Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Nam Định nỗ lực, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển lớn mạnh
Liên Phương - 12/10/2023 06:31
 
Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), chiều ngày 11/10, tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp đang đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Mở đầu buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng thời khẳng định doanh nghiệp, doanh nhân là những người lính thời bình, lực lượng xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế của địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu chúc mừng doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Điểm qua những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và ghi nhận vai trò đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh các chủ trương, quan điểm trong các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, thành lập doanh nghiệp và sản xuất, kinh doanh…

Trên tinh thần đồng hành, sẻ chia, coi mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cũng là vướng mắc của tỉnh, Nam Định luôn nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp gỡ khó, phát triển lực lượng sản xuất ngày càng lớn, mạnh, chung sức xây dựng tỉnh phát triển thành tỉnh động lực của vùng đồng bằng sông Hồng.

Thời gian qua, các cấp, các ngành của tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nhanh chóng, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng và duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sự tích cực hỗ trợ từ các cấp chính quyền, ngành chức năng cùng với sự phát triển mới về hệ thống cơ sở hạ tầng đã góp phần gia tăng sức hấp dẫn, ngày càng được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp tiềm năng, quy mô lớn quyết định lựa chọn Nam Định là địa điểm đầu tư như: Tập đoàn Xuân Thiện, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), Tập đoàn Quanta, Tập đoàn JiaWei (Đài Loan), Tập đoàn Sunrise Material (Singapore), Tập đoàn Xuân Thiện…

Lãnh đạo tỉnh Nam Định, các sở,  ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh cùng gần 500 doanh nhân tiêu biểu dự  hội nghị

Tỉnh đặc biệt chú trọng đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để chủ động chuẩn bị sẵn mặt bằng sạch cho nhà đầu tư lựa chọn; đã và đang đầu tư hàng loạt các tuyến đường giao thông chiến lược đảm bảo kết nối liên thông đến các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực, có khả năng khơi thông nguồn lực từ các thành phần kinh tế, nhất là phát triển sản xuất công nghiệp; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư.

Tỉnh Nam Định đã chỉ đạo thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế động lực gồm xây dựng vùng kinh tế biển thành cực tăng trưởng phía Nam; xây dựng phát triển thành phố Nam Định cơ bản đạt một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng; đang khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ theo định hướng xây dựng, phát triển thành trung tâm kinh tế lớn trong giao thương quốc tế về công nghiệp, thương mại, du lịch và cảng biển của vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc cũng thông tin về chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh để các doanh nghiệp có nhu cầu, tiềm lực quan tâm đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu thu hút như: Đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; phát triển công nghiệp; phát triển thương mại dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh ưu tiên thu hút các doanh nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, tạo nguồn thu ngân sách lớn.

Đồng thời cam kết những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết nhanh nhất, hiệu quả nhất. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, tỉnh sẽ đề xuất, kiến nghị và phối hợp giải quyết.

Trước đó, tại hội nghị, các doanh nghiệp, doanh nhân được nghe chuyên gia giới thiệu, cung cấp kiến thức chuyên sâu về Chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp và các định hướng, giải pháp, lộ trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong thời gian tới.

Nam Định: Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ được đề cử thành Vườn Di sản ASEAN
UBND tỉnh Nam Định vừa có văn bản số 711/UBND-VP3 đồng ý cho Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ xây dựng hồ sơ, đề cử trở thành Vườn Di sản ASEAN.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư