Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Ngân hàng cổ phần sắp được tham gia gói 30.000 tỷ đồng
Thùy Liên - 16/12/2013 17:07
 
Chiều 16/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2014. Theo Phó thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến, năm 2014, NHNN đang đề nghị Chính phủ cho phép các NHTM tham gia gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở. Ngân hàng Đức dòm ngó Ngân hàng tiết kiệm nhà ở từ trong trứng
TIN LIÊN QUAN

Theo số liệu của NHNN, tính đến 12/12/2013, tín dụng của nền kinh tế đã tăng 8,83% so với cuối năm 2013. Năm 2014, NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12-14%. Một trong những mục tiêu ưu tiên của tín dụng 2014 là tín dụng hỗ trợ nhà ở. Tuy nhiên, điều mà dư luận băn khoăn là gói tín dụng 30.000 tỷ đồng vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Ngân hàng cổ phần sắp được tham gia gói 30.000 tỷ đồng
Ngân hàng Nhà nước đang đề nghị Chính phủ cho phép các NHTM tham gia gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở

Lý giải về vấn đề này, Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến cho hay, sở dĩ gói tín dụng 30.000 tỷ đồng giải ngân chậm là do dự báo ban đầu thiếu chuẩn xác. Vấn đề không phải thiếu tiền mà thiếu nguồn cung nhà khiến việc triển khai gói tín dụng này không như dự kiến.

Trả lời việc thông tin có khả năng dừng gói 30.000 tỷ đồng, Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến khẳng định, Chính phủ không có ý định đó. Thậm chí, NHNN đang đề xuất với Chính phủ cho phép các NHTM cổ phần cũng được tham gia gói tín dụng này nếu có nhu cầu.

Ngoài ra, để thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng, NHNN đang cùng Bộ Xây dựng rà soát lại những vướng mắc về cơ chế. Phó Thống đốc cũng cho rằng, để việc chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội triển khai tích cực hơn thời gian tới, các địa phương, các cơ quan phê duyệt dự án cũng cần phải tham gia quyết liệt hơn.

Liên quan đến câu hỏi trách nhiệm của cơ quan nào trong việc triển khai chậm trễ gói 30.000 tỷ đồng, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến “khéo léo” trả lời một cách gián tiếp: “Thiếu nguồn cung thì kể cả có tiền cũng không thực hiện được”.

Xem ra, quả bóng nguyên nhân thất bại khi giải ngân gói 30.000 tỷ đồng thời gian qua đang nằm trong chân Bộ Xây dựng?

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư