-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số
Ngân hàng Thế giới hôm 10/6 đã hạ triển vọng tăng trưởng toàn cầu năm 2025 xuống 2,3%, từ mức 2,7% đã dự báo vào tháng 1.
Như vậy, đây sẽ là tốc độ tăng trưởng yếu nhất của nền kinh tế toàn cầu trong 17 năm, ngoại trừ các đợt suy thoái năm 2009 và 2020 do cú sốc của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đại dịch Covid-19.
![]() |
| Ngân hàng Thế giới giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc ở mức 4,5%. Ảnh: AFP. |
Dựa trên các dự báo hiện tại, Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo rằng tăng trưởng toàn cầu trong 7 năm đầu tiên của thập niên 2020 đang trên đà đạt mức trung bình 2,5%, mức tăng chậm nhất trong một thập niên kể từ những năm 1960.
Ông Donald Trump đã trở lại nắm quyền Nhà Trắng ở nhiệm kỳ thứ hai vào đầu năm nay với quyết tâm thúc đẩy chiến dịch chống lại thương mại tự do - một vấn đề mà chính quyền Tổng thống Trump chỉ trích là đã khoét rỗng nền tảng sản xuất chế tạo của nước Mỹ và khiến nền kinh tế hàng đầu thế giới dễ bị tổn thương do gián đoạn chuỗi cung ứng.
Sự bất ổn và biến động khó lường của các mức thuế quan mà Washington áp lên các đối tác thương mại toàn cầu đã gây sốc cho thị trường, làm tê liệt các khoản đầu tư và phá vỡ chuỗi cung ứng.
"Nền kinh tế thế giới hiện nay một lần nữa đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nếu không có sự điều chỉnh lộ trình nhanh chóng, tác hại đối với mức sống có thể rất nghiêm trọng", ông Indermit Gill, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, cảnh báo.
"Sự bất đồng quốc tế - đặc biệt là về thương mại - đã đảo lộn nhiều chính sách chắc chắn đã giúp giảm bớt tình trạng nghèo đói cùng cực và mở rộng sự thịnh vượng sau khi Thế chiến II kết thúc", ông Gill lưu ý.
Ngân hàng Thế giới cho rằng, triển vọng toàn cầu sẽ tươi sáng hơn nếu căng thẳng thương mại giảm leo thang và nếu các chính phủ kiềm chế việc vay nợ và tập trung vào việc tạo việc làm.
Tổ chức này cũng đã hạ dự báo tăng trưởng của gần 70% các nền kinh tế trong báo cáo "Triển vọng Kinh tế Toàn cầu" mới nhất của mình.
Trong đó, gần 60% các nền kinh tế đang phát triển được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng chậm hơn dự kiến trong năm 2025, giảm 0,3 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1.
Đáng chú ý, các quốc gia thu nhập thấp được dự đoán đạt tăng trưởng 5,3% trong năm nay, giảm 0,4 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.
Mỹ ước đạt tăng trưởng 1,4% trong năm nay, thấp hơn khoảng 0,9 điểm phần trăm so với dự báo trước đó, trong khi tăng trưởng của Trung Quốc sẽ không đổi ở mức 4,5%, theo Ngân hàng Thế giới.
Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Nhật Bản dự kiến sẽ tăng trưởng 0,7%, giảm lần lượt 0,3 điểm phần trăm và 0,5 điểm phần trăm.
Ngoài ra, báo cáo của Ngân hàng Thế giới lưu ý: "Tăng trưởng có thể thấp hơn nếu các hạn chế thương mại gia tăng hoặc nếu sự không chắc chắn về chính sách vẫn tiếp diễn, điều này cũng có thể khiến căng thẳng tài chính gia tăng". Những rủi ro khác bao gồm tác động lan tỏa từ sự tăng trưởng yếu hơn ở các nền kinh tế lớn, xung đột ngày càng trầm trọng và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.
-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát
-
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số -
Gia Lai phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn- Pleiku trước ngày 15/8 -
Việt Nam nâng tầm đóng góp, cùng ASEAN kiến tạo tương lai * -
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Đưa các nhiệm vụ đối ngoại vào triển khai thực chất -
Công tác Đảng phải đi trước một bước trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại -
Chuyến thăm Australia sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1)

