-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
![]() |
| Việc Mỹ và Trung Quốc xác nhận các nội dung chi tiết của thỏa thuận thương mại là tín hiệu tích cực đối với thương mại song phương. Ảnh: AFP |
Bắc Kinh sẽ xem xét và phê duyệt các đơn xin xuất khẩu đối với các mặt hàng phải tuân theo các quy định kiểm soát xuất khẩu, trong khi Washington sẽ hủy bỏ một loạt các biện pháp hạn chế đang áp dụng đối với Bắc Kinh, một phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nêu trong tuyên bố, mà không giải thích thêm.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 26/6 tại một sự kiện ở Nhà Trắng rằng "chúng tôi vừa ký với Trung Quốc ngày hôm qua". Một quan chức Nhà Trắng sau đó đã làm rõ thêm rằng chính quyền Tổng thống Trump và Trung Quốc đã nhất trí "thêm sự hiểu biết về khuôn khổ để thực hiện thỏa thuận Geneva".
Mặc dù tiến triển trên là điều rất đáng khích lệ đối với thương mại Mỹ - Trung, nhưng chúng ta "vẫn nên kiềm chế kỳ vọng", theo ông Alfredo Montufar-Helu, cố vấn cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc của tổ chức tư vấn phi lợi nhuận The Conference Board.
"Liên quan đến việc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu, ngoài nam châm, còn thiếu thông tin chi tiết về hàng hóa và nguyên tố đất hiếm nào sẽ được đưa vào cấp phép, khối lượng được phép xuất khẩu hoặc các tiêu chí mà doanh nghiệp phải đáp ứng để tham gia giao dịch các mặt hàng bị hạn chế này", ông Montufar-Helu lưu ý.
Nhà phân tích của The Conference Board nói thêm rằng đất hiếm rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của cả Mỹ và Trung Quốc và thực tế là Trung Quốc "có khả năng sẽ tiếp tục hạn chế hoạt động thương mại các mặt hàng này".
Đầu tháng này, đoàn đàm phán thương mại của hai bên, do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó thủ tướng Trung Quốc He Lifeng (Hà Lập Phong) dẫn đầu, đã đạt được đồng thuận về việc thực hiện thỏa thuận Geneva sau hai ngày đàm phán cấp cao tại London. Trước đó, hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận thương mại sơ bộ đạt được tại Geneva vào tháng 5.
Kết quả sau đàm phán London đã giúp ổn định lại mối quan hệ Mỹ - Trung vốn đã leo thang căng thẳng kể từ khi Tổng thống Trump công bố thuế đối ứng mạnh tay đối với hàng hóa Trung Quốc và Bắc Kinh đã đáp trả lại bằng các đòn trả đũa.
Sau các cuộc đàm phán thương mại đầu tiên tại Geneva vào giữa tháng 5, Washington và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm tạm dừng phần lớn thuế quan đối với hàng hóa của nhau trong 90 ngày và dỡ bỏ một số hạn chế.
Tuy nhiên, thỏa thuận Geneva sau đó đã bị đình trệ do Trung Quốc chậm chạp trong việc nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu đất hiếm, trong khi Mỹ thắt chặt các hạn chế đối với các mặt hàng công nghệ và thị thực cho du học sinh Trung Quốc.
Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã mã hóa các điều khoản được nêu trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington, bao gồm cam kết từ Trung Quốc sẽ cung cấp đất hiếm được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm, từ tua bin gió đến máy bay phản lực.
"Họ sẽ cung cấp đất hiếm cho chúng tôi" và một khi họ làm như vậy, "chúng tôi sẽ gỡ bỏ các biện pháp đối phó của mình", Bộ trưởng Lutnick trả lời phỏng vấn của Bloomberg News.
Bộ trưởng Lutnick cho biết thỏa thuận đã ký với Trung Quốc còn cách rất xa thỏa thuận thương mại toàn diện - một thỏa thuận phải giải quyết được các câu hỏi hóc búa về nạn buôn bán fentanyl và khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc của các nhà xuất khẩu Mỹ.
Hiện các công ty Mỹ phụ thuộc vào các khoáng sản của Trung Quốc vẫn đang chờ Bắc Kinh chấp thuận cho xuất khẩu các lô hàng, theo Bloomberg.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam

