
-
Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung 8,5 tỷ USD nhằm bình ổn giá, hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt
-
Lào khuyến khích trồng sầu riêng quy mô lớn
-
"Cú đấm thép" thuế quan của ông Trump có hiệu lực, thế giới lún sâu vào thương chiến
-
Tài sản của Elon Musk "bốc hơi" gần 135 tỷ USD từ đầu năm
-
Chính sách thuế quan mới của Mỹ và phản ứng của một số nước -
Trung Quốc tìm hướng xoa dịu căng thẳng thương mại trước thềm Mỹ công bố thuế quan mới
![]() |
Ngân hàng Trung ương Australia điều chỉnh lãi suất để đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu từ 2 -3%. Ảnh: AFP |
Trước đó, Ngân hàng Trung ương Australia đã tăng lãi suất lên 0,25 điểm phần trăm tại Cuộc họp hội đồng thống đốc vào ngày 3/5 và đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của cơ quan này trong hơn 11 năm qua.
Động thái tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Australia đã được dự báo từ sau khi dữ liệu chính thức được công bố vào tháng 4 cho thấy lạm phát của nước này trong tháng 3 đã tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng lạm phát trong năm cao nhất kể từ năm 2001.
Bộ trưởng Ngân khố Australia, ông Jim Chalmers hôm nay lưu ý rằng sẽ còn nhiều đợt tăng lãi suất trong thời gian tới, đồng thời cảnh báo lạm phát ở Australia sẽ còn tồi tệ hơn.
"Rõ ràng là lạm phát sẽ tăng cao đáng kể so với mức 5,1% hiện nay", ông Jim Chalmers trả lời đài truyền hình ABC vài giờ trước khi quyết định tăng lãi suất lần thứ hai của Ngân hàng Trung ương Australia được công bố.
"Lạm phát sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi tình hình tốt lên. Đó là quỹ đạo mà chúng tôi đã từng thấy", ông Jim Chalmers nói thêm.
Bộ trưởng Ngân khố Australia cũng cho biết ông sẽ cập nhật tình hình lạm phát trên toàn quốc khi Quốc hội có kỳ họp đầu tiên vào ngày 26/7, kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội liên bang vào tháng 5 vừa qua. Lãnh đạo Công đảng Australia, ông Anthony Albanese đã giành chiến thắng ấn tượng trước ông Scott Morrison trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang và đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 31 của Australia.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Australia, ông Philip Lowe, cho biết lạm phát tại nước này được dự đoán sẽ không giảm xuống dưới 3% cho đến năm sau. Ngân hàng Trung ương Australia thực hiện điều chỉnh lãi suất để đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu từ 2 -3%.
"Lạm phát ở Australia đã tăng lên đáng kể. Dù đang thấp hơn so với các nền kinh tế phát triển khác, nhưng lạm phát vẫn cao hơn so với dự báo trước đó", ông Lowe nêu trong một thông cáo mới đây.
"Các yếu tố tác động toàn cầu, bao gồm cả sự gián đoạn do Covid-19 của các chuỗi cung ứng và chiến sự ở Ukraine, là những nguyên nhân khiến lạm phát tăng cao. Nhưng các yếu tố trong nước cũng đang đóng một vai trò nào đó, hiệu quả hoạt động của một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế cùng với thị trường lao động bị thắt chặt đã góp phần gia tăng áp lực giá cả", ông Lowe lý giải.
Lạm phát quý I/2022 của Australia đã tăng cao hơn nhiều so với mức 3,5% của quý IV/2021, do giá nhiên liệu và nhà ở tăng cao cộng với thiệt hại về mùa màng do lũ lụt gây ra.

-
Tổng thống Trump báo hiệu thuế quan trả đũa Trung Quốc có thể sắp kết thúc -
ECB hạ lãi suất lần thứ bảy liên tiếp -
Microsoft lên kế hoạch cắt giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy -
OECD quan ngại trước làn sóng cắt giảm viện trợ nước ngoài -
Lạm phát tại Anh giảm nhanh, BoE có dư địa "mạnh tay" cắt giảm lãi suất -
Lào khuyến khích trồng sầu riêng quy mô lớn -
Trở ngại đưa chuỗi cung ứng trở lại nước Mỹ
-
Hướng tới thể chế hiệu quả qua các cơ chế bền vững
-
FTA - Cơ hội và thách thức trong hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
-
Công bố Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025
-
Một tập đoàn quyết định bất ngờ về lương khởi điểm khiến hàng vạn sinh viên nức lòng
-
KBC nộp xong tiền sử dụng đất Dự án Tràng Cát, sẵn sàng đưa vào kinh doanh
-
SeABank thông báo mời thầu