Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 03 tháng 05 năm 2024,
Nghi án tráo vé số 1,5 tỷ ở Kiên Giang: Chưa lãnh thưởng đã lãnh án
Phú Khởi - 11/08/2014 14:36
 
Sáng 11/8, Hội đồng xét xử TAND TP Rạch Giá (Kiên Giang) đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Tuyết 2 năm tù, con gái bà Tuyết là Nguyễn Lệ Hằng bị phạt một năm tù (cho hưởng án treo) về tội gây rối trật tự công cộng.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Vì sao gia đình bà Tuyết gây náo loạn tại đại lý vé số?
Chính thức khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Kiên Giang: thống nhất khởi tố hình sự vụ vé số giả
Vụ vé số giả: "bóng" khởi tố trong chân Viện KSND tỉnh?
Vụ vé số giả trúng 1,5 tỷ: hòa cả làng?

Cùng vụ việc, hai bị cáo Đào Thị Liên và Nguyễn Thị Hận bị phạt tù 7 tháng 6 ngày, bằng đúng thời gian đã tạm giam trước đó. Như phóng viên Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn đã thông tin, đây là vụ gây rối trật tự có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tờ vé số trúng độc đắc trị giá 1,5 tỷ đồng) xảy ra tại đại lý vé số Triều Phát (Rạch Giá, Kiên Giang).

  Nghi án tráo vé số 1,5 tỷ ở Kiên Giang: Chưa lãnh thưởng đã lãnh án  
  Bà Nguyễn Thị Tuyết từ  trúng số độc đắc không được lãnh thưởng dẫn đến đứng trước vành móng ngựa  

Do bức xúc việc cơ quan chức năng chậm xử lý nghi án bị đại lý vé số Triều Phát đánh tráo tờ vé số trúng giải độc đắc, ngày 19-12-2013, bà Nguyễn Thị Tuyết cùng người thân kéo đến TAND TP Rạch Giá và VKSND tỉnh Kiên Giang yêu cầu giải quyết.

Sau đó, bà cũng kéo nhiều người trong gia đình đến la ó đòi đốt đại lý vé số Triều Phát nhằm gây áp lực đòi bồi thường. Ngày 25-12-2013, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Rạch Giá đã ra quyết định khởi tố bà Tuyết cùng ba người khác cùng đi với bà Tuyết là Đào Thị Liên, Nguyễn Thị Hận và Nguyễn Lệ Hằng (con gái bà Tuyết) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Sáng 5-8, Tòa án nhân dân TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đã đã đưa vụ việc ra xét xử sơ thẩm.

Theo Cáo trạng của VKSND TP Rạch Giá cho rằng bà Tuyết đứng ra tổ chức và rủ rê, lôi kéo Đào Thị Liên, Nguyễn Thị Hận và Nguyễn Lệ Hằng thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, tại tòa, bà Tuyết phủ nhận việc gây rối có tổ chức và giải thích rằng Hằng là con gái ruột, Liên, Hận là họ hàng lối xóm, khi biết vụ việc của bà cũng bức xúc thì bênh vực tự nguyện, chứ không phải do bà tổ chức, lôi kéo họ tham gia. Các bị cáo Liên, Hận, Hằng cũng phủ nhận việc được bà Tuyết tổ chức, lôi kéo, xúi giục.

Tranh tụng tại phiên toà, Đại diện VKSND TP Rạch Giá giữ quyền công tố không chấp nhận lời khai trước phiên toà của các bị cáo và cho rằng, căn cứ lời khai trước phiên toà thì đủ chứng cứ để  đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết mức án 30-36 tháng tù và các bị cáo Liên, Hận, Hằng 24-30 tháng tù vì hành vi gây rối trật tự công cộng có tổ chức.

Nnói lời sau cùng, bà Tuyết thừa nhận việc gây rối trật tự công cộng nhưng đó là sự bức xúc dồn nén hơn hai năm trời đi khiếu kiện đòi trả thưởng cho tờ vé số trúng độc đắc mà theo bà đã bị đại lý Triều Phát đánh tráo.

“Tui đi khiếu nại, gõ cửa khắp nơi, cả nhà, cả xóm đều biết. Ba bị cáo kia là con gái, là em út họ hàng thương tui nên biết tui đi đâu họ cũng đi theo. Vì thiếu hiểu biết pháp luật, cứ làm theo tình cảm gia đình, họ vì tui mà bị bắt, bị xử tội. Tôi rất ân hận và chỉ xin tòa xem xét dành cho tui, em tui và con tui mức án thấp nhất” - bà Tuyết nói.

Trước đó, theo trình bày của bà Nguyễn Thị Tuyết (xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, Kiên Giang), ngày 22/7/2011, bà mang tờ vé số trúng giải đặc biệt mang số 938368, ký hiệu AG-7K3, mở thưởng ngày 21/7/2011 do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang phát hành đến đại lý vé số Triều Phát của ông Ngô Xương Phúc (ngụ TP Rạch Giá) để đổi thưởng. Nhận tờ vé số, chủ đại lý yêu cầu bà đưa chứng minh nhân dân để làm thủ tục trả thưởng và giao cho cháu mang vào nhà trong cất, tuy nhiên sau đó lại mang ra trả lại cho bà Tuyết vì cho rằng tờ vé số bị cắt dán, làm giả nên từ chối trả thưởng.

Vào ngày 15/11/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định số 46/QĐ-PC45 về việc Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Đại lý vé số Triều Phát (TP Rạch Giá) để tiến hành điều tra theo qui định của pháp luật, trên cơ sở Viện Khoa học hình sự Bộ Công an có Kết luận giám định số 1868/C54(P2) khẳng định:  tờ vé số mang vào và mang ra trả cho bà Tuyết là hai tờ khác nhau. Vụ việc này đến nay vẫn đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư