-
Đề xuất áp dụng giá khám chữa bệnh của Hà Nội cho cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức -
Bộ Y tế lên tiếng về chùm ca nhiễm virus Hanta trên tàu quốc tế -
Nha khoa Việt Nam tạo dấu ấn trên bản đồ y khoa khu vực và thế giới -
Tin mới y tế ngày 13/5: Bộ Y tế triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân từ năm 2026 -
"Trạm Công dân số" mở đường cho y tế số phát triển -
Cảnh báo nguy cơ dịch tay chân miệng lan rộng
Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận gần 1.700 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại cả 30 quận, huyện, thị xã và 67 ổ dịch mới, tăng cao nhất từ đầu năm đến nay. Sốt xuất huyết đang bùng phát ở nhiều ổ dịch tại Thủ đô và chỉ trong nửa tháng qua đã có 3 người tử vong.
![]() |
| Với những diễn biến khó lường, nguy hiểm, người mắc sốt xuất huyết có thể biến chứng nặng, nguy kịch, thậm chí tử vong nếu chủ quan. |
Theo Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an), thời gian gần đây, số người đến khám và nhập viện do sốt xuất huyết gia tăng, có thời điểm Khoa Truyền nhiễm kín giường điều trị.
Đặc biệt, nhiều ca khi vào nhập viện đã ở tình trạng nặng và rất nặng, nguy kịch tới tính mạng. ThS.BS Bùi Nam Phong, Trưởng Khoa Điều trị tích cực và Chống độc, Bệnh viện 19/8 cho biết, ngày 12/9 Khoa tiếp nhận nam bệnh nhân sốc sốt xuất huyết, suy đa tạng nguy kịch vào điều trị.
Bệnh nhân tiên lượng rất nặng, các bác sĩ đang từng giây, từng phút hồi sức tích cực bằng kỹ thuật hiện đại là đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu để giành giật sự sống cho người bệnh.
Đây là ca bệnh nguy kịch thứ 2 chỉ trong hơn 1 tuần qua mà Khoa Điều trị tích cực và Chống độc Bệnh viện 19/8 tiếp nhận.
Trước đó, bệnh viện vừa cứu sống nam bệnh nhân Nguyễn Văn T. (32 tuổi, Hà Nội) bị sốc sốt xuất huyết mức độ nặng, suy đa tạng. Gia đình bệnh nhân đã có lúc định xin cho bệnh nhân về vì nghĩ rằng bệnh nhân không thể qua khỏi.
Trong 3 ca mắc sốt xuất huyết tử vong ở Hà Nội, có 2 bệnh nhân nữ không có bệnh nền, đặc biệt ca tử vong mới đây nhất chỉ có 20 tuổi ở huyện Quốc Oai.
Nữ bệnh nhân có triệu chứng sốt cao, mệt mỏi, đau người vào ngày 28/8 và tự mua thuốc uống tại nhà. Ba ngày sau đó, gia đình mời nhân viên y tế đến nhà truyền dịch cho bệnh nhân. Xét nghiệm cho kết quả dương tính với sốt xuất huyết Dengue NS1.
Đến 5h ngày 3/9, bệnh nhân có biểu hiện tức ngực, khó thở, mệt mỏi, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai. 22h ngày 3/9, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
Mặc dù được điều trị tích cực, đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu, duy trì thuốc vận mạch nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân tử vong vào ngày 4/9.
Trước đó, một người đàn ông 40 tuổi ở Hà Nội bị sốt cao, đau đầu dữ dội do sốt xuất huyết, song tự mua thuốc điều trị tại nhà, khi nhập viện đã tràn dịch màng phổi, thoát huyết tương, đe dọa tính mạng.
Bệnh nhân trên nhập viện khi các triệu chứng sốt, đau đầu không thuyên giảm, dù tự uống thuốc 4 ngày, kèm chảy máu cam. Anh cho biết, khu vực gia đình sinh sống hiện là một trong những ổ dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp tại Hà Nội.
Kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi, tràn dịch ổ bụng và thoát huyết tương do sốt xuất huyết Dengue. Bác sĩ nhận định, tình trạng rất nguy hiểm, cần nhập viện gấp để truyền máu và theo dõi sát sao.
Các chuyên gia y tế đã cảnh báo nhiều về việc khi mắc sốt xuất huyết không tự ý đến các cơ sở y tế tư nhân truyền dịch, thậm chí thuê người đến truyền dịch tại nhà.
Tuy đã có trường hợp tử vong khi mắc sốt xuất huyết tự ý truyền dịch tại nhà, song theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, người mắc sốt xuất huyết, người sốt cao thường nghĩ truyền dịch, bù dịch sẽ tốt, nhưng đó là sai lầm.
Chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý truyền dịch tại nhà khi bị sốt xuất huyết vì có thể dẫn đến phù nề, suy hô hấp và nguy hiểm đến tính mạng.
