Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Người tuyển dụng "vụ phó 26 tuổi" bị kiểm tra kê khai tài chính
Cửu Long (VnExpress) - 24/01/2017 14:55
 
Ủy ban kiểm tra Trung ương sẽ kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong thu chi tài chính của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ giai đoạn ông Nguyễn Phong Quang phụ trách.
nguoi-tuyen-dung-vu-pho-26-tuoi-bi-kiem-tra-ke-khai-tai-chinh

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ bị kiểm tra các dấu hiệu sai phạm về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ và quản lý, sử dụng tài chính. Ảnh: Cửu Long.

Ngày 24/1, đoàn công tác của Ủy ban kiểm tra Trung ương đã triển khai quyết định kiểm tra bổ sung dấu hiệu sai phạm về tài chính tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, từ năm 2011 đến tháng 6/2016. Giai đoàn này ông Nguyễn Phong Quang - Chủ tịch Hội hỗ trợ người nghèo Đồng bằng sông Cửu Long - làm Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (về hưu cuối tháng 5/2016).

Đoàn công tác tập trung kiểm tra các vấn đề: việc tiếp nhận kinh phí, quản lý tài chính, tài sản cơ quan; tiếp nhận, sử dụng các nguồn vận động tài trợ. Đồng thời kiểm tra hoạt động của Hội hỗ trợ người nghèo Đồng bằng sông Cửu Long trong việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ và việc kê khai tài sản của ông Nguyễn Phong Quang. 

Dự kiến, thời gian kiểm tra trong 90 ngày.

Cuối tháng 12/2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Quốc Việt (Bí thư Đảng ủy, Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ) và ông Nguyễn Phong Quang trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Trong đó, có việc tuyển dụng, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng (26 tuổi, quê Bắc Ninh) giữ chức Vụ phó Kinh tế.

Theo hồ sơ, ngày 20/5/2014, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ gửi văn bản cho Ban Tổ chức Trung ương về việc đề nghị thống nhất xét tuyển không qua thi tuyển đối với du học sinh Vũ Minh Hoàng (sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc, chuyên ngành phát triển quốc tế, Đại học Kent, Vương quốc Bỉ) và được đồng ý.

Ngày 4/6/2014, ông Hoàng được tuyển dụng vào làm việc tập sự 12 tháng tại Phòng Nghiên cứu - Tổng hợp Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Một tháng sau, ông được cử đi du học, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Nhật Bản đến tháng 9/2017.

Hồi tháng 1/2016, ông Hoàng được bổ nhiệm làm Vụ phó Kinh tế, sau 17 tháng vào cơ quan này. 32 ngày sau, ông Hoàng được chuyển về giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ theo công văn "xin người" của chính quyền thành phố này.

Ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ - sau đó ký báo cáo gửi một lãnh đạo cấp cao khẳng định việc tuyển dụng, bổ nhiệm này đúng quy trình. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Sơn Minh Thắng - Phó ban thường trực cơ quan này ký văn bản thu hồi báo cáo trên vì cho rằng sai quy trình, không thông qua lãnh đạo.

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã lập tổ kiểm tra, báo cáo lãnh đạo và các cơ quan Trung ương.

Ông Ngô Văn Tuấn được bổ nhiệm Phó trưởng ban kinh tế Trung ương
Ông Ngô Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) vừa nhận chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư