-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình
![]() |
| Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng tăng 2,05% trong phiên giao dịch sáng 3/6. Ảnh: AFP |
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản dẫn sóng tăng điểm tại khu vực ngay đầu phiên với mức tăng 2,05% nhờ cổ phiếu của “ông lớn” ngành bán lẻ Fast Retailing vọt lên 3,63%. Trong khi đó, chỉ số Topix ghi nhận mức tăng 1,39%. Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,37% khi cổ phiếu hãng ô tô Hyundai bật tăng khoảng 4%.
Chứng khoán Australia sáng nay cũng khởi sắc với chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,76%. Tính chung lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) nhích thêm 0,49%.
Nhà đầu tư đang theo sát diễn biến của các nền kinh tế mở cửa trở lại khi các lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội chống dịch Covid-19 được nới lỏng. “Nhà đầu tư tỏ ra khá lạc quan về triển vọng của các nền kinh tế mở cửa trở lại khi số liệu thống kê về dịch Covid-19 gần đây cho thấy kế hoạch mở lại của các nền kinh tế đang đi đúng hướng”, các chuyên gia phân tích của Ngân hàng Quốc gia Australia đánh giá.
Thông tin được giới đầu tư đón đợi là GDP quý I/2020 của Australia dự kiến được công bố sáng nay.
Tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall đêm qua vẫn khởi sắc bất chấp những diễn biến phức tạp về bạo loạn và biểu tình tại nước này. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đêm qua tăng cao nhất trong 3 chỉ số lớn của chứng khoán Mỹ với 267,63 điểm, tương đương 1,1% và kết thúc phiên giao dịch ở mức 25.742,65 điểm.
Chỉ số S&P 500 lên điểm 0,8% và đóng cửa ở mức 3.080,82. Tính cả phiên giao dịch đêm qua, chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 40% so với mức thấp trong ngày hồi cuối tháng 3. Trong khi đó, Nasdaq Composite đêm qua nhích thêm 0,6% lên 9.608,37 điểm.
Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác sáng nay rơi từ mốc 99,4 thiết lập tuần trước còn 97,575. Đồng yên Nhật Bản trượt giá và giao dịch 108,83 JPY/USD còn đô la Australia tiếp đà lên giá và trao tay 1 AUD “ăn” 0,6918 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi lên, với dầu thô Brent giao kỳ hạn quốc tế nhích giá 0,68% lên 39,84 USD/thùng, còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ tăng mạnh hơn với 1,11% và giao dịch 37,22 USD/thùng.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