Để tránh những biến chứng khó lường của sốt xuất huyết, bác sĩ khuyến cáo, người mắc sốt xuất huyết thường biểu hiện sốt cao, đau đầu, đau mỏi cơ, mệt mỏi trong 3 ngày đầu.
Ngày thứ 3 đến thứ 5 có thể giảm sốt nhưng đây cũng là giai đoạn nguy hiểm của bệnh, bởi có thể xảy ra giảm tiểu cầu nặng gây các triệu chứng xuất huyết hoặc hội chứng thoát huyết tương.
Nếu không kịp thời điều trị sẽ dẫn đến hội chứng sốc sốt xuất huyết Dengue gây tổn thương suy đa phủ tạng, viêm phổi nặng. Vì vậy, khi bị sốt cao, người dân cần đến cơ sở y tế thăm khám, xét nghiệm và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.
Đặc biệt, khi có dấu hiệu cảnh báo như: Đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, chảy máu lợi và chân răng, nôn ra máu, thở nhanh, mệt mỏi bồn chồn là biểu hiện của sốt xuất huyết chuyển nặng, cần phải đưa người bệnh tới ngay cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị kịp thời.
Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết là một bệnh lý không mới. Tuy nhiên, các vấn đề về kiểm soát, dự phòng và điều trị vẫn luôn là những thách thức với ngành Y tế.
Các bác sĩ cũng cho rằng, đa số trường hợp sốt xuất huyết trở nặng đều do thói quen chủ quan không đi khám bệnh, tự uống thuốc và nghĩ rằng hết sốt là hết bệnh. Trong khi đó, sốt xuất huyết chưa có thuốc đặc hiệu, bác sĩ chỉ điều trị theo triệu chứng.
Do đó, người bệnh cần được theo dõi chặt chẽ, nhất là sau khi hết sốt. Giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết là từ ngày thứ 3 đến 7.
Bệnh nhân gặp các biến chứng như tiểu cầu giảm dần, máu cô đặc, bệnh nhân có thể bị chảy máu niêm mạc, nội tạng, rối loạn đông máu, sốc sốt xuất huyết. Nếu chậm trễ điều trị, người bệnh có thể tử vong
Để phòng bệnh sốt xuất huyết, chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh muỗi đốt. Bởi những ai đã mắc phải sốt xuất huyết đều cảm thấy sởn gai ốc trước căn bệnh này, bởi nó gây tác hại lớn tới sức khỏe. Có người mắc bệnh, do chủ quan, đã dẫn tới hậu quả lớn.
Các bác sĩ khuyến cáo một số sai lầm khiến sốt xuất huyết trở nặng, như chủ quan không đi khám bệnh, tự ý dùng kháng sinh điều trị, nghĩ hết sốt là khỏi bệnh.
Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu sốt xuất huyết, chủ yếu chữa triệu chứng và theo dõi dấu hiệu cảnh báo. Bệnh nhân cần nhập viện khi có một trong các dấu hiệu như xuất huyết niêm mạc, chảy máu răng, mũi, tiêu hóa; đau bụng vùng gan; nôn nhiều; xét nghiệm tiểu cầu giảm nhanh và máu cô đặc; nước tiểu ít.
-
Đề xuất áp dụng giá khám chữa bệnh của Hà Nội cho cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức -
Bộ Y tế lên tiếng về chùm ca nhiễm virus Hanta trên tàu quốc tế -
Nha khoa Việt Nam tạo dấu ấn trên bản đồ y khoa khu vực và thế giới -
Tin mới y tế ngày 13/5: Bộ Y tế triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân từ năm 2026
-
"Trạm Công dân số" mở đường cho y tế số phát triển -
Cảnh báo nguy cơ dịch tay chân miệng lan rộng -
Tin mới y tế ngày 12/5: Bỏ điều trị suy thận, người phụ nữ bước vào hành trình lọc máu suốt đời -
MEDLATEC ra mắt sàn thương mại điện tử chuyên các sản phẩm y tế, sức khỏe store.medlatec.vn -
Bổ sung ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn 2026 - 2030 -
Cảnh báo đường lây truyền của virus Hanta -
Chuyên gia cảnh báo biến chứng nguy hiểm của thủy đậu, nhiều phụ huynh vẫn chủ quan
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 13/5/2026 -
Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững mạnh và cam kết dài lâu với khách hàng -
Công bố Chỉ số niềm tin đổi mới sáng tạo (ISI) quý I/2026: "Phong vũ biểu" mới cho nền kinh tế Việt Nam -
Á Châu khởi công nhà máy chế biến dừa gần 630 tỷ đồng tại Vĩnh Long -
Herbalife Việt Nam tiếp tục lan tỏa lối sống năng động cùng hơn 10.000 vận động viên -
M-Expo 2026 mở ra góc nhìn mới về không gian phòng tắm hiện đại

.jpg)