-
TP.HCM duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính mới, động thổ vào dịp 30/4 -
Quảng Trị tìm giải pháp gỡ khó việc đấu nối tại các dự án điện gió -
Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
Chính phủ ban hành Nghị định về xử lý vướng mắc của dự án BOT giao thông -
Bộ Công Thương: Nguồn cung xăng dầu đủ đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng đến hết tháng 4/2026 -
Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô
Quyết định trên được đưa ra sau khi ông nhận được đánh giá an ninh quốc gia. "Tôi công bố mức thuế quan 50% đối với đồng nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 1/8/2025, sau khi nhận được đánh giá an ninh quốc gia mạnh mẽ", Tổng thống Trump nêu trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 9/7.
"Đồng là vật liệu cần thiết cho chất bán dẫn, máy bay, tàu thuyền, đạn dược, trung tâm dữ liệu, pin lithium-ion, hệ thống radar, hệ thống phòng thủ tên lửa và thậm chí cả vũ khí siêu thanh, trong đó chúng tôi đang chế tạo nhiều loại. Đồng là vật liệu được Bộ Quốc phòng sử dụng nhiều thứ hai", Tổng thống Trump lưu ý.
![]() |
| Sản phẩm bằng đồng được bày bán tại một cửa hàng vật liệu xây dựng ở thành phố New York vào ngày 9/7/2025. Ảnh: AFP |
Sau tuyên bố thuế quan của Tổng thống Trump, giá đồng tại Mỹ đã tăng 2,62% trong phiên giao dịch 9/7, nối tiếp đà tăng 13,12% ở phiên trước, đánh dấu mức tăng trong ngày tốt nhất kể từ năm 1989.
Trong khi đó, giá đồng giao kỳ hạn 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London đã giảm 1,63% xuống còn 9630,50 USD/tấn tính đến lúc 9:20 sáng theo giờ Singapore, phản ánh mức chênh lệch giá bất thường giữa thị trường đồng của Mỹ và nơi khác.
Theo công ty nghiên cứu thị trường kim loại Benchmark Mineral Intelligence có trụ sở tại London, giá đồng tại Mỹ có thể đạt khoảng 15.000 USD/tấn, trong khi ở các nơi khác trên thế giới ghi nhận mức giá khoảng 10.000 USD/tấn vào tháng 8.
Đồng là kim loại được tiêu thụ nhiều thứ ba trên toàn cầu, sau sắt và nhôm. Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, Mỹ nhập khẩu gần một nửa lượng đồng mà họ sử dụng, phần lớn đến từ Chile.
Phát biểu trên đài CNBC hôm 8/7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết chính quyền Tổng thống Trump muốn đưa "hoạt động sản xuất đồng về nước". Ông lưu ý rằng động thái của Tổng thống Trump sẽ đưa thuế quan đồng tương xứng với mức thuế mà Mỹ áp lên thép và nhôm nhập khẩu - mức thuế mà Tổng thống Trump đã tăng gấp đôi lên 50% vào đầu tháng 6.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sẽ mất một khoảng thời gian để Mỹ tăng tốc sản xuất đồng và quá trình có thể kéo dài hàng thập kỷ để có thể đáp ứng được nhu cầu trong nước.
Việc Mỹ phụ thuộc vào nhập khẩu đồng là một "điểm yếu, nhưng [Mỹ không] có khả năng ngay bây giờ để bù đắp cho hàng nhập khẩu", ông Carlos Miguel Gutierrez, cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush, nhận định.
"Có lẽ hạ tầng đó sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027 và 2028, với điều kiện nếu các mức thuế đó sẽ được áp dụng", ông Gutierrez cho biết. Do đó, nó sẽ có một số tình trạng thiếu hụt đồng ở Mỹ và giá sẽ tăng khi các công ty bắt đầu đầu tư vào năng lực sản xuất, cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ bày tỏ lo ngại.
Thuế quan đối với ngành hàng, chẳng hạn như đồng, thép, nhôm và dược phẩm, có thể được sử dụng làm đòn bẩy trong "các cuộc đàm phán quốc gia", ông Gutierrez nhận định, đồng thời lưu ý rằng Canada cũng là một nước xuất khẩu đồng đáng kể sang Mỹ.
Ông Adam Whiteley, nhà phân tích từ công ty quản lý đầu tư BNY Investments cho rằng: "Đồng có lẽ nằm trong danh mục thuế quan thứ ba, đó là an ninh quốc gia. Vì vậy, chúng ta có các chiến thuật đàm phán, chúng ta phải giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại, và sau đó là đồng, hoặc thực sự là bất kỳ loại khoáng sản nào, có thể là chất bán dẫn, có thể là dược phẩm".
Sản lượng khai thác đồng toàn cầu sẽ tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 2,9% từ năm 2025 đến năm 2034, với sản lượng hàng năm tăng từ 23,8 triệu tấn vào năm 2025 lên 30,9 triệu tấn vào năm 2034, theo công ty nghiên cứu đa quốc gia Anh BMI.
Các nhà phân tích của BMI dự báo sản lượng khai thác đồng toàn cầu năm 2025 sẽ tăng 2,5% so với năm trước, nhờ sản lượng phục hồi ở Chile và hoạt động khai thác được tăng cường tại mỏ Oyu Tolgoi ở Mông Cổ. Ngoài ra, Peru, Nga và Zambia cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp chính vào mức gia tăng sản lượng đồng toàn cầu.
-
TP.HCM duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính mới, động thổ vào dịp 30/4 -
Các nhiệm vụ trọng tâm tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Quảng Trị tìm giải pháp gỡ khó việc đấu nối tại các dự án điện gió -
Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
-
Chính phủ ban hành Nghị định về xử lý vướng mắc của dự án BOT giao thông -
GDP ước tăng 7,83% trong quý I/2026 -
Bộ Công Thương: Nguồn cung xăng dầu đủ đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng đến hết tháng 4/2026 -
Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô -
Nhiều ngành tăng trưởng bứt phá, 4 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao trên 10% -
Luật Đô thị đặc biệt: Cơ hội lịch sử để TP.HCM tạo bước đột phá -
GDP quý I/2026 tăng 7,83%, công nghiệp và dịch vụ dẫn dắt
-
ViGen: Biểu tượng của sự đổi mới sáng tạo trong ngành giống cây trồng Việt Nam -
Tập đoàn Dai-ichi Life ra mắt nhận diện thương hiệu mới, tái định nghĩa “Life” và tăng tốc hành trình phát triển toàn cầu -
Maestro mở chi nhánh thứ 3 tại Hanoi Centre, mở rộng hiện diện ở phân khúc thời trang nam cao cấp -
Đại hội cổ đông EVF thông qua kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ -
Di dời Chợ Bình Đại - “Cú hích” tái định hình trung tâm giao thương, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới -
Ông David Stanley De Brito làm Tổng quản lý Pullman Hotels & Resorts Ninh Bình

