-
Hà Nội yêu cầu ứng trực liên tục tại các điểm ngập sâu -
Đến năm 2045, phát triển 3 - 5 cơ sở đại học tinh hoa -
Chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân -
Hợp lực cộng đồng để những giá trị tốt đẹp được nhân lên -
Gần 9.800 hộ dân Hà Nội còn bị ảnh hưởng do lũ, hơn 1.700 hộ phải sơ tán -
Hiểu đúng về cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ, học sinh giỏi trong xét tuyển sinh đại học từ năm 2027
Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch TPHCM bức xúc: “Tôi cũng giống như nhiều ý kiến không đồng tình với việc này. Đây là một khu vui chơi có nhiều trẻ em, sao gì kỳ vậy, đây là việc làm đáng lên án”.
“Không riêng gì trẻ em, tôi là một người lớn tôi cũng không đồng ý cái chuyện như thế. Khách du lịch đến đây là để tìm hiểu về văn hóa và con người Việt Nam, cái này không phải là văn hóa của Việt Nam, đây là thứ văn hóa rẻ tiền, tôi không đồng tình…”, bà Khánh nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, đại diện công ty du lịch Lửa Việt cũng chia sẻ: “Thật ra loại hình này không phải gì ghê gớm cả, nhưng nó sẽ hợp lý hơn nếu diễn ra ở một không gian kín đáo và đối tượng khán giả nhất định. Tôi đã xem qua đoạn clip rõ ràng thấy không phù hợp với thuần phong mỹ tục, không thể diễn ở một nơi đại chúng như thế lại còn có nhiều trẻ con với những động tác gợi cảm như thế được”.
Đồng quan điểm với ông Mỹ và bà Khánh, bà Trần Thị Việt Hương, đại diện đơn vị lữ hành Vietravel bức xúc: “Khi xem clip, tôi thấy rõ ràng nội dung không phù hợp với đối tượng khách, không có tính giáo dục. Điều này tạo tâm lý không tốt cho các bậc cha mẹ đưa con đi chơi ở khu du lịch này”.
“Đây là lời cảnh báo cho những nhà quản lý nơi đây. Đâu phải là khu giải trí rồi muốn đưa cái gì vào cũng được. Công bằng mà nói, ông quản lý nào cũng muốn sự mới mẻ, độc lạ để cạnh tranh nhưng không lường trước tác dụng ngược. Tôi dám chắc, đố ông nào xem trước rồi mà dám đem cái này ra diễn trước công chúng, người lớn bình thường đã phản đối, đừng nói chi trẻ con”, ông Mỹ nói thêm.
Quả thực như thế trong trường hợp này, khâu liên kết với các nhóm biểu diễn, công tác kiểm duyệt chưa làm tốt khi ông Nguyễn Minh Thảo, Trưởng phòng Kinh doanh Công viên nước Đầm Sen thừa nhận: “Theo hợp đồng giữa công viên với nhóm vũ công, khi nhảy theo vũ điệu nước, các cô gái được phép mặc bikini nhưng không được thể hiện những động tác khêu gợi, phản cảm. Tuy nhiên, khi chương trình diễn ra, nhóm vũ công này đã làm những động tác rất phản cảm”.
Ông Thảo cũng cho biết đây là chương trình thử nghiệm, dự kiến diễn ra vào 4 ngày chủ nhật hàng tuần của tháng 6.
Sau phần thông tin này, dư luận lại đặt ra câu hỏi rằng ngoài việc có vấn đề về công tác quản lý thì sự tùy tiện của nhóm nhạc có phải cũng góp một phần không nhỏ trong việc cho ra một “món ăn” không sạch phục vụ du khách.
Nếu cho rằng đây là một chương trình thử nghiệm thì cần có một không gian phù hợp và hạn chế đối tượng khách. “Thử” mà đem ra biểu diễn công khai thì có còn là thử, lời giải thích của vị trưởng phòng công viên nước Đầm Sen dường như chưa thỏa đáng.
Những động tác uốn éo gợi cảm, những tư thế mời gọi được thể hiện qua những thân hình vũ công chuyên nghiệp sẽ ảnh hưởng như thế nào vào ý thức các bé trong buổi “thử nghiệm” này.
Khi một chương trình nhiều yếu tố nhạy cảm như thế chưa được khảo sát lấy ý kiến, kiểm duyệt kịch bản… thì càng không được mang ra thử nghiệm một cách tùy tiện.
Đầm Sen "nước" ảnh hưởng Đầm Sen "khô"
Sự việc không chỉ làm dậy sóng dư luận mà còn làm ảnh hưởng đến người hàng xóm là công viên văn hóa Đầm Sen, du khách còn gọi là Đầm Sen “khô”. Trên thực tế, hai đơn vị này hoàn toàn… không liên quan gì với nhau, chỉ có điều là dùng chung hai chữ “Đầm Sen”.
Đã có nhiều sự lầm lẫn thông tin trên một số trang mạng xã hội, ông Dư Hữu Danh, giám đốc khu Đầm Sen “khô” đã phải lên tiếng: “Qua tìm hiểu, kiểm tra từ các video clip được đăng tải trên trang facebook cá nhân của một vài người dùng, chúng tôi xin xác nhận tiết mục biểu diễn này không diễn ra tại Công viên văn hóa Đầm Sen (mà du khách vẫn thường gọi là Đầm Sen “khô”), cho nên chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung biểu diễn này.”
-
Hiểu đúng về cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ, học sinh giỏi trong xét tuyển sinh đại học từ năm 2027 -
Mức lương 10 - 20 triệu đồng được săn đón, vì sao doanh nghiệp vẫn khó tuyển người? -
Gần 2.000 vân động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 -
Học viện Tài chính khai trương phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh -
Phương án tuyển sinh lớp 10 năm 2027 đứng trước thay đổi lớn -
47 tác phẩm kể câu chuyện “di sản sống” của cây xanh Hà Nội -
Trường mầm non tư thục phải đầu tư tối thiểu 30 triệu đồng/trẻ
-
1
Nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng chống lưng: Rủi ro vì dồn tiền vào vài "ông lớn" -
2
Metro Bến Thành - Tham Lương dự kiến khoan hầm ngầm từ tháng 8/2027 -
3
Gỡ “ma trận” đứng tên hộ: Cuộc chiến làm sạch sở hữu chéo ngân hàng -
4 Phó chủ tịch UBCKNN: Doanh nghiệp cần tận dụng tối đa cơ hội từ nâng hạng thị trường
-
Vietcombank tham dự ASEAN Exchanges Roadshow 2026 tại Bangkok, Thái Lan -
Vietcombank tham dự Hội thảo Ngày doanh nghiệp Việt Nam HOSE - Daiwa năm 2026 tại Singapore -
Đông Tây Land - Đối tác phân phối chiến lược trên hành trình kiến tạo các đại đô thị -
Dòng tiền tìm đến giá trị thực tại triển lãm Nam Long Experience 2026 -
Brewing Tomorrow: Carlsberg Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững thông qua sử dụng tài nguyên hiệu quả -
Hiện đại hóa đô thị, giao thông bằng quản trị video tích hợp AI cùng Univision
