
-
Hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ chịu thuế cao
-
Iran dẫn đầu thế giới về mức tăng sản lượng dầu thô hằng năm
-
Hàn Quốc cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào Mỹ
-
Thống đốc BoE Andrew Bailey: Kinh tế Anh đối mặt với thách thức kép
-
Ước tính thâm hụt ngân sách Mỹ có thể giảm 4.000 tỷ USD nhờ thuế quan -
Chủ tịch Fed Jerome Powell để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trước sức ép từ Tổng thống Trump
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng vào ngày 8/7. Ảnh: AFP |
"Hôm nay, chúng tôi sẽ xem xét áp dụng thuế đối với đồng", Tổng thống Trump nói trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng vào ngày 8/7. "Tôi cho rằng với thuế đồng, chúng tôi sẽ áp dụng mức 50%", ông Trump cho biết, nhưng không nói cụ thể khi nào mức thuế đó sẽ có hiệu lực.
Lãnh đạo Nhà Trắng cũng cho biết ông sẽ sớm công bố mức thuế "rất cao đến 200%" đối với dược phẩm nhập khẩu.
Ông Trump nói thêm rằng các công ty dược phẩm có thể có tới một năm rưỡi để bắt đầu sản xuất sản phẩm của họ tại Mỹ trước khi mức thuế mới có hiệu lực.
Giá đồng tăng vọt lên mức cao kỷ lục sau thông báo thuế quan đột ngột của Tổng thống Trump và kết thúc ngày giao dịch 8/7 với mức tăng 13,12%, mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ năm 1989.
Trong khi đó, cổ phiếu của công ty khai thác đồng Freeport-McMoRan bật tăng 5% khi các nhà đầu tư kỳ vọng các nhà sản xuất trong nước sẽ được hưởng lợi từ mức thuế mới của Tổng thống Trump.
Đồng là kim loại được tiêu thụ nhiều thứ ba tại Mỹ, sau sắt và nhôm. Theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, nước này nhập khẩu gần một nửa lượng đồng được sử dụng trong nước, phần lớn đến từ Chile.
Vào cuối tháng 2/2025, Tổng thống Trump đã ra lệnh nghiên cứu đánh giá khả năng áp dụng mức thuế quan mới đối với đồng nhập khẩu vì lý do an ninh quốc gia.
Đến nay, cuộc điều tra nghiên cứu đó đã kết thúc, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick phát biểu trên đài CNBC vào cuối ngày 8/7.
"Ý tưởng là đưa đồng về nước, đưa sản xuất đồng về nước", Bộ trưởng Lutnick nhấn mạnh. Ông lưu ý rằng động thái của Tổng thống Trump sẽ đưa thuế suất đối với đồng nhập khẩu ngang bằng với mức thuế áp dụng đối với thép và nhôm - hai mặt hàng bị Mỹ tăng gấp đôi thuế quan lên 50% vào đầu tháng 6.
Bộ trưởng Lutnick cho biết ông hy vọng Tổng thống Trump sẽ sớm ký một tuyên bố thuế quan đối với đồng nhập khẩu vào cuối tháng này.
Như vậy, các mức thuế đối với đồng và dược phẩm nhập khẩu khác với kế hoạch thuế quan mà Tổng thống Trump công bố vào đầu tháng 4, trong đó ấn định mức thuế cơ sở 10% đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ và mức thuế đối ứng riêng lẻ (từ 11 - 50%) đối với hàng chục quốc gia.
Tổng thống Trump sau đó đã hoãn áp dụng các mức thuế đối ứng cao hơn trong 90 ngày đến ngày 9/7, để các bên có thời gian đàm phán thương mại.
Tuy nhiên, ngày 7/7 ông Trump đã gửi một loạt thư thông báo thuế quan mới cho 14 quốc gia, gồm cả hai đồng minh thân thiết là Nhật Bản và Hàn Quốc. Các mức thuế này được áp dụng riêng biệt cho từng nước, dao động từ 25% đến 40% và có hiệu lực vào ngày 1/8.

-
Hàn Quốc cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào Mỹ -
Fed trước ngã rẽ chính sách: Lạm phát, việc làm và áp lực chính trị -
Thống đốc BoE Andrew Bailey: Kinh tế Anh đối mặt với thách thức kép -
Giá dầu thô nhích tăng sau khi Ukraine tấn công các cơ sở năng lượng của Nga -
Ước tính thâm hụt ngân sách Mỹ có thể giảm 4.000 tỷ USD nhờ thuế quan -
Chủ tịch Fed Jerome Powell để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trước sức ép từ Tổng thống Trump -
Lạm phát Nhật Bản vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của ngân hàng trung ương
-
Gian hàng của Vinamilk tạo dấu ấn nổi bật tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 80 năm
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Polytex Far Eastern (Việt Nam) được vinh danh hai giải thưởng tại HR ASIA AWARD 2025
-
Hạ tầng tăng tốc, Izumi Canaria khẳng định vị thế tâm điểm đầu tư và an cư
-
Bảo hiểm BSH tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025
-
Tập đoàn của ông Johnathan Hạnh Nguyễn được vinh danh hai giải thưởng quốc tế