-
Lo “khoảng trống pháp lý” về xuất bản trên không gian mạng -
Thống đốc Phạm Đức Ấn: Sẽ kiểm soát chặt chẽ rủi ro việc áp dụng “tỷ lệ an toàn khác” -
Mở rộng hoạt động của ngân hàng cần phòng ngừa tình trạng “bia kèm lạc” -
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế -
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho rằng, thông báo thuế quan mới nhất của Mỹ là "điều thực sự lấy làm tiếc", đồng thời khẳng định rằng ông sẽ tiếp tục đàm phán với chính phủ Mỹ, theo truyền thông Nhật Bản.
Tuyên bố thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Trump cho thấy Nhật Bản là một trong 2 quốc gia bị Mỹ áp thuế đối ứng cao hơn so với công bố ban đầu vào tháng 4/2025. Theo đó, hàng nhập khẩu từ Nhật Bản vào Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 25% từ ngày 1/8, thay vì mức 24% đã công bố trước đó.
Tại một cuộc họp với các bộ trưởng về chiến lược thuế quan của Nhật Bản vào ngày 8/7, Thủ tướng Ishiba cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất một kế hoạch tiếp tục đàm phán cho đến thời hạn chót là tháng 8.
"Tùy thuộc vào phản ứng của Nhật Bản, nội dung của bức thư có thể được sửa đổi", Thủ tướng Ishiba nêu ra tại cuộc họp diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Trump đăng tải bản chụp các lá thư thông báo thuế quan mới đối với các nước lên mạng xã hội Truth Social.
![]() |
| Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cầm lá thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung để thông báo cho Seoul về mức thuế quan 25% có hiệu lực từ ngày 1/8. Ảnh: AFP |
Về phía Hàn Quốc, giới chức nước này đã cam kết đẩy nhanh các cuộc đàm phán thuế quan với chính quyền Tổng thống Trump để "giải quyết nhanh chóng những bất ổn về thương mại", Yonhap News đưa tin, trích dẫn một tuyên bố từ Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng.
Tổng thống Trump đã công bố mức thuế chung là 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc, không thay đổi so với mức thuế đối ứng đã công bố vào đầu tháng 4/2025.
Ông Yeo Han-Koo, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, được cho là đã đề nghị phía Mỹ giảm thuế đối với ô tô, thép và các hàng hóa khác cho các công ty Hàn Quốc trong một cuộc họp mới đây với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại Washington.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira hôm 8/7 cho biết ông "hơi sốc" trước mức thuế quan mới nhất của Mỹ, nhưng vẫn "tự tin" rằng mức thuế này sẽ được giảm xuống mức tương tự như các quốc gia khác, theo Reuters.
Hàng xuất khẩu của Thái Lan sang Mỹ sẽ phải đối mặt với mức thuế quan 36% - một trong những mức thuế cao nhất mà Tổng thống Trump công bố đối với 14 quốc gia hôm 7/7. Như vậy, thuế suất này không thay đổi so với mức công bố vào tháng 4/2025.
Tương tự Nhật Bản, Malaysia cũng bị Mỹ tăng thuế đối ứng lên 25%, từ mức 24% được công bố trước đó. Tuy nhiên, Kuala Lumpur khẳng định họ sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.
"Malaysia cam kết tiếp tục hợp tác với Mỹ hướng tới một thỏa thuận thương mại cân bằng, cùng có lợi và toàn diện", Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia tuyên bố hôm 8/7.
Ngoài châu Á, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cũng không đồng tình với mức thuế suất 30% của Mỹ trong một tuyên bố được đăng trên mạng xã hội X. Mức thuế này "không phản ánh chính xác dữ liệu thương mại có sẵn", Tổng thống Ramaphosa cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng 77% hàng hóa của Mỹ nhập khẩu vào nước này đã được hưởng thuế suất 0%.
Nam Phi sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao hướng tới một "mối quan hệ thương mại cân bằng hơn và cùng có lợi hơn với Mỹ", ông Ramaphosa khẳng định.
Theo bà Deborah Elms, giám đốc chính sách thương mại tại tổ chức tư vấn Hinrich Foundation, nỗ lực đàm phán của các quốc gia với Tổng thống Trump dường như không tác động nhiều đến kết quả thuế quan.
"Các thành viên ASEAN đã nỗ lực xây dựng các gói thỏa thuận nhưng nhận được sự đối xử gần như giống hệt các quốc gia không đến thăm Washington hoặc không được mời họp", bà Elms nhận xét.
Tổng thống Trump đã chia sẻ ảnh chụp màn hình các lá thư nêu chi tiết mức thuế quan mới đối với 14 quốc gia trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 7/7, mở lối cho các cuộc đàm phán tiếp theo trước thời hạn ngày 1/8. Các lá thư cũng lưu ý rằng, Washington "có thể" sẽ cân nhắc điều chỉnh mức thuế mới, "tùy thuộc vào mối quan hệ của chúng tôi" với các quốc gia đó.
-
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan -
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường”
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam

