnam
-
Nagakawa (NAG): 16 năm đồng hành kiến tạo giá trị cùng HNX