-
Lo “khoảng trống pháp lý” về xuất bản trên không gian mạng -
Thống đốc Phạm Đức Ấn: Sẽ kiểm soát chặt chẽ rủi ro việc áp dụng “tỷ lệ an toàn khác” -
Mở rộng hoạt động của ngân hàng cần phòng ngừa tình trạng “bia kèm lạc” -
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Y tế -
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan
Tổng thống Trump nhận tin tốt từ phái đoàn Mỹ
Các quan chức thương mại cấp cao của Mỹ và Trung Quốc hôm 9/6 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại London sau hơn 6 giờ làm việc tại Lancaster House, một dinh thự thế kỷ 19 gần Cung điện Buckingham. Cuộc đàm phán kết thúc vào khoảng 8 giờ tối ngày 9/6, theo giờ London.
Các nhà đàm phán của hai bên sẽ họp lại vào lúc 10 giờ sáng ngày 10/6 tại London, vị quan chức Mỹ cho biết.
"Chúng tôi đang làm tốt với Trung Quốc. Trung Quốc không dễ dàng", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 9/6. "Tôi chỉ nhận được các tin tốt", ông Trump cho biết thêm.
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong bắt tay khi chụp ảnh trong các cuộc đàm phán thương mại tại Lancaster House ở London. Ảnh: AFP |
Phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn đầu, cùng với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Sự hiện diện của Bộ trưởng Lutnick, cựu Giám đốc điều hành Cantor Fitzgerald, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu trong các cuộc đàm phán lần này.
Bộ trưởng Bessent nói với các phóng viên ở London rằng họ đã có một "cuộc họp tốt đẹp" trong khi Bộ trưởng Lutnick nhận định cuộc họp là "có kết quả".
Phái đoàn Trung Quốc do Phó thủ tướng He Lifeng (Hà Lập Phong) dẫn đầu, người đã rời đi mà không bình luận với giới truyền thông. Đi cùng ông là Bộ trưởng Thương mại Wang Wentao và cấp phó Li Chenggang, đại diện thương mại Trung Quốc.
Ông Wang là nhân vật thường xuyên xuất hiện trong đoàn tùy tùng của Chủ tịch Tập Cận Bình trong các chuyến công du nước ngoài kể từ khi ông được bổ nhiệm vào năm 2020, trong khi Li Chenggang là một quan chức thương mại kỳ cựu và từng đảm nhiệm vị trí đại sứ tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bộ Thương mại Trung Quốc có thể được coi là đối tác của cả Bộ Thương mại Mỹ và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ.
Washington phát tín hiệu nhượng bộ
Mỹ đã ra hiệu sẵn sàng gỡ bỏ các hạn chế đối với một số mặt hàng xuất khẩu công nghệ để đổi lấy sự đảm bảo rằng Trung Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế đối với các lô hàng đất hiếm, vốn rất quan trọng đối với nhiều sản phẩm năng lượng, quốc phòng và công nghệ, bao gồm điện thoại thông minh, máy bay chiến đấu và thanh lò phản ứng hạt nhân. Trung Quốc hiện nắm giữ gần 70% sản lượng đất hiếm của thế giới.
Cụ thể, chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng bãi bỏ một loạt biện pháp hạn chế gần đây nhắm vào phần mềm thiết kế chip, bộ phận động cơ phản lực, hóa chất và vật liệu hạt nhân, Bloomberg dẫn lời những người thạo tin cho hay. Nhiều biện pháp trong số đó được thực hiện trong vài tuần qua khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.
Tổng thống Trump không cam kết về việc dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu, ông nói với các phóng viên rằng "chúng tôi sẽ xem xét" khi được hỏi về khả năng thực hiện động thái như vậy.
Chính quyền Tổng thống Trump hy vọng rằng "sau cái bắt tay" ở London, "bất kỳ biện pháp kiểm soát xuất khẩu nào từ Mỹ sẽ được nới lỏng và Trung Quốc sẽ giải phóng đất hiếm với số lượng lớn", ông Kevin Hassett, người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng, bình luận trên đài CNBC vào ngày 9/6.
Bình luận của ông Hassett từ Washington là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Mỹ sẵn sàng đưa ra một nhượng bộ như vậy, nhưng ông lưu ý rằng Washington sẽ không đưa vào nhượng bộ các chip tối tân nhất do Nvidia sản xuất dùng cho trí tuệ nhân tạo (AI).
Tháng trước, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận "đình chiến" thương mại sau các cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ. Sau đàm phán, Washington và Bắc Kinh đã nhất trí cắt giảm các mức thuế quan "tàn phá" thương mại trong 90 ngày để có thời gian giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại mà chính quyền Tổng thống Trump đổ lỗi cho một sân chơi không công bằng.
Bất chấp thỏa thuận "đình chiến", thương mại song phương vẫn chưa thể phục hồi trong tháng 5. Dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố ngày 9/6 đã chỉ rõ tác động của thuế quan Mỹ. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 5 đã lao dốc 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2020 - thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát làm đảo lộn thương mại toàn cầu.
Giới phân tích cho rằng cuộc điện đàm "rất tốt đẹp" diễn ra khoảng 90 phút giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần trước dường như đã tạo động lực mới để hai bên đi đến thỏa thuận.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang từ đầu năm nay khi ông Trump trở lại nắm quyền Nhà Trắng ở nhiệm kỳ thứ hai với những đòn thuế mạnh tay giáng lên hàng hóa Trung Quốc.
Đáng nói, Tổng thống Trump đã tăng thuế suất chung đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc lên tới 145% vào tháng 4, ngay cả khi ông tạm thời hạ thuế quan đối với hầu hết các quốc gia khác xuống còn 10%. Đáp lại, Bắc Kinh đã tăng thuế đối với hàng hóa của Mỹ lên 125%. Các mức thuế quan 3 con số này được đánh giá là có sức tàn phá tương đương như lệnh cấm vận thương mại.
-
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Giải quyết rốt ráo các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế và hải quan -
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường”
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam

