Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Nga lần đầu vượt Mỹ về tỷ lệ GDP quốc phòng
PV - 14/04/2014 06:57
 
Theo AP, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 13/4 cho biết, xét về tỷ lệ phần trăm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dành cho đầu tư vũ khí, lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua Nga đã vượt Mỹ trong bối cảnh nước này đang nỗ lực tăng cường khả năng quân sự của mình.
TIN LIÊN QUAN

 

TIN LIÊN QUAN
WB: Bất ổn Ukraine cản đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Kinh tế Ukraine sẽ sụp đổ nếu Nga không hỗ trợ
Mỹ ban hành luật viện trợ Ukraine và trừng phạt Nga
Doanh nghiệp Nga cấm vận Tổng thống Mỹ Obama
Ngoại trưởng Mỹ, Nga nhất trí thảo luận về Ukraine
Mỹ không thuyết phục được châu Âu trừng phạt Nga

 

   
  Tàu tuần dương thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga bắn tên lửa trong một cuộc tập trận ngày. (Nguồn: THX/TTXVN)  

SIPRI, một tổ chức giám sát của Thụy Điển, cho hay Nga đã tăng chi tiêu quân sự trong năm 2013 khoảng 4,8% lên mức 87,8 tỷ USD, chiếm 4,1% GDP của nước này. Điều này diễn ra trong bối cảnh chi tiêu quân sự toàn cầu giảm khoảng 1,9% trong năm 2013 xuống còn 1.700 tỷ USD, do các nước Phương Tây cắt giảm đầu tư vũ khí vì khủng hoảng kinh tế.

Theo Giám đốc chương trình Sam Perlo-Freeman của SIPRI, việc Nga tăng chi tiêu quân sự là phù hợp với Kế hoạch Vũ trang Quốc gia giai đoạn 2011-2020 của nước này, với chủ trương chi hơn 700 tỷ USD để hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ và ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Ông Sam cho hay: "Mục tiêu nâng cao năng lực của quân đội của Nga ngày càng cấp bách hơn kể từ sau cuộc chiến tranh Gruzia năm 2008, cuộc chiến đã phơi bày những thiếu hụt nghiêm trọng về công nghệ quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga.”

Trong năm 2013, Mỹ đã cắt giảm 7,8% chi tiêu quốc phòng, song vẫn là nước có chi phí quân sự lớn nhất thế giới với khoản ngân sách 640 tỷ USD, chiếm 3,8% GDP. Trong khi đó, Trung Quốc tăng cường chi phí quân sự khoảng 7,4% lên mức 188 tỷ USD cũng trong năm này, qua đó trở thành nước chi tiêu cho quân sự lớn thứ 2 thế giới./.

 

Nga tôn trọng các hợp đồng khí đốt với châu Âu Nga tôn trọng các hợp đồng khí đốt với châu Âu

Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/4 cho biết nước này sẽ thực hiện các nghĩa vụ của mình với các khách hàng châu Âu và không có kế hoạch ngừng việc chuyển khí đốt đến Ukraine mặc dù Nga có thể yêu cầu Ukraine thanh toán trước các khoản tiền khí đốt.

Putin chỉ thị FSB không để Nga mất ổn định như Ukraine Putin chỉ thị FSB không để Nga mất ổn định như Ukraine

Chặn đứng các âm mưu khủng bố bắt nguồn từ Bắc Kavkaz trên toàn nước Nga cũng như kịch bản lợi dụng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để gây mất ổn định như tại Ukraine là những nhiệm vụ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra với Cơ quan An ninh liên bang (FSB) nước này tại cuộc họp không có sự tham gia của báo chí, nhằm tổng kết hoạt động năm 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ mới cho năm 2014, diễn ra ngày 7/4 tại Moskva.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư