Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Người Hà Nội thong dong sắm Tết
Đức Thanh - 07/02/2024 14:08
 
Nhiều người dành thời gian của những người cuối năm để dạo phố, vừa để mua đồ đón Tết, vừa để có thêm những kỷ niệm đẹp về những ngày Tết truyền thống.

Khi những công việc cuối cùng trong năm đã khép lại, những bộn bề lo toan và công việc dọn dẹp nhà cửa cũng đã phần nào được hoàn tất. Nhiều người dành thời gian của những người cuối năm để dạo phố, vừa để mua đồ đón Tết, vừa để có thêm những kỷ niệm đẹp về những ngày Tết truyền thống.

Các con phố vốn dĩ đã nhộn nhịp cả tháng nay, nhưng phải tới tận ngày 28 tháng Chạp, nhiều người dân mới đi tìm những món đồ đặc trưng như đào, quất, hay các loại hoa nói chung.

Phố hàng Mã luôn ken kín người tham quan, mua sắm
Ba thế hệ của một gia đình, cùng nhau thưởng lãm không khí những ngày cận Tết
Một cành đào như thế này có giá khoảng từ 400-800.000 đồng
Ngoài hoa đào và quất bình, thì các loại hoa có màu sắc rực rỡ như lan, ly, đồng tiền cũng được ưa chuộng
Những cành đào nhỏ để cắm ban thờ, hay bày trên bàn trà cũng được bán với giá từ 120.000 đến 150.000 đồng
Tết cũng là dịp những bộ trang phục truyền thống được sử dụng thường xuyên
Những chiếc áo dài cách tân được giới trẻ lựa chọn cho những buổi chụp hình theo xu hướng
Một cô gái với trang phục áo dài cách tân đang say sưa ghi lại những khoảnh khắc đầy màu sắc của không khí Tết
Những du khách nước ngoài lần đầu được thưởng thức không khí Tết tại Hà Nội
Mặc dù sáng 28 Tết có mưa và thời tiết khá lạnh, nhưng du khách nước ngoài vẫn cảm thấy khá thoải mái với áo cộc tay dù nhiều người Hà Nội đã vội vàng mặc thêm áo ấm.
Xu hướng sắm Tết năm 2024: Đi một nơi, sắm cả Tết
Nếu bạn đang đau đầu vì phải tìm kiếm một nơi sắm Tết với “đủ thứ trên đời” thì Hội chợ Xuân 2024 quy mô “khủng” được tổ chức...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư