Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng giữ chức Phó trưởng Ban Nội Chính
Quang Hưng - 08/04/2015 17:20
 
 Sáng 8/4, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng về công tác tại Ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó trưởng Ban Nội Chính Trung ương. 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận lên làm Thứ trưởng Bộ LĐTBXH
Bí thư Bến Tre về làm Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM
Ông Nguyễn Hồng Diên được bầu làm Chủ tịch tỉnh Thái Bình
 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng giữ chức Phó trưởng Ban Nội Chính Trung ương
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng các ông Hà Ngọc Chiến; Nguyễn Hoàng Anh. Ảnh: Báo Cao Bằng


Phát biểu giao nhiệm vụ và chúc mừng  ông Hà Ngọc Chiến nhận nhiệm vụ mới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Cao Bằng trong thời gian qua đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa mong muốn, trên cương vị công tác và trọng trách mới, ông Hà Ngọc Chiến tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ, tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 24/3, tại hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về công tác tổ chức cán bộ, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã được 100% đại biểu dự hội nghị nhất trí bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. 

Cũng trong ngày hôm nay (8/4), Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Quynh đã công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư