Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Ngày 19/5, Hà Nội sẽ có thêm một tuyến phố đi bộ
Như Lực - 06/03/2014 17:54
 
Từ ngày 19/5, đường Độc Lập sẽ chính thức trở thành phố đi bộ quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là giai đoạn 2 trong Đề án Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm Chính trị Ba Đình. Đại tướng là nguồn sáng mãi mãi không mờ
TIN LIÊN QUAN
Đường Độc Lập sẽ thành tuyến phố đi bộ từ ngày 19/5
Đường Độc Lập sẽ thành tuyến phố đi bộ của Hà Nội từ ngày 19/5 tới

Theo ông Nguyễn Văn Khôi, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, để tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi tuyến đi bộ trong năm 2014, nối tiếp các tuyến phố đi bộ khu vực Quảng trường Bắc Sơn và khu Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ sau khi Nhà Quốc hội khánh thành và đưa vào sử dụng, Đường Độc Lập sẽ được đưa vào khai thác thành đường đi bộ.

TP. Hà Nội giao Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội tổ chức sơn, kẻ đường, cắm biển báo và tổ chức cho Đường Độc Lập đủ các điều kiện là tuyến phố đi bộ xong trong tháng 4 và chính thức tổ chức tuyến phố đi bộ từ ngày 19/5/2014.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu gửi xe cho du khách tham quan, đồng bào vào Lăng viếng Bác, một phần của Công viên Bách Thảo sẽ được nghiên cứu làm bãi đỗ xe.

Hiện khu vực quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có 1 bãi đỗ xe máy, ô tô tại số 19 Ngọc Hà, thuộc khuôn viên Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh và 1 điểm trông giữ xe máy, ô tô tại cuối đường Bà Huyện Thanh Quan. Tuy nhiên, những điểm đỗ ô tô, xe máy này thường không đáp ứng đủ chỗ cho du khách tham quan, nhân dân vào Lăng viếng Bác.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư