Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Nghệ An: Mưa lũ và sạt lở khiến 5 người chết và mất tích
Việt Hương - 17/08/2018 22:47
 
Chiều 17/8, ông Phan Sỹ Thắng – Chánh Văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 2 trường hợp tử vong, 3 người mất tích do lũ cuốn, sạt lở đất…

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Cụt Văn Thôn, (11 tuổi, học sinh lớp 6, trường THCS Chiêu Lưu), trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu. Được biết, cháu Thôn khi đi qua khe suối không may bị nước lũ cuốn trôi. Nạn nhận còn lại là một nam giới (chưa xác định danh tính), độ tuổi trung niên, được lực lượng chức năng phát hiện trôi dạt trên khu vực sông thuộc bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn - Nghệ An).

Nhiều đoạn đường trên tuyến QL7, qua huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị lũ chia cắt. Ảnh K. Hưng
Nhiều đoạn đường trên tuyến QL7, qua huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị lũ chia cắt. Ảnh K. Hưng

Ngoài 2 trường hợp trên, huyện Kỳ Sơn còn ghi nhận thêm 3 trường hợp khác bị mất tích.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ rạng sáng ngày 17/8, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có mưa to kéo dài khiến mực nước trên các sông suối dâng cao. Đáng chú ý, mực nước trên sông Nậm Mộ dâng cao bất thường đã làm ngập lụt nhiều khu vực thuộc các xã Mường Típ, Nậm Càn, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm và thị trấn Mường Xén... Theo thống kê sơ bộ, đã có 8 xã, thị trấn của huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị ngập nặng.

Mưa lũ cũng làm sạt lở đất gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 7 và nhiều tuyến đường liên xã thuộc huyện Kỳ Sơn. Hiện nước lũ và sạt lở đất đang cô lập nhiều bản làng thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn.

Hiện chính quyền địa phương đang huy động tối đa lực lượng tại chỗ khẩn trương tìm kiếm người mất tích, di dời dân và tài sản của bà con đến vị trí an toàn.

Bão số 4 sắp đổ bộ từ Quảng Ninh đến Nghệ An
Ngày 15-8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai họp khẩn để triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4, dự kiến sẽ đổ bộ lúc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư