Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 07 năm 2024,
Mỹ lại đe dọa tăng trừng phạt Nga
PV - 17/04/2014 09:38
 
Theo hãng Reuters, ngày 16/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Nga sẽ phải chịu thêm các đòn trừng phạt nếu nước này tăng cường hỗ trợ các phần tử ly khai tại miền Đông Ukraine.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
'CIA chỉ đạo chiến binh Pravyi Sector càn quét Đông Ukraine'
Mỹ ký bảo đảm khoản vay 1 tỷ USD cho Ukraine
WB: Bất ổn Ukraine cản đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Kinh tế Ukraine sẽ sụp đổ nếu Nga không hỗ trợ
Mỹ ban hành luật viện trợ Ukraine và trừng phạt Nga

 


Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Trả lời phỏng vấn đài CBS, ông Obama nêu rõ: "Điều mà tôi luôn nói là mỗi lần Nga có những bước đi nhằm gây bất ổn Ukraine và vi phạm chủ quyền của họ, thì sẽ xuất hiện những hậu quả... Quyết định của ông Putin không chỉ xấu cho Ukraine mà về lâu dài còn tồi tệ cho cả Nga."

Tổng thống Obama cũng cho rằng Nga không muốn đối đầu quân sự với Mỹ, nước có lực lượng quân đội hùng hậu hơn nhiều./.
 

Nga lần đầu vượt Mỹ về tỷ lệ GDP quốc phòng

Nga lần đầu vượt Mỹ về tỷ lệ GDP quốc phòng

Theo AP, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 13/4 cho biết, xét về tỷ lệ phần trăm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dành cho đầu tư vũ khí, lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua Nga đã vượt Mỹ trong bối cảnh nước này đang nỗ lực tăng cường khả năng quân sự của mình.

Mỹ nên chấm dứt đe dọa rỗng tuếch nhằm vào Nga”

Mỹ nên chấm dứt đe dọa rỗng tuếch nhằm vào Nga”

Trong một bài phân tích đăng trên tờ New York Times ngày 27/3, chuyên gia nghiên cứu Ian Bremmer - Giám đốc Tập đoàn tư vấn "Eurasia Group", Giáo sư về nghiên cứu toàn cầu tại Đại học New York, cho rằng Mỹ nên chấm dứt những lời đe dọa mà ông cho là “rỗng tuếch” nhằm vào Nga khi giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư