Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội xã hội hoá kinh phí bắn pháo hoa dịp 30/4
Thu Trang - 08/04/2015 10:33
 
 Tại buổi giao ban báo chí của Hà Nội, ông Trần Quốc Chiêm, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết thành phố kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí cho chương trình bắn pháo hoa chứ "không dùng tiền ngân sách”.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Vé xe khách tăng đến 40% dịp nghỉ lễ 30/4
Lưu ý khi tham gia giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5
"Cháy" tour du lịch dịp 30/4
Các tour du lịch dịp 30/4 hút khách
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 liên tục 6 ngày

Chiều 7/4, tại buổi giao ban báo chí của Hà Nội, ông Trần Quốc Chiêm, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, thành phố sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm. Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại năm điểm nhân dịp 30/4

Năm điểm bắn pháo hoa gồm 2 trận địa trước bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội Mới; Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); Hồ Văn Quán (quận Hà Đông); Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm); Khu vực trung tâm vườn hoa Thị xã Sơn Tây.

Ông Trần Quốc Chiêm cho biết thành phố kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí cho chương trình bắn pháo hoa chứ "không dùng tiền ngân sách”.

Theo ông Phan Đăng Long, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ngoài 5 điểm trên, Hà Nội cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp để có thể tổ chức bắn thêm pháo hoa tại khu vực bãi giữa sông Hồng, đoạn gần cầu Nhật Tân.

Ngoài ra, cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ được tổ chức vào tối 11/4/2015. Điểm cầu Hà Nội diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, 28A, Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Cùng với đó nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể thao sẽ diễn ra vào tối 30/4 tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và Trung tâm quận Hà Đông. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phối hợp với một số đơn vị, tỉnh bạn để tổ chức những ngày văn hóa, thể thao, du lịch tại một số tỉnh, TP trong cả nước, tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng đất nước tại TP Hồ Chí Minh.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư